thethaovanhoa.vn

Đâu chỉ là 25 cái cây

09/01/2009 13:44 GMT+7

GĐ Công ty TNHH vận tải và thương mại Thuận Thảo (TT) ngang nhiên chỉ huy công nhân đào 25 cây bàng biển 10 tuổi để đem về trồng trong khuôn viên resort của mình!

(TT&VH) - Chuyện được đăng tải trên báo mà nghe cứ như là chuyện hoang đường: bà GĐ Công ty TNHH vận tải và thương mại Thuận Thảo (TT) ngang nhiên chỉ huy công nhân đào 25 cây bàng biển 10 tuổi trên đường Trần Phú, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, để đem về trồng trong khuôn viên resort của mình!

Lý lẽ của Thuận Thảo là thay cây to bằng cây nhỏ và công ty sẽ chăm sóc những cây nhỏ này chu đáo; công ty cần cây to để tạo cảnh quan, kịp đưa resort “phục vụ nhân dân” trong dịp Tết(!)?
 
Ảnh minh họa

Mười cái cây hay một cái cây trên đường phố đều là tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Không ai có quyền viện dẫn bất cứ lý do gì để vi phạm nguyên tắc đó. Nếu lập luận như thế và các cơ quan có trách nhiệm không giải quyết thấu đáo thì liệu ai dám bảo đảm sau này không xảy ra việc một người nào đó cứ ngang nhiên đào cây quý, cây đẹp đem về vườn nhà mình, mở quán cà phê và tuyên bố “phục vụ nhân dân”? Sự lạm dụng cụm từ "phục vụ" không thể bao biện nổi hành vi coi thường luật pháp, sự kém cỏi về văn hóa, và sự lộng hành quá mức của một doanh nghiệp giàu có.

Ông Huỳnh Kim Toàn, GĐ Công ty đô thị Tuy Hòa còn nói rằng sẽ xem xét xử lý hành chính, phạt công ty Thuận Thảo… 1 triệu đồng(?). Đây là giải pháp khó chấp nhận và phải coi đây là tội “phá hoại tài sản XHCN” vì nó không chỉ là chuyện 25 cái cây.

Thứ nhất, nếu xâu chuỗi một số vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây thì sẽ thấy rất rõ rằng ý thức cộng đồng, đạo đức xã hội đang bị xâm hại nghiêm trọng. Chuyện phố hoa ở Hà Nội bị giày xéo tan hoang và chuyện đào cây của Thuận Thảo; tuy xảy ra ở 2 miền đất khác nhau, tính cụ thể không giống nhau; nhưng, đều có một điểm chung duy nhất, đó là sự băng hoại của văn hóa cộng đồng. Một khi “cái tôi”, cái vị kỷ cứ coi mình là nhất thì không thèm để ý đến quyền lợi của người khác hay của chung. Cần phải có một giải pháp tích cực, rõ ràng để chấn chỉnh sự xuống cấp của đạo đức và văn hóa. Giáo dục ý thức cộng đồng, đạo đức xã hội cho học sinh phải cụ thể, sống động, đừng quá cao siêu. Đó là giải pháp lâu dài, còn trước mắt, phải có những biện pháp nghiêm khắc đối với tất cả mọi hành vi coi thường luật pháp, coi thường lợi ích cộng đồng.

Hà Vinh (tovinh@…)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN