thethaovanhoa.vn

Obama mở ra kỷ nguyên đối thoại mới của Mỹ

14/01/2009 11:22 GMT+7

Tổng thống đắc cử Barack Obama sẽ đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách công bố ê kíp gồm các nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm

(Tin Tức) - Tổng thống đắc cử Barack Obama sẽ đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách công bố ê kíp gồm các nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm nhằm chấm dứt "phong cách đối đầu" trong gần một thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Mỹ George W. Bush và mở ra một kỷ nguyên đối thoại mới với các nước thù địch trên thế giới.

Tổng thống đắc cử Barack Obama
Báo "Người bảo vệ" của Anh ngày 11/1 cho rằng trong khi ông Bush ủng hộ những người có tư tưởng bảo thủ kiểu mới "hiếu chiến", ông Obama lựa chọn những người có phẩm chất dường như hoàn hảo. Họ sẽ chịu trách nhiệm thay đổi chủ nghĩa đơn phương chính trị trong những năm cầm quyền của ông Bush và mở ra các cuộc đối thoại trực tiếp với các nhà nước thù địch như: Syri, Cuba, Venezuela, thậm chí cả Iran và nhóm dân quân Hồi giáo Hamas.

Ê kíp chính sách đối ngoại của Obama sẽ tập trung vào các bí quyết và kinh nghiệm - thường thành công trong kỷ nguyên Clinton. Nhiều người được tiến cử rất chú trọng đến thế giới Hồi giáo. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Richard Holbrooke, từng hoạt động trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình ở khu vực Bancăng, sẽ làm cố vấn đặc biệt về Apganistan và Pakistan; cựu Trưởng đoàn đàm phán về Trung Đông Dennis Ross sẽ là cố vấn đặc biệt về Iran và các vùng lân cận; Kurt Campbell - một cựu quan chức thời Clinton - sẽ là trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương; Philip Gordon - cựu thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, sẽ là trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu.

Ông Michael Fullilove - chuyên gia phân tích của hai trung tâm nghiên cứu độc lập là Viện Brookings ở Wasington và Viện Lowy ở Úc, nhận xét: "Các nhân vật này phản ánh quan điểm toàn cầu của Obama là muốn thế giới ít giải quyết các vấn đề bằng sức mạnh mà xem xét các vấn đề để tìm cách giải quyết. Việc lựa chọn ê kíp mới chứng tỏ Obama đã thực hiện đúng cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống là sẽ hội đàm trực tiếp với các quốc gia thù địch. Và Obama đã chứng tỏ sẽ không để cho cơ quan chính sách đối ngoại ép buộc tổng thống và giữ vững lập trường của mình".

Danh sách các kẻ thù tiềm tàng cần đối thoại của Mỹ khá dài. Đầu tiên và quan trọng nhất là Iran, một nước mà những tham vọng hạt nhân của họ bị nghi ngờ sâu sắc ở Wasington cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Obama đã đưa ra khả năng đàm phán trực tiếp với Teheran về chương trình hạt nhân, trái với sự thù địch công khai của chính quyền ông Bush.

Tuần trước, báo này cho rằng việc các quan chức Obama có thể mở các cuộc tiếp xúc với nhóm dân quân Hamas là một bước đi cần thiết nhằm nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Sau đó, một trợ lý của Obama đã bác bỏ tin này. Tuy nhiên, với việc thành lập một ê kíp chính sách đối ngoại mới, dường như Obama sẽ không lặp lại phong cách của Chính quyền Bush khi họ đối phó với các nhóm cực đoan.

Chiến lược mới của Obama không tránh khỏi bị chỉ trích. Tuần trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry cảnh báo Obama có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran trong thời gian một năm do Ixraen có thể tìm cách tiến công quân sự chống Teheran. Các nhà nghiên cứu bảo thủ cũng cho rằng chính sách đối ngoại can dự nhiều hơn vào các quốc gia thù địch sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Ông Nile Gardiner, Giám đốc cơ quan nghiên cứu bảo thủ Heritage Foundation, nói: "Đây sẽ là một chiến lược cực kỳ nguy hiểm và rủi ro cao. Nó sẽ tạo nên sự yếu kém, thiếu kiên quyết và không ngăn chặn nổi một nước Iran được trang bị vũ khí hạt nhân". Ngoài ra, ông Obama có thể gây chia rẽ sâu sắc với châu Âu về vấn đề Apganistan. Obama đã nhiều lần đề nghị tăng thêm lực lượng NATO và quân đội Mỹ tới Cabun, bất chấp người dân châu Âu không ủng hộ cuộc chiến. Ông Gardiner nói: "Obama rất kiên quyết về vấn đề Apganistan. Chúng ta có thể chứng kiến sự rạn nứt nổi lên giữa hai bờ Đại Tây Dương về vấn đề Apganistan".
 
TTK
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN