Tâm lý phấn chấn của giới đầu tư khi gói kích thích kinh tế trị giá 819 tỷ USD được Hạ viện Mỹ thông qua đã nhanh chóng phai nhạt.
Kế hoạch kích thích kinh tế qua được “cửa ải” đầu tiên
Hạ viện Mỹ ngày 28/1 đã thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 819 tỷ USD với 244 phiếu thuận và 188 phiếu chống. Giá trị của gói kích thích kinh tế này đã giảm 6 tỷ USD so với kế hoạch do Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện đệ trình vào tuần trước trên cơ sở đề xuất của các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ.
Theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, khoảng 544 tỷ USD trong kế hoạch sẽ được chi cho các dự án công trình công cộng, khoa học, năng lượng... và khoảng 275 tỷ USD sẽ được dùng để cắt giảm thuế với hy vọng kích thích tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do nền kinh tế suy thoái.
![]() Chỉ số Nikkei tại thị trường chứng khoán Nhật Bản, ngày 29/1. |
Dự kiến, kế hoạch trên sẽ được Thượng viện xem xét trong các phiên họp diễn ra vào tuần tới và sau đó sẽ được trình lên tân Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành luật vào Ngày Tổng thống 16/2.
Mở cửa thị trường tại New York ngày 29/1, ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều giảm. Chỉ số Dow Jones mất 1,07%, S&P 500 giảm 1,07%, Nasdaq giảm 1,55%.
Sau một phiên tăng mạnh trước đó, chứng khoán châu Âu ngày 29/1 đã quay đầu giảm điểm, trong đó nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và khai thác mỏ giảm giá mạnh nhất. Lúc 21 giờ 30 (giờ Việt Nam), chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 2,33%, CAC 40 (Pháp) giảm 1,56%, DAX (Đức) giảm 1,36%.
Tuy nhiên, trước đó, chứng khoán châu Á kết thúc phiên 29/1 hầu hết đã tăng giá do phản ứng dây chuyền sau khi TTCK Mỹ tăng điểm trong phiên 28/1. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,79%, lên 8.251,24 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,7%. TTCK tăng điểm mạnh nhất là Hồng Công, với mức tăng 3,8%.
Giá dầu thô giảm bất chấp OPEC cân nhắc giảm sản lượng
OPEC cho biết sẽ cân nhắc khả năng cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu thô để nâng giá loại nhiên liệu này bởi nhu cầu dầu thô trên thế giới sụt giảm mạnh do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bằng chứng rõ nhất là báo cáo về năng lượng hàng tuần của Chính phủ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã tăng tới 6,2 triệu thùng trong tuần lễ kết thúc ngày 23/1, mức tăng nhiều gấp hơn hai lần so với dự đoán.
Do vậy, bất chấp tuyên bố của OPEC, giá dầu thô vẫn tiếp tục hành trình tụt dốc do giới đầu tư không còn mặn mà với mặt hàng này.
Trên thị trường New York lúc 21 giờ 30 ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 giảm 1,51 USD, còn 40,65 USD/thùng, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm 46 xu, xuống 43,05 USD/thùng. Tại thị trường Luân Đôn lúc 21 giờ (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 giảm 1,07 USD, còn 41,09 USD/thùng, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm 54 xu, xuống 46,36 USD/thùng.
Huyền Trang