thethaovanhoa.vn

Nhìn lại những kỷ lục âm nhạc 2008

24/01/2009 08:46 GMT+7

Hợp xướng viết dựa theo Truyện Kiều dài nhất, bộ đàn tổ hợp bằng ống nhựa lớn nhất, hát liên tục 53 bài hát trong một chương trình... Đó có thể coi là những kỷ lục của nhạc Việt.

(TT&VH) - Những cái “nhất” được công nhận kỷ lục đôi lúc chỉ đơn giản là “nhất” mà nó không có tác động gì đến công chúng âm nhạc và có những đóng góp vào sự phát triển nghệ thuật. Có thể đề cập đến một số kỷ lục âm nhạc đáng nói.

Những cái “nhất” có đóng góp cho nghệ thuật

Nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo: Với kỷ lục Chương trình nhạc giao hưởng lớn nhất Việt Nam (bản giao hưởng Khai giác, biểu diễn trong Đại lễ Phật đản tại Hà Nội). Đây là bản giao hưởng có số lượng nhạc công và diễn viên nhiều nhất (350 diễn viên hợp xướng, 150 nhạc công dàn nhạc). Với quy mô tác phẩm đồ sộ gồm 7 chương tái hiện lại con đường để từ một thái tử Shiddarta trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là tác phẩm sáng tạo của một nhạc sĩ tài danh đã thành công ở châu Âu với loại âm nhạc phi điệu tính, nhưng tác phẩm này ông trở về với âm nhạc điệu tính dựa trên cơ sở điệu thức ngũ cung có biến đổi để làm nên một loại “âm nhạc vũ trụ” thế kỷ 21.

Nhạc sĩ Vũ Đình Ân: Với kỷ lục Hợp xướng viết dựa theo Truyện Kiều dài nhất VN (75 phút). Trong lúc nhiều nhạc sĩ sáng tác ca khúc thị trường thì Vũ Đình Ân lại miệt mài với những bản hợp xướng, góp phần vào việc xây dựng nghệ thuật hàn lâm. Đỉnh cao của anh là Hợp xướng Truyện Kiều với 3 chương và phần đệm piano, lời ca dựa vào thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bản nhạc này hoàn thành vào năm 2002, nhưng năm 2001 nó đã được trình diễn 1 chương tại TT VH Phú Nhận và tháng 9/2008 được trình diễn tại cả 3 chương tại Nhà hát Bến Thành với dàn nhạc dân tộc. Đây được xem là tác phẩm “đồ sộ” của Vũ Đình Ân với những đầu tư nghệ thuật nghiêm túc thể hiện tâm huyết của người nhạc sĩ trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay.

Nghệ sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang:

Với hàng chục công trình như Dân ca Bến Tre, Dân ca Kiên Giang, Dân ca Cửu Long, Dân ca Sông Bé, Dân ca Hậu Giang, Dân ca Đồng Tháp, 250 điệu Lý quê hương, 300 điệu Lý Nam bộ… Ông bà được công nhận kỷ lục là Đôi nghệ sĩ có nhiều công trình nghiên cứu về dân ca Nam Bộ nhất. Bên cạnh việc ghi lại những giai điệu dân ca sắp bị thất truyền, hàng chục công trình nghiên cứu dân ca của ông bà được hệ thống và khảo sát về những vấn đề điệu thức, bối cảnh của dân ca… thành những vấn đề mang tính chất lý luận. Lư Nhất Vũ và Lê Giang được xem là những người có đóng góp lớn trong việc sưu tâm và nghiên cứu dân ca, đặc biết là dân ca Nam bộ. Một kỷ lục âm nhạc rất có ý nghĩa.
 
Những cái “nhất” cho làng giải trí

Mai Đình Tới: Người được mệnh danh là nghệ nhân thời hiện đại, anh đã có những sản phẩm như đàn chén, sáo chai, kèn ống nước, đàn bóng đèn… rồi thổi sáo bằng… mũi. Kỷ lục về Tổ hợp sân khấu nhạc cụ ống nhựa lớn nhất Việt Nam là cuộc chơi “hoành tráng” nhất của anh. Tổ hợp sân khấu - nhạc cụ với chiều ngang 7m, sâu 5m và cao 6,5m (dùng 4,2 tấn ống nước bằng nhựa với trên 1.200m ống). Các nhạc cụ được tạo ra từ ống nước trong tổ hợp này gồm: sáo, đàn nhị, đàn bầu, đàn tứ, guitar phím lõm, đàn tranh, k’longput, guitar, guitar bass và bộ trống flamenco. Có thể cùng lúc 2 ban nhạc dân tộc và flamenco trình diễn. Biểu diễn khai trương vào 17/8/2008 tại Đầm Sen và kéo dài cho đến mùng 10 Tết Kỷ Sửu.

Không có ý nghĩa về nghệ thuật, nhưng nó mang tính giải trí lớn, kỷ lục này như góp thêm cho sự vui tai lạ mắt vào những ngày lễ, hội đông đúc trong không khí vui nhộn của Công viên Văn hóa Đầm Sen, TP.HCM.

Đàm Vĩnh Hưng: Với nhiều hoạt động tất bật trong năm qua, nhưng nổi đình đám nhất là live show Dạ tiệc trắng (tổ chức tại White Palace, TP.HCM ngày 1/10/2008). Đàm Vĩnh Hưng đã hát gần như tất cả những gì mình đã từng hát. Với tổng cộng 53 bài, anh được công nhận là Ca sĩ hát nhiều bài nhất trong một chương trình ca nhạc. Ngoài ra còn 2 kỷ lục khác là live show có thời gian dài nhất (từ 20h ngày 1/10 đến 2h ngày 2/10) và nhiều khán giả mặc đồ trắng nhất (khán giả đến dự đều được yêu cầu mặc trang phục trắng). Trong live show này CD Qua cơn mê làm bằng vàng đã bán đấu giá được 25 ngàn USD và số tiền này sẽ được tặng cho các sinh viên nghèo hiếu học TP.HCM.
 
***
 
Ngoài ra kỷ lục của trường THCS Võ Thành Trang (Q.Tân Phú, TP.HCM) với kỷ lục Đội kèn thiếu nhi tham gia công diễn nhiều nhất (936 lần), cũng là điều đáng nói. Tuy đội nhạc kèn này chưa đạt một thành tựu gì đáng kể về nghệ thuật, nhưng với 936 buổi biểu diễn (từ tháng 12/2001 đến tháng 4/2008) cũng đã góp phần rất lớn làm cho đời sống âm nhạc thêm phong phú và giới thiệu những nhạc cụ “lạ” nhất là các nhạc cụ giao hưởng đến với công chúng.
 

Theo số liệu cung cấp của Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, năm 2008 ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có 51 kỷ lục được công nhận, trong đó lĩnh vực âm nhạc có 11 kỷ lục. Có thể kể ra một số như: Bộ đàn đá nhiều thanh nhất (100 thanh do Nguyễn Chí Trung - Nguyễn Đức Lộc thực hiện), Nghệ sĩ khuyết tật đánh đàn bằng răng duy nhất ở Việt Nam (nghệ sĩ Đoàn Dự), Nhạc sĩ sáng tác nhiều bản cổ nhạc Phật giáo nhất VN (nhạc sĩ Dương Kinh Thành), Người đầu tiên chế tác đàn viola pomposa 5 dây ở VN (Nghệ sĩ Phan Thanh Tiến), Dàn trống lễ hội dân tộc lớn nhất VN (Công ty TNHH Mỹ Phát - Sân khấu Lê Quý Dương)…


Bình  Minh

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN