Dự báo thị trường ô tô trong nước năm 2009 của TS. Udo Loersch, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đồng thời là Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam.
![]() "Mức tăng trưởng trong thời kỳ khó khăn đã cho thấy việc sở hữu ô tô như phương tiện đi lại là nhu cầu là có thật và chính đáng của người dân" |
Dự báo thị trường ô tô trong nước năm 2009 của TS. Udo Loersch, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đồng thời là Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam.
* Ông đánh giá thế nào sau một năm 2008 đầy biến động của thị trường ô tô Việt Nam?
Trong nửa đầu năm 2008, thị trường ô tô Việt Nam đã đạt được những con số thật ấn tượng. Nhưng nửa năm sau, thị trường trở nên khó khăn hơn vì ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới.
Thêm vào đó là chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ cộng với những thay đổi về thuế, như thuế nhập khẩu linh kiện CKD, thuế xe nhập khẩu, thuế đăng ký trước bạ, là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ô tô trong nước.
Tuy nhiên, nếu nhìn toàn cảnh cả năm 2008, thị trường vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể. Đây quả là con số khả quan trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.
* Dự kiến của ông về thị trường ô tô 2009?
Việt Nam gia nhập WTO chưa được lâu. Vì vậy Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều của thị trường tài chính toàn cầu. Ngay lúc này, Việt Nam vẫn chưa gặp khủng hoảng kinh tế mà đó chỉ là sự khủng hoảng lòng tin của các doanh nghiệp.
Có thể trong những tháng đầu năm 2009, thị trường chưa kịp phục hồi nhanh và vẫn còn những lo ngại về kinh tế thế giới. Nhưng tôi hy vọng rằng tình hình này sẽ sớm kết thúc và thị trường cuối năm 2009 sẽ tốt hơn.
Ngoài ra, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng 6,5% vào năm 2009 và chỉ xếp hạng sau Trung Quốc và Mông Cổ trong khu vực châu Á.
Chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của thị trường ô tô. Thị trường ô tô Việt Nam sẽ phục hồi sớm khi có những tín hiệu tốt từ nền kinh tế, thị trường chứng khoán, bất động sản...
Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào chính sách kích cầu của Chính phủ hiệu quả như thế nào.
Đối với Mercedes-Benz, mặt dù trong thời gian khó khăn, chúng tôi vẫn giới thiệu đến khách hàng dòng xe E-Class 2009 nâng cấp mới và khai trương thêm phòng trưng bày mới tại Tp.HCM. Điều này càng khẳng định kế hoạch đầu tư lâu dài của chúng tôi với nền công nghiệp ô tô Việt Nam.
* Đâu là định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên VAMA trong điều kiện nhiều biến động của thị trường ô tô Việt Nam, thưa ông?
Mỗi công ty đều có một chiến lược riêng. Tôi không có ý kiến về chính sách của họ.
Tôi chỉ có thể nói rằng phải mất nhiều tháng để các doanh nghiệp ô tô lập kế hoạch vì tính chất đặc thù của ngành này. Chính sách và thuế thay đổi thường xuyên sẽ gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp ô tô và làm cho thị trường phức tạp và khó dự đoán hơn.
* VAMA có kiến nghị gì đối với Chính phủ Việt Nam để phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam cũng như đảm bảo sự đầu tư lâu dài của các nhà sản xuất ô tô?
Mức tăng trưởng trong thời kỳ khó khăn đã cho thấy việc sở hữu ô tô như phương tiện đi lại là nhu cầu là có thật và chính đáng của người dân.
Sớm hay muộn, Việt Nam cũng sẽ trải qua thời kỳ “bùng nổ ô tô” như là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế kéo theo phát triển nhu cầu.
Tuy nhiên, với đà tăng trưởng này, đường phố tại Việt Nam sẽ quá tải. Xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng là việc làm cấp bách hơn là giới hạn nhu cầu chính đáng của người dân bằng các biện pháp thuế. Thực tế tại các nước khác cho thấy, khi đất nước có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt thì nền kinh tế nước nhà phát triển nhanh hơn rất nhiều.