thethaovanhoa.vn

Nỗi lo khủng hoảng khiến các thị trường xuống giá

07/01/2009 00:07 GMT+7

Giá vàng trong phiên 5/1 giảm do đồng USD mạnh lên và hoạt động mua vàng làm “nơi trú ẩn” an toàn cho đồng vốn của giới đầu tư đã giảm dần.

Phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu diễn ra không mấy khả quan do giới đầu tư vẫn chưa thể khôi phục niềm tin trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa có dấu hiệu “dịu đi”.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu đi xuống
 
Chứng khoán Mỹ lúc mở cửa phiên 5/1 đã giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại báo cáo về các chỉ số kinh tế sắp được công bố trong dịp đầu năm 2009 sẽ không mấy khả quan so với năm 2008. Tại Mỹ, lúc 21 giờ 55 (giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán chủ chốt giảm nhẹ, trong đó S&P 500 giảm 0,6%, Nasdaq giảm 0,62%, và Dow Jones giảm 0,6% so với phiên trước. Chứng khoán châu Âu lúc 21 giờ 55 (giờ Việt Nam), cũng giảm nhẹ, với chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 0,37%, CAC (Pháp) giảm 0,33%, DAX (Đức) giảm 0,02%.
 
Trước đó, hầu hết các TTCK châu Á đều hồi phục mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ sự lên điểm của TTCK Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Kết thúc phiên 5/1, chỉ số chứng khoán Nikkei- 225 tại Tôkyô tăng 2,07% lên 9.043,12 điểm, lần đầu tiên vượt ngưỡng 9.000 điểm kể từ ngày 10/11. Chỉ số Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 3,29% lên 1.880,72 điểm, trong đó nhóm cổ phiếu ngành thép và chế tạo ô tô tăng giá mạnh nhất. Chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng 1,4%, Đài Loan tăng 2,3%.
 
Dầu thất thường, vàng xuống giá
 
Lúc 21 giờ 55 (giờ Việt Nam) ngày 5/1 tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2009 giảm 35 xu, xuống 45,99 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 1,88 USD, xuống 45,9 USD/thùng. Sở dĩ giá dầu thô giảm trở lại là do chứng khoán Mỹ lúc mở cửa phiên 5/1 đã giảm nhẹ, khiến giới đầu tư lo ngại tình trạng “sức khỏe” của nước tiêu thụ nhiều dầu thô nhất thế giới này chưa được cải thiện. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu dầu thô của Mỹ nói riêng và của toàn thế giới nói chung vẫn sẽ giảm. Trước đó, giá dầu thô thế giới tăng lên trong phiên giao dịch ngày 5/1 tại châu Á và châu Âu, do xung đột tiếp tục leo thang ở Trung Đông, sau khi Ixraen tăng cường cuộc tấn công quân sự ở dải Gaza – khu vực rất giàu dầu mỏ, khiến giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu có thể sẽ bị gián đoạn. Thêm vào đó, Iran, nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn của OPEC, cho hay OPEC sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt tại Côoét vào tháng 2 tới, làm dấy lên nỗi lo ngại tổ chức này sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác.

Kết thúc ngày 5/1 tại châu Á, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2009 tăng 1,21 USD lên 47,55 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 0,81 USD lên 47,72 USD/thùng.

Tại thị trường Luân Đôn giữa phiên 5/1, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2009 tăng 67 xu, lên 47,01 USD/thùng, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 78 USD, lên 47,69 USD/thùng.

Giá vàng trong phiên 5/1 giảm do đồng USD mạnh lên và hoạt động mua vàng làm “nơi trú ẩn” an toàn cho đồng vốn của giới đầu tư đã giảm dần.

Chiều 5/1 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 871,6 USD/ounce, sau khi hồi đầu phiên đã chạm mức cao 883,55 USD/ounce. Đóng cửa phiên tại Hồng Công, giá vàng giao ngay giảm 3 USD xuống 874 USD/ounce. Trong khi đó, tại New York lúc 21 giờ 45 (giờ Việt Nam) ngày 5/1, giá vàng giảm tới 31,2 USD, xuống 848,3 USD/ounce.

Shuji Sugata, một quan chức thuộc Mitsubishi Corp Futures and Securities Ltd nhận định rằng giá vàng hiện bị tác động bất lợi bởi đồng USD vững lên trong khi đà tăng giá dầu lại hạn chế. Trong phiên 5/1, đồng euro giảm 0,1% so với đồng USD, xuống 1,3885 USD, khiến cho vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, quan chức này cho rằng giá vàng có thể chạm ngưỡng tâm lý 890 USD/ounce nếu giá dầu hồi phục và trên thị trường diễn ra hoạt động mua vào đầu cơ.

Theo Huyền Trang
Báo Tin Tức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN