Từ 20h đến 21h đêm Giao thừa, sẽ cấm triệt để phương tiện ô ô và xe máy tham gia giao thông tại khu vực trung tâm Bờ Hồ
(TT&VH Online) - Đã thành thông lệ, cứ đến đêm 30 Tết, người dân thành phố Hà Nội và những tỉnh thành lân cận, nhất là thanh thiếu niên thường tập trung về Bờ Hồ Hoàn Kiếm – trung tâm của Thủ đô để xem pháo hoa, đón Giao thừa. Thói quen ấy đã trở thành nét đẹp văn hóa, trở thành một truyền thống của mỗi người dân thành phố.

Ba ngày trước đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, ngày 22/1 (tức 27 tháng Chạp năm Mậu Tý), khẳng định sẽ đảm bảo duy trì tốt an ninh trật tự đêm 30 Tết tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Thượng tá Hoàng Quốc Định, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Giao thừa năm nay, dự kiến lượng người và phương tiện từ các địa phương đổ về khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đón Giao thừa, xem bắn pháo hoa sẽ rất đông, có thể lên đến hàng vạn người. Cũng bởi số lượng người có thể sẽ rất lớn nên tình hình buôn bán và đốt pháo nổ vi phạm Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong đêm Giao thừa. Thêm vào đó, một hiện tượng rất đáng lên án đã xảy ra nhiều năm qua là sau Giao thừa, rất nhiều người dân vô ý thức bẻ cành cây hái lộc, hái hoa, giẫm lên thảm cỏ tại khu vực Đền Chùa gần Bờ Hồ. Đặc biệt là thời điểm gần sáng, tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng hay diễn ra tại các tuyến đường như quanh Hồ Hoàn Kiếm, ngã 5 Cửa Nam, Ngô Quyền, Tràng Tiền, Tràng Thi, Cung văn hóa Hữu Nghị, và tuyến Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư.
Trong đêm 30 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm nay, khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm; Cầu truyền hình trực tiếp tại khu vực Đền Ngọc Sơn; 5 điểm ca nhạc (vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; Đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, Câu lạc bộ Cục Nghệ thuật) và triển lãm ảnh tấm lớn tại 3 điểm phục vụ nhân dân đón xuân mới.
Trước nguy cơ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự trong đêm Giao thừa, Công an quận Hoàn Kiếm đã lên kế hoạch triển khai nhiều phương án, bố trí nhiều chốt, trạm tại tất cả các địa điểm, khu vực nóng nhằm đảm bảo an ninh và đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến pháo nổ.
Thượng tá Phạm Văn Thời, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Sẽ có hàng trăm cảnh sát, bảo vệ dân phố và lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm trong đêm Giao thừa năm nay.
Theo phương án Công an quận Hoàn Kiếm đã đề ra, từ 20h đến 21h đêm Giao thừa, sẽ cấm triệt để phương tiện ô tô và xe máy tham gia giao thông tại khu vực trung tâm Bờ Hồ và tổ chức phân luồng để tránh ùn tắc. Các lực lượng được giao làm nhiệm vụ tại đây có nhiệm vụ chủ động xử lý và bắt giữ kịp thời các đối tượng có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; đặc biệt là các đối tượng phạm pháp, đối tượng đốt pháo nổ. Theo Thượng tá Phạm Văn Thời, rút kinh nghiệm từ những năm trước, cứ đến sáng Mùng Một Tết, khu vực Bờ Hồ lại ngập trong rác, Công ty Môi trường đô thị của thành phố phải huy động nhiều xe rác và cả trăm lượt nhân viên đến hiện trường mới thu dọn hết. Năm nay, lực lượng Công an làm nhiệm vụ sẽ cấm triệt để, xử lý cả người và hàng hóa đối với các hàng rong, vỉa hè hoạt động kinh doanh quanh khu vực Bờ Hồ trong đêm Giao thừa. Các lực lượng làm nhiệm vụ cũng sẽ đảm bảo không để người dân chen lấn, xô đẩy nhau ngã hoặc lội xuống hồ; ngăn chặn không để xảy ra các trường hợp trèo cây, bẻ cành hái lộc, giẫm lên vườn hoa, thảm cỏ, tụ tập uống rượu và bóc, xé phá hoại các loại tranh ảnh tấm lớn được tổ chức triển lãm ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này, ngoài lực lượng học viên các trường Cảnh sát tăng cường cho CATP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm còn được bổ sung hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động CATP, hàng trăm đội viên bảo vệ dân phố và 350 đoàn viên thanh niên. Các lực lượng được chia thành 5 cụm, ứng trực tại 5 địa điểm quanh Bờ Hồ để làm nhiệm vụ. Trong thời gian này, nơi nào xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, đua xe và nhất là để có tiếng pháo, thì chỉ huy tổ đó, cụm đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, Thượng tá Phạm Văn Thời khẳng định./.
Quang Vũ