thethaovanhoa.vn

Những "lối vào" cổng trường Đại học

31/01/2009 09:37 GMT+7

Hương vị bánh chưng còn đâu đây, nhưng các thí sinh đã âm thầm tăng tốc để nhằm đích đến là cổng các trường ĐH, CĐ. 3 đợt thi đồng nghĩa với bao nhiêu cơ hội?

Hương vị bánh chưng còn đâu đây, nhưng các thí sinh đã âm thầm tăng tốc để nhằm đích đến là cổng các trường ĐH, CĐ. 3 đợt thi đồng nghĩa với bao nhiêu cơ hội?

Tham gia thi: Nhiều hơn 6 cơ hội
 
Có 3 đợt thi tuyển sinh: Đợt 1 dành cho thí sinh thi khối A,V vào trường ĐH. Đợt 2 của thí sinh thi khối B, C, D và các khối năng khiếu, cũng vào trường ĐH. Đợt 3 của thí sinh tất cả các khối, vào các trường cao đẳng (có thi 3 chung theo đề của Bộ GDĐT hoặc theo đề thi riêng - thường là các trường thi năng khiếu).

Như vậy, một thí sinh có thể tham gia tối đa cả 3 đợt thi (nếu ôn thi theo nhiều khối). Ví dụ thí sinh khối A (thi đợt 1) có thể học thêm môn Sinh học để thi khối B (đợt 2) hoặc học thêm môn Văn, Ngoại ngữ để thi khối D (cũng đợt 2). Sau đó thí sinh có thể thi cao đẳng. Với mỗi đợt thi, thí sinh nếu trúng tuyển thì được phát 1 phiếu báo trúng tuyển, còn nếu không trúng tuyển, được phát 2 phiếu báo điểm để tham gia xét tuyển. Như vậy, tối đa, thí sinh có 6 cơ hội xét tuyển. Tuy nhiên, có nhiều hơn 6 cơ hội để vào trường ĐH, CĐ.

Theo quy định của Bộ GD- ĐT, trong trường hợp thí sinh không trúng tuyển NV 1, nhưng có kết quả thi đại học bằng hoặc lớn hơn điểm sàn cao đẳng (đối với từng đối tượng và khu vực) sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi đại học có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (số 1 và số 2). Thí sinh dùng giấy số 1 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2. Nếu vẫn không trúng tuyển đợt 2 thì dùng giấy số 2 để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3. Trong 2 đợt xét tuyển này, thí sinh có thể nộp hồ sơ vào trường ĐH hoặc CĐ.

Những thí sinh dự thi cao đẳng (đợt 3) theo đề thi chung của Bộ GDĐT, nếu không trúng tuyển vào trường cao đẳng đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu theo quy định đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0) được trường cao đẳng tổ chức thi cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng (số 1 và số 2), có đóng dấu đỏ của trường cao đẳng tổ chức thi. Thí sinh dùng giấy chứng nhận kết quả thi này để tham gia ĐKXT (đợt 2 hoặc đợt 3) vào các trường CĐ khác hoặc hệ cao đẳng của các trường đại học còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của trường.

Ngoài ra, thí sinh đã trúng tuyển ĐH, nếu có nguyện vọng học tại trường CĐ địa phương cùng khối thi và trong vùng tuyển, phải làm đơn kèm giấy báo trúng tuyển gửi trường CĐ có nguyện vọng học để trường xét tuyển.

Trong trường hợp thí sinh có điểm thi thấp, không đủ điểm trúng tuyển (thậm chí điểm sàn) nhưng nằm trong khu vực đào tạo theo nhu cầu của địa phương (diện các trường ĐH, CĐ có thể vận dụng điều 33 của Quy chế tuyển sinh) thì có cơ hội được tăng điểm ưu tiên khu vực để đỗ vào trường. Cơ hội (hiếm hoi) này sẽ tới với thí sinh nếu trường và địa phương có nhu cầu, có văn bản báo cáo Bộ GD- ĐT.

Những thí sinh không trúng tuyển trong cả 3 đợt thi, nếu đăng ký và được xét vào học hệ trung cấp chuyên nghiệp ở các trường có liên thông với hệ CĐ và ĐH thì thí sinh sẽ có điều kiện học CĐ, ĐH (dù phải đi đường vòng, mất nhiều thời gian hơn so với các thí sinh khác).

Lưu ý: Thí sinh dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung chỉ được tham gia xét tuyển khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn (hoặc điểm tối thiểu quy định) trở lên (không có môn nào bị điểm 0). Các trường quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn điểm sàn (hoặc điểm tối thiểu).

Thí sinh có kết quả thi đại học thấp hơn điểm sàn cao đẳng được cấp phiếu báo điểm, nhưng không được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi đại học theo đề thi chung để xét tuyển.
 
Không thi vẫn có hy vọng
 
Cơ hội “không thi” đầu tiên dành cho các thí sinh được tuyển thẳng do kết quả suất sắc trong thi Olympic quốc tế và khu vực.

Trường hợp “không thi vẫn có hy vọng” vươn tới cổng trường ĐH, CĐ thứ hai, dành cho các thí sinh thuộc đối tượng cử tuyển. Thực hiện theo Nghị định số 134/ 2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ ĐH, CĐ, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, UBND các tỉnh đề xuất chỉ tiêu cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề. Các trường có chỉ tiêu đào tạo thực hiện các chính sách ưu tiên tích cực: Bồi dưỡng kiến thức văn hóa trước khi vào học chính thức.

Ngoài ra, các thí sinh có cơ hội xét tuyển học dự bị ĐH vào một số trường, ngành cần thiết với phát triển tại một số khu vực. Ví dụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi... Hàng năm, Bộ GD- ĐT có phân bổ chỉ tiêu cho một số trường đào tạo dự bị, song vẫn có một số trường không tuyển sinh đủ chỉ tiêu này.

Một hướng đi (không qua thi tuyển sinh ĐH, CĐ) dành cho những thí sinh đã tốt nghiệp THPT và THCS hoặc tương đương (tùy theo đối tượng tuyển của từng trường), cũng là của cả những thí sinh có dự thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa đỗ là xét tuyển vào hệ trung cấp chuyên nghiệp. Năm 2009, các trường TCCN tiếp tục thực hiện theo hình thức xét tuyển (không tổ chức thi) để tuyển sinh, trừ các ngành đào tạo năng khiếu. Như vậy, không cần thi, thí sinh có thể trúng tuyển vào các trường (hoặc hệ TCCN của các trường ĐH, CĐ) này. Đăng ký theo học hệ TCCN, thí sinh có cơ hội học liên thông lên CĐ và ĐH, nhất là tại những trường ĐH, CĐ có mở thêm hệ TCCN và tuyển sinh hệ này. Tuy nhiên thí sinh nên lưu ý: Đăng ký học hệ này trực tiếp với các trường hoặc Sở GD- ĐT, không qua trung gian để tránh tốn kém không cần thiết. Ngoài ra, Bộ GD- ĐT đã có chủ trương kiểm soát chặt chẽ và hạn chế chỉ tiêu hệ TCCN tại những trường ĐH, CĐ không có truyền thống về đào tạo TCCN. Do đó, thí sinh trước khi tìm tới hướng đi này, cần tìm hiểu kỹ về trường và khả năng liên thông lên ĐH, CĐ.

Hệ TCCN cũng có diện cử tuyển và tuyển thẳng trong trường hợp ưu tiên.

Thái Hòa (Tin Tức)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN