Ở thôn quê, mọi người vẫn thường buôn bán tại các thị trấn, cũng có khi là ở các ven đường mà nơi đó là trung tâm của xã hay vài làng.
Nội dung: Ở thôn quê, mọi người vẫn thường buôn bán tại các thị trấn, cũng có khi là ở các ven đường mà nơi đó là trung tâm của xã hay vài làng. Tại các thành phố lớn, ngoài các siêu thị như: BigC, Metro, Intimex, Saigon Coop, Citimart, Hapro…,lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường khoảng 15- 20% /năm. Bán hàng trên mạng chiếm khoảng 5- 8%. . Bán trực tiếp 6%. Các cửa hàng tạp hoá vẫn là nơi mua lý tưởng( khoảng 40%). Điều đáng chú ý nhất vẫn là thói quen ra chợ mua sắm của người dân.( Chợ có thể là khu được quy hoạch nhưng có những khu chợ chỉ là các con đường trên các tuyến phố, nó diễn ra giống cách buôn bán ở thôn quê, mà người ta gọi đó là chợ” cóc”). Mặt tốt của nó là sự tiện ích cho người dân mua sắm nhưng mặt trái của nó lại là vấn đề nhức nhối cho thế hệ mai sau. Rác thải được vứt một cách “vô tư”, nó đã thành một thói quen của người Việt Nam. Qua cuộc thi tôi mong muốn sẽ góp phần làm thay đổi tình trạng rác thải của các khu chợ tại các thành phố lớn.
Những tấm hình bên dưới được chụp tai khu chợ đầu mối Phùng Khoang- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội. Buổi sáng:
Ven đường của lối vào cổng chính:
Đây là lối vào cổng chính:
Giữa lối đi vào cổng chợ:
Người phụ nữ này đang dọn dẹp khu trước “mặt tiền” cửa hàng :
Xe cộ chật chội đành phải dẵm vào đống rác:
Đây là những cảnh mua bán:
Địa điểm này là một thùng rác “công cộng”:
Xe rác được “úp” bên cạnh thùng rác :
Con đường đang thi công bên cạnh khu chợ:
Tại ngách ra nhỏ của khu chợ:
Những hậu quả để lại sau một phiên chợ:
Công việc thường ngày của các chị lao công:
Nếu chúng ta không quan tâm, rác sẽ trở thành những bóng ma khinh hoàng:
Tại một khu chợ” cóc” nằm trên ngách 104, Tổ 20, cụm 5- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội:
Lối vào chợ này không có, bạn có thể đi vào từ đầu này và ra đầu kia( giống như một đọan thẳng)
Cảnh chợ tối:
Tại đây tôi thực sự ngạc nhiên khi không thấy một xe đựng rác hay thùng đựng rác nào. Không biết rác thải sẽ được vứt đi đâu?
Thực tế thói quen mua bán qua chợ của người Việt Nam nó có từ rất lâu. Hình như họ tìm thấy niềm vui khi đi chợ, thấy sự tiện ích ở đó hay do đời sống nhân dân vẫn còn quá thấp? Cho dù các siêu thị có mọc ra nhanh đến đâu chăng nữa thì chợ kiểu này vẫn sẽ tồn tại.
Chính vì lý do đó cần phải có một giải pháp thích hợp để làm giảm bớt rác thải tại các khu chợ “cóc” kiểu này.
Mục đích: Giảm thỉêu đến mức tối đa rác thải tại các khu chợ . Làm cho các khu chợ ngày càng trở nên sạch đẹp hơn.
Giải pháp: Các bạn khi đi chợ hãy để ý sẽ thấy rõ rằng, thùng rác hay xe rác tại đó không được bố trí một cách khoa học. Chúng thường để ở một góc chợ, khi tan chợ mới có người đi dọn. Như vậy rác thải đã bừa mứa, người này dẫm lên, người khia xéo vào. Hơn thế những thùng rác nơi đây đã cũ và hỏng gần hết. Giải pháp đơn giản của tôi là:
1. Tăng thêm thùng rác tại các khu chợ đầu mối. Bổ sung thùng rác tại các khu còn thiếu hoặc những khu chợ ( khu buôn bán trong các hẻm, ngách) chưa có. Ta bố chí, sắp xếp các thùng rác hay xe rác một cách khoa học. Trang trí hoa văn, khẩu hiệu lên các thùng rác đó và làm cho nó không bị khô cứng.
Ví dụ: Tại khu chợ đầu mối Phùng Khoang;
Hiện tại có 9 xe rác trong chợ, 2 xe rác đặt ở 2 cổng phụ. Thể tích của những xe rác này lớn, kồng kềnh, thích hợp cho việc vận chuyển nhưng lại không thích hợp bố chí vào không gian của chợ, đặc biệt các khu chợ tự phát sinh trên các con đường. Dùng lại 6/11 xe rác này để tận dụng vào việc vận chuyển. Còn 5 xe sẽ được mang tới những khu thiếu khác. Chúng ta sẽ bổ sung thêm các thùng rác có kích thước vừa phải, đẹp, như hình bên dưới:
Chúng ta sẽ sắp xếp chúng một cách khoa học, thích hợp với không gian nơi đó, để tạo ra một khung cảnh thật sạch và đẹp. Như vậy để thực hiện thành công giải pháp thứ nhất chúng ta cần phải có sự liên kết của những người quản lý khu chợ hay các tổ trưởng dân phố tại nơi có chợ “cóc” diễn ra.
2. Khuyến khích mọi người dùng túi Ecobag ( túi sinh thái) làm giảm lượng túi nilon. Dự án về túi Ecobag đã được clb 3R thực hiện và nó mang tính khả thi rất cao. Các bạn quan tâm có thể vào wed(http://vicongdong.vn/projects/project.aspx?projId=244456 hay http://3r-hn.vn/diendan) để tìm hiểu về: Thời gian phân hủy, mặt tiện ích, mẫu mã của chiếc túi . Đây là vài mẫu mã của chiếc túi Ecobag:
Hai giải pháp này sẽ được làm song song nhau. Như vậy, rác thải tại các khu chợ sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa nhất. Chúng ta có thể làm điều này!
Tác giả : Nguyễn Văn Tiến