Bộ trưởng Tài chính Singapore, ông Tharman Shanmugaratman, ngày 22/1 công bố gói kích thích kinh tế trị giá hơn 13 tỷ USD của chính phủ nước này nhằm đối phó với tình trạng suy thoái nghiêm trọng hiện nay.
Bộ trưởng Tài chính Singapore, ông Tharman Shanmugaratman, ngày 22/1 công bố gói kích thích kinh tế trị giá hơn 13 tỷ USD của chính phủ nước này nhằm đối phó với tình trạng suy thoái nghiêm trọng hiện nay.
Ngoài ra, Chính phủ Singapore cũng thông báo giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp từ 18% hiện nay xuống còn 17%.
Theo ông Tharman, nền kinh tế Singapore có lẽ đang trong giai đoạn suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1965 do tác động của sự sa sút kinh tế toàn cầu hiện nay. Ông cho rằng mặc dù các biện pháp trên sẽ không thể giúp Singapore thoát khỏi suy thoái chừng nào nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, nhưng sẽ giúp ngăn chặn những tác động lâu dài.
Trước đó, Chính phủ Singapore dự báo kinh tế nước này có thể rơi vào tình trạng yếu kém nhất trong hơn 4 thập kỷ qua, với mức giảm từ 2-5% trong năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp có thể lên mức kỷ lục của năm 1998 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á với 30.000 lao động bị sa thải hoặc giống như trong cuộc suy thoái năm 2001 khi có 26.000 người mất việc làm.