Lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Cuba được tổ chức vào đúng ngày đón Năm mới 2009.
(TT&VH Online) - Lễ kỷ niệm 50 năm của Cách mạng Cuba được tổ chức vào đúng ngày đón Năm mới 2009. 50 năm trước, Fidel Castro và những người cách mạng đã tấn công vào thành phố Santiago đúng ngày đầu tiên của năm 1959, chỉ vài giờ sau khi nhà độc tài Fulgencio Batista chuồn khỏi đất nước này. Một tuần sau đó, những người cách mạng đã tiến vào thủ đô Havana.
Chủ tịch Raul Castro phát biểu trong lễ kỷ niệm
50 năm Cách mạng Cuba
Kể từ đó tới nay, 10 đời Tổng thống Mỹ đã mọi cách để lật đổ chính quyền cách mạng ở Cuba bằng bao vây cấm vận, cô lập hòn đảo tự do và cả ám sát lãnh tụ Fidel nhưng thất bại. Có cả những cuộc tấn công và biện pháp cấm vận vô nhân đạo để làm cho cuộc sống người dân Cuba trở nên khó khăn. Thế nhưng bất chấp những điều đó, Cuba và nhân dân Cuba dưới sự dẫn dắt của Fidel vẫn kiên trì con đường cách mạng.
|
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định: “Cuộc cách mạng Cuba đã mở ra con đường mới tới tự do cho người dân Cuba. Nó đã đi vào lịch sử như một ví dụ huyền thoại của cuộc đấu tranh vì lý tưởng công bằng xã hội cao đẹp”. |
Trong lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Cuba, Chủ tịch Raul Castro không quên cảnh báo rằng Mỹ “sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu” phá hoại thành quả của cách mạng Cuba. Vị chủ tịch 77 tuổi này cũng nhận định kinh tế Cuba đang phải đối mặt với những thử thách khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hậu quả của 3 trận bão năm 2008 đã gây thiệt hại 10 tỷ USD cho đất nước này.
QK (Theo Pravda, Reuters, Getty, AP)