Trong vai trò người sáng lập, Robert Redford đã phát biểu bày tỏ sự lạc quan vào tương lai của điện ảnh.

Vào năm 1985, nam diễn viên kỳ cựu Robert Redford, với khả năng tài chính và danh tiếng của mình, đã thành lập Viện phim Sundance. Vào thời kỳ đầu, liên hoan phim Sundance (một hoạt động thường niên của Viện) chỉ thu hút được sự chú ý của vài trăm người yêu phim ảnh. Đến nay, Sundance đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng nhất đối với những nhà làm phim độc lập. Với lượng người tham gia lên tới 10 nghìn, trong số đó có rất nhiều diễn viên nổi tiếng, cũng như các hãng phát hành phim lớn, Sundance cũng đồng thời trở thành một hội chợ phim theo đúng nghĩa với những hoạt động buôn bán và quảng bá phim rất sôi động. Tuy nhiên, gạt ra ngoài yếu tố thương mại, Redford vẫn bảo lưu quan điểm Sundance là nơi tìm kiếm tài năng cho tương lai và là “diễn đàn” cho những tiếng nói mới trong thế giới điện ảnh.
Rộn rã tiếng cười
Trong suốt hai thập kỷ qua, những khía cạnh tối tăm nhất của con người và xã hội luôn là đề tài thống trị liên hoan phim Sundance. Tuy nhiên, khi nền kinh khủng hoảng đang tỏa bầu không khí ảm đạm trên toàn thế giới, thì những nhà tổ chức năm nay lại mở rộng cánh cửa để đón chào nhiều thể loại phim hơn – rất nhiều trong số đó là phim có nội dung vui vẻ.
Danh hài Jim Carrey mang đến Sundance bộ phim mới nhất của mình I Love You Phillip Morris, trong đó anh vào vai một tay lừa đảo phải lòng người bạn tù của mình (do diễn viên Ewan McGregor đóng). Amy Poehler, cựu diễn viên của show truyền hình hài hước Saturday Night Live, xuất hiện trong bộ phim Spring Breakdown về ba người phụ nữ đứng đắn muốn đổi gió bằng cách thử tìm những cảm giác mới lạ trong cuộc sống.
Hướng tới tương lai
Điều dễ nhận thấy nhất trong liên hoan phim năm nay là sự giảm sút của cả giới truyền thông lẫn lượng người tham gia. Nguyên nhân lớn nhất là sự suy giảm của nền kinh tế và sự kiện lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Barack Obama rơi vào đúng dịp diễn ra Sundance. Tuy nhiên nhà sáng lập Robert Redford lại nhìn nhận sự kiện này với một thái độ lạc quan. Ông hy vọng chính quyền Obama sẽ quan tâm nhiều hơn tới nghệ thuật, và nếu điều đó xảy ra, những nhà làm phim độc lập sẽ nhận được một cú hích thực sự.
Đạo diễn Michael Polish cũng hy vọng chính quyền mới sẽ mang lại sức sống mới cho nền kinh tế, để người dân quan tâm hơn đến các tác phẩm điện ảnh.
Trước thực tế doanh thu phim của các hãng phim độc lập đang ngày càng suy giảm, Redford kêu gọi các nhà sản xuất hãy tìm những phương cách khác để phim của mình tiếp cận được với khán giả, một trong số đó là phát hành qua hệ thống mạng Internet. Ông cho biết: “Nghệ thuật sẽ luôn tìm ra cách để đến được với khán giả”.
Trần Việt (Theo Reuters)