Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa tìm thấy di hài của một xác ướp mà họ cho rằng đó là Nữ hoàng Seshestet, mẹ của Pharaoh cai trị Ai Cập vào thế kỷ 24 trước Công nguyên.
(TT&VH) - Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa tìm thấy di hài của một xác ướp mà họ cho rằng đó là Nữ hoàng Seshestet, mẹ của Pharaoh cai trị Ai Cập vào thế kỷ 24 trước Công nguyên.
Sau 5 tiếng cố gắng nâng nắp của chiếc quách trong một kim tự tháp được phát hiện ở miền Nam Ai Cập hồi năm ngoái, các nhà khảo cổ tìm thấy một hộp sọ, đôi chân, khung xương chậu và nhiều bộ phận cơ thể khác được quấn trong vải lanh. Họ còn tìm thấy những dát vàng quấn trên ngón tay của xác ướp. Ngay từ thời cổ đại, kẻ trộm đã cướp phá kim tự tháp này và lấy đi nhiều đồ vật.

"Mặc dù không tìm thấy tên của Nữ hoàng trong kim tự tháp, nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy bà là Seshestet, mẹ của Pharaoh Teti, vị vua đầu tiên của triều đại thứ 6", ông Zahi Hawass, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Cổ vật Ai Cập cho biết.
T.V