thethaovanhoa.vn

Mãi lực Tết 2009: Hàng hóa vẫn chờ... người mua

17/01/2009 18:45 GMT+7

Sức mua của dân vẫn hạn chế do túi tiền không đầy như mọi năm và phải tiết kiệm vì kinh tế năm 2009 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn.

(TT&VH) - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, thị trường hàng hóa mùa Tết năm nay khá đa dạng, phong phú.

Các đơn vị kinh doanh đưa ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích cầu, nhưng người tiêu dùng vẫn khá thờ ơ.

Khuyến mãi lớn, sức mua yếu

Hiện nay, tại các siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM như siêu thị Sài Gòn, Co.op Mart, Maximark, Big C... lượng hàng hóa đã được chuẩn bị khá chu đáo, nhưng đều rơi vào cảnh “người xem thì nhiều, người mua thì ít”. Từ ngày 2/1/2009 đến Tết, siêu thị Big C có nhiều mặt hàng giảm giá lớn, từ 5% - 50%. Trong khi đó, siêu thị Hà Nội (TP.HCM) nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến, rau củ quả các loại giảm giá từ 5% - 15%.


Các mặt hàng thời vụ, có tính nhạy cảm cao như: bia, nước ngọt, bánh, kẹo, mứt, lạp xưởng, chả lụa… các hệ thống siêu thị đã có kế hoạch nhằm đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng cho người tiêu dùng trong và sau Tết. Riêng Saigon Co.op đã đầu tư hơn 400 tỷ đồng để ứng vốn cho các nhà cung cấp chiến lược và dự trữ hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Viết Sê - Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Dự báo kinh tế xã hội quốc gia tại TP.HCM, mặc dù được UBND TP cho 9 doanh nghiệp vay không lãi 409 tỷ đồng để tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đưa ra thị trường lượng hàng hóa dồi dào, giá rẻ. Thế nhưng
sức mua của dân vẫn hạn chế do túi tiền không đầy như mọi năm và phải tiết kiệm vì kinh tế năm 2009 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn.

 Qua quan sát tại các siêu thị, phần lớn khách hàng đến đây chủ yếu để ngắm nhìn, xem giá cả, trong khi lượng người mua hàng rất ít. Chị Nguyễn Khánh Phương (quận 10) cho biết: “Tôi đến đây để xem giá cả các mặt hàng hôm nay thế nào chưa có ý định mua hàng Tết, mà chủ yếu là mua đồ dùng hằng ngày. Mặc dù thấy nhiều mặt hàng khuyến mãi, giảm giá, nhưng “hầu bao” có hạn nên chưa thể mua được nhiều”. Đa số các khách hàng đều cho rằng phải tiết kiệm chi tiêu do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Bà Đàm Chi Phương, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh siêu thị Sài Gòn cho biết: Những ngày đầu năm 2009, sức mua có chiều hướng chựng lại. Người tiêu dùng rất cân nhắc trong việc lựa chọn, họ chỉ mua những thứ thật sự cần thiết. So với cùng kỳ năm 2008, lượng khách đến siêu thị năm nay để mua sắm đã giảm 10% - 20%.


Trông chờ những ngày cận Tết

Từ nay đến Tết chỉ còn hơn 10 ngày, việc buôn bán tại các siêu thị, cũng như các chợ vẫn còn chưa “nóng” như những năm trước. Theo một chủ gian hàng bánh mứt tại Chợ Lớn, thì việc buôn bán năm nay khá ế ẩm. Hiện đang vào cao điểm mua sắm, nhưng sức mua mặt hàng mứt Tết còn chậm, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Hy vọng những ngày cận Tết còn lại người dân sẽ mua sắm nhiều hơn.

Mặc dù sức mua còn yếu nhưng giá một số mặt hàng vẫn tăng. Giá các mặt hàng bánh kẹo truyền thống như mứt gừng, hạt sen, kẹo đậu phộng, mứt trái cây tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Mặt hàng mứt hiện nay bán khá chậm. Trong khi những mặt hàng thực phẩm như lạp xưởng, giò chả… cũng không mấy khả quan, do tâm lý người dân đợi cận ngày Tết mới mua cho… tươi.

Bên cạnh đó, những sản phẩm từ thịt, trứng phục vụ cho thị trường Tết sẽ đảm bảo không có tình trạng tăng giá đột biến như các năm trước. Vissan đảm bảo giá sản phẩm bán ra sẽ giảm 5-10% nhờ việc hợp tác với các trại nuôi heo để cung cấp 70.000 con trong dịp Tết này. Các doanh nghiệp khác như: Phú An Sinh, Huỳnh Gia Huynh Đệ cũng cam kết tăng các sản phẩm thịt heo và gia cầm. Phần lớn tâm lý chung của người mua là chờ đến sát Tết, hy vọng các mặt hàng giảm giá rồi mới mua.

Cũng theo bà Đàm Chi Phương, cho biết: siêu thị Sài Gòn sẽ tiếp tục bình ổn giá cả trong dịp Tết để người dân có thể mua sắm các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Hy vọng từ đây cho đến Tết, sức mua sẽ tăng mạnh. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho người dân nghèo có điều kiện đón Tết trong tình hình kinh tế khó khăn, các siêu thị như: Saigon Co.op, siêu thị Sài Gòn… đã tổ chức bán hàng lưu động với giá bán giảm từ 3% - 20% so với giá bán lẻ tại siêu thị.

Phan Vũ – Anh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN