Vừa qua thông tin Bến xe miền Đông “cháy” vé, hết vé, cũng như doanh nghiệp “hét” giá trên trời... đã gây nhiều hoang mang cho người dân muốn về quê đón Tết.
(TT&VH) - Vừa qua thông tin Bến xe miền Đông (BXMĐ) “cháy” vé, hết vé, cũng như doanh nghiệp “hét” giá trên trời... đã gây nhiều hoang mang cho người dân muốn về quê đón Tết.
Ghi nhận của phóng viên TT&VH tại BXMĐ sáng qua 12/1/2009, thì tình trạng hết vé xe phục vụ Tết là chưa đúng sự thật.
Quầy bán vé trực tiếp của các doanh nghiệp vận tải ở BXMĐ luôn rất đông khách
Chỉ thiếu vé xe chất lượng caoBà Tạ Thị Ánh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính của BXMĐ cho biết: “tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp tự bán vé đã bán được hơn 40.000 vé. Trong khi đó, từ ngày 1-11/1/2009, quầy vé của BXMĐ mới chỉ bán được 4.326 vé, đây là con số rất nhỏ so với khả năng đáp ứng của bến xe. Lượng vé phục vụ Tết vẫn còn rất nhiều”. Để giải thích rõ, bà Nguyệt cho rằng chỉ có một số doanh nghiệp có thương hiệu như Mai Linh, Chín Nghĩa, Thuận Thảo, Phương Trang, Hoàng Long… đã bán hết hoặc gần hết vé xe Tết. Nguyên nhân chủ yếu do đây là những thương hiệu xe có uy tín, chất lượng tốt nên hành khách tập trung mua vé rất đông. Doanh nghiệp Chín Nghĩa dù đã tăng cường thêm 5 xe mới, nhưng cũng đã hết vé.
|
Miền Bắc chưa phát hiện có vé giả
Theo
bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Trưởng ga Hà Nội thì năm nay mua vé tàu không
khó như mọi năm do ngành đường sắt đã chạy 13 đôi tàu trong dịp Tết và
sẽ tăng thêm các đôi tàu vào những ngày cao điểm. Vé tàu bình dân đã
bán hết, ghế bổ sung cũng không còn. Nhưng vé tàu hạng sang hầu hết các
tuyến vẫn còn do xu hướng tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng. Một
trong những tuyến đang được xem là ế khách so với mọi năm là tuyến Hà
Nội - Lào Cai vẫn còn vé bán do xu hướng đi du lịch lên Lào Cai vào dịp
Tết Nguyên đán năm nay giảm hẳn.
Cũng
theo bà Hà thì đến thời điểm này ngành đường sắt mới phát hiện được một
vụ mua phải vé giả ở ga Sài Gòn, còn ở miền Bắc chưa phát hiện được
trường hợp nào mua bán vé giả. (Tuệ Minh) |
Tình trạng thiếu vé chỉ xảy ra đối với một số doanh nghiệp uy tín, chất lượng cao. Phần lớn người dân đều tập trung mua vé tại quầy của các doanh nghiệp tự bán vé, trong khi khu vực bán vé của BXMĐ vắng hơn. Trung bình một ngày, quầy vé của BXMĐ chỉ bán được từ 500-600 vé. Đây cũng là điều bình thường khi đời sống người dân được nâng cao, yêu cầu về chất lượng cũng được nâng lên. Anh Nguyễn Văn Hòa (Quảng Ngãi) cho biết: “tôi rất muốn đi xe chất lượng cao, giá có cao hơn một chút so với xe thường, nhưng dịch vụ lại tốt hơn. Tiếc rằng xe Chín Nghĩa đã hết vé nên bây giờ phải mua vé của bến”.Không tăng giá vé vượt “khung”Ngày 9/1/2009, trong buổi họp bàn về việc tăng cường 200 xe buýt của Liên hiệp Hợp tác xã, ông Trần Quang Phượng, GĐ Sở GTVT TP.HCM khẳng định, để đảm bảo xe phục vụ người dân về quê đón Tết, Sở đã chấp nhận công văn xin miễn thuế 4,5% của Liên hiệp. Như vậy, việc tăng cường 540 xe buýt tại hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đã được thống nhất như dự kiến. Do đó, lượng xe phục vụ Tết vẫn được đảm bảo như kế hoạch. Sở sẽ cố gắng đảm bảo không một người dân nào không được đón Tết ở quê vì lý do không có xe.Hiện nay, hầu hết giá vé xe Tết đi từ ngày 24 Âm lịch đã tăng trung bình khoảng 40-60% tuỳ vào từng đơn vị. Tuy nhiên, việc tăng giá vé đã được các đơn vị thống nhất từ trước và mức tăng không được vượt quá 60%. Nếu đơn vị nào vi phạm tăng giá vé vượt quá “khung” sẽ bị đình chỉ hoạt động. Do đó, thông tin của một bài báo đưa ra rằng các doanh nghiệp “hét” giá và tăng giá vé gấp đôi là chưa chính xác. Ông Nguyễn Ngọc Thừa, GĐ BXMĐ cho rằng những thông tin sai sự thật như “cháy” vé, “hét” giá cao hay hết vé một số tuyến như vậy sẽ làm cho người dân hoang mang, lo lắng. Hành khách sẽ không dám đến bến xe mua vé vì sợ không có vé hoặc giá cao. Điều đó vô hình trung đã tạo cơ hội cho xe dù, bến cóc bên ngoài hoạt động mạnh.Ông Phạm Quốc Tài, Phó TGĐ Cty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) cho biết: tại BXMĐ hiện có 178 tuyến với 257 đơn vị vận tải tham gia phục vụ, việc một vài doanh nghiệp có thương hiệu hết vé xe đi các ngày Tết là chuyện tất yếu xảy ra do lượng khách tăng mạnh. Hành khách có quyền chọn mua vé xe của bất kỳ doanh nghiệp vận tải nào khác, hoặc mua vé của BXMĐ bán tăng cường phục vụ Tết.Do lượng vé tại BXMĐ vẫn còn rất nhiều, vì vậy người dân nên đến bến xe để mua vé để đảm bảo lợi ích cho mình, tránh tình trạng đi xe dù ở bên ngoài bị ép giá, nhồi nhét…
|
Bến xe Mỹ Đình không tăng giá vé
Ông
Trần Trọng Hải, Phó GĐ bến xe Mỹ Đình cho biết: “Tại bến xe, các hãng
vận tải như Hoàng Hà, Transerco, Hoàng Long... đã có kế hoạch tăng
cường xe xuất phát từ Hà Nội đi các tỉnh để phục vụ người dân về quê ăn
Tết từ một tháng trước đây. Dự kiến, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình sẽ
tăng từ 20 - 30% so với các ngày thường. Tuy nhiên, BGĐ đã có cuộc hội
ý và đi đến thống nhất với các hãng xe giữ nguyên giá vé. Do đó, năm
nay hành khách không những được về quê với mức giá dễ thở mà còn không
phải chịu cảnh chen chúc do thiếu xe như những năm trước. Xe chất lượng
cao đi tuyến Hà Nội - Cẩm Phả vẫn giữ mức 80.000 đồng/vé; tuyến Hà Nội
- Hải Phòng 50.000 đồng/vé; Hà Nội – Thanh Hoá 65.000 đồng/vé, Hà Nội –
Nam Định 40.000 đồng/vé…
Bên
cạnh đó, bến còn thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội vận động các
doanh nghiệp vận tải thực hiện giảm giá vé 10% cho thương binh, sinh
viên, học sinh trước và sau Tết 15 ngày.
Tuệ Minh |