
Đón xuân ở trại An Phước
Trại giam An Phước chính thức được thành lập từ năm 1997, nằm trên địa bàn vùng căn cứ chiến khu D còn hoang sơ, nhiều bom đạn do chiến tranh để lại.
(TT&VH) - Trại giam An Phước (xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương do Cục V26, Bộ công an quản lý) chính thức được thành lập từ năm 1997, nằm trên địa bàn vùng căn cứ chiến khu D còn hoang sơ, nhiều bom đạn do chiến tranh để lại.
Với gần 1.400 ha được giao quản lý, những năm qua, các cán bộ chiến sỹ và các phạm nhân của trại đã không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn để cải tạo nơi đây thành vùng đất trù phú.Chuẩn bị cho hội thi báo tường Giờ đây, vùng đất này đã trở thành những vườn cây cao su, điều, ao hồ… bạt ngàn có giá trị kinh tế cao nằm xen lẫn trong những phân trại với các khu nhà cao tầng khang trang, hệ thống đường nhựa, điện lưới dài hàng chục km. Giám thị - Thượng tá Vũ Thế Dương cho biết: Đợt này, trại An Phước đề nghị xét đặc xá cho hơn 400 phạm nhân, giảm án cho hơn 1.000 phạm nhân trong tổng số gần 4.000 phạm nhân đang giam giữ tại trại. Có 6 phạm nhân được đề nghị giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm.Các phạm nhân tập múa lân Trại đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh đảm bảo đời sống về vật chất và tinh thần cho phạm nhân: phát động phong trào vận động phạm nhân không hút thuốc, đọc báo, xem ti vi, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới về cách đối xử với nhau, tác phong đi đứng lịch sự.Trong hơn 10 năm qua, trong trại giam An Phước không có hiện tượng đầu gấu, bè phái, cộm cán nào xảy ra. Thượng tá Vũ Thế Dương cho biết: “Khi mới vào trại, tất cả phạm nhân được cán bộ quản giáo gặp gỡ, trao đổi để nắm rõ được tâm tư tình cảm, thân nhân gia đình và kiểm tra sức khỏe để phân công công việc phù hợp, qua đó tạo điều kiện cho phạm nhân phấn đấu trong cải tạo, học tập.
Một góc khu trại giam ở Phân trại 2
Trại luôn coi trong công tác phối kết hợp giữa trại với gia đình phạm nhân để giáo dục, cải tạo. Hàng năm, trại đều tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân để đánh giá, xác định trách nhiệm của trại, của gia đình, của bản thân phạm nhân đã làm được cái gì được, cái chưa được, từ đó, đề ra những biện pháp giáo dục, cải tạo cho năm tiếp theo hiệu quả hơn. Ban giám thị trại cũng thường xuyên đưa ra các phong trào thi đua giữa các đội trong các phân trại, qua đó cuối năm lấy kết quả thi đua để khen thưởng, đối với cá nhân bên cạnh được khen thưởng về vật chất, những thành tích đạt được còn được xem là một trong những tiêu chí để xét giảm án hàng năm. Những năm qua, trại đã trích thưởng cho các đội, các phạm nhân, riêng trong năm 2008, số tiền thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Trung tá Nguyễn Văn Đáo, Đội trưởng Đội giáo dục, hồ sơ và quản giáo của trại cho biết: Những năm qua, trại đã tổ chức xóa mù chữ cho gần 1.000 phạm nhân, dạy nghề cho hơn 15.000 phạm nhân với các ngành nghề như xây dựng, cạo mủ cao su, mộc và thủ công mỹ nghệ…
Thu hoạch và chăm sóc vườn rau ở Phân trại 2
Để khuyến khích cải tạo, lao động tốt, trại quy định phạm nhân sẽ được hưởng 26% thành quả lao động mình đã làm ra. Số tiền này sẽ mua sắm đồ dùng sinh hoạt, thưởng hàng tháng, quý, năm. Trại cũng đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 400.000 lượt phạm nhân, tổ chức thăm gặp cho gần 100.000 lượt phạm nhân gặp gia đình. Tỷ lệ phạm nhân cải tạo khá và tốt luôn đạt trên 60%; không có phạm nhân trốn trại; tỷ lệ tái phạm của phạm nhân khoảng 5%. Tháng 9/2008 vừa qua, Trại giam An Phước đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.Chỉ còn ít ngày nữa là bước qua năm mới Kỷ Sửu 2009, đối với các cán bộ, chiến sỹ công tác tại trai giam An Phước lại có thêm một năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp thêm nhiều phạm nhân hoàn lương trở về với đời thường; đối với các phạm nhân, thời gian được về xum họp ngày càng gần hơn.Hoàng Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN