Phản ứng trước thông tin trên, một người phát ngôn dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Kurt Volker nói: "Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là một bước đi rất tích cực".
Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời một quan chức Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết Nga đã ngừng kế hoạch triển khai các tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander tại tỉnh Kaliningrad, thuộc Nga nhưng nằm tách hẳn, giữa Ba Lan và Lítva do có thay đổi trong quan điểm của chính quyền mới của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu.
Quan chức trên nói: "
Việc thực hiện các kế hoạch này được đình chỉ do chính quyền mới của Mỹ không đẩy nhanh các kế hoạch của họ" liên quan đến các cơ sở phòng thủ chống tên lửa ở Ba Lan và Cộng hoà Séc. Quan chức này cũng khẳng định rằng Nga "không cần triển khai các tên lửa Iskander ở Kaliningrad nếu lá chắn phòng thủ chống tên lửa của Mỹ không đe doạ Đông Âu".Phản ứng trước thông tin trên, một người phát ngôn dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Kurt Volker nói:
"Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là một bước đi rất tích cực".
Trong khi đó, hãng tin Nga RIA-Novosti dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao khác của Nga nói rằng ý tưởng triển khai tên lửa ở Kaliningrad chưa có gì hơn là một kế hoạch.
Quan chức này nói: "
Bộ Quốc phòng Nga chưa áp dụng biện pháp thực sự nào cho việc triển khai tên lửa Iskander ở phía Tây đất nước".
Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Bộ Quốc phòng Nga coi những tin tức trên một loạt phương tiện thông tin đại chúng về việc Nga dường như ngừng các hoạt động triển khai các tổ hợp tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad, là "nhảm nhí".
Đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Vì sao có thể ngừng những hành động nào đó khi thậm chí chúng chưa được bắt đầu".
Ông cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hồi đầu tháng 11/2008 rằng tổ hợp tên lửa Iskander dự định được triển khai tại tỉnh Kaliningrad chỉ nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Đông Âu, có thể được bắt đầu sau năm 2013.
Theo TTXVN