Ngày thi đấu thứ 2 của TVH Bắc Kinh 2008 tiếp tục chứng kiến những cột mốc đáng nhớ mới.
KLTG ở đường đua xanh
Không ai bất ngờ khi Michael Phelps giành HCV ở nội dung bơi 400m cá nhân hỗn hợp nam vì đó là điều đã được báo trước. Song kình ngư người Mỹ đã khiến người hâm mộ phải thán phục vì anh đã trở thành VĐV đầu tiên lập KLTG ở TVH năm nay.
Đây là màn khởi động mỹ mãn cho kế hoạch đầy tham vọng của chàng trai 23 tuổi này: phá kỷ lục giành 7HCV của đồng hương Mark Spitz tại Munich 36 năm về trước. Phelps đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt trên khán đài, trong đó có cả gia đình Tổng thống Mỹ George Bush. Cũng trong ngày hôm qua, Michael Phelps cũng đã cùng với các đồng đội trong ĐT bơi tiếp sức 4x100m tự do tiếp sức lập KLTG ở vòng loại. Còn hôm nay, VCK mới diễn ra
Một KLTG nữa được lập trong ngày cũng thuộc về môn bơi. VĐV đã tiếp bước Phelps là cô gái người Australia Stephanie Rice ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nữ. Mặc dù chỉ đứng thứ 4 ở vòng loại với thời gian 4'35"11, song Rice đã biết dành sức để tỏa sáng đúng lúc ở VCK khi đạt thành tích 4'29"45 để lập một KLTG mới. Ngược lại, các cô gái Mỹ đã trải qua một ngày thất vọng. Katie Hoff không thể vượt qua chính mình và chỉ giành HCĐ, còn Beisel, người đứng đầu vòng loại thì thậm chí chỉ xếp thứ 4
Nếu như Hà Lan vô địch nội dung 4x100 đơn nữ là điều đã được dự báo thì tấm HCV 400m bơi tự do của kình ngư người Hàn Quốc Park Tae-hwan là một bất ngờ lớn. Ứng cử viên số 1 Grant Hackett chỉ xếp thứ 6, trong khi nhà VĐTG bể ngắn Prilukov chỉ xếp thứ 7. Thành tích 3'41"86 của Park chưa vượt qua được kỷ lục Olympic của Ian Thorpe (3'40"59) nhưng cũng đã phá kỷ lục của châu Á. Với tấm HCB, Zhang Lin đã trở thành VĐV đầu tiên của Trung Quốc giành huy chương ở môn bơi lội.
Trong số 14 nội dung thi đấu VCK ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn là đoàn thành công nhất khi giành 4 huy chương vàng. Với tổng cộng 6 HCV sau 2 ngày thi đấu, họ vẫn tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp bằng một phong độ ổn định.
Không được thuyết phục như lực sĩ Chen Xiexia ở hạng cân 48 kg nữ trong ngày thi đấu đầu tiên, song Long Quinquan vẫn giành HCV hạng cân 56 kg với thành tích 292 kg, chỉ hơn Hoàng Anh Tuấn (Việt Nam) 2kg ở nội dung cử đẩy (ở nội dung cử giật, cả hai đều dừng lại ở mức 160 kg). Bắn súng, nội dung thế mạnh của Trung Quốc, tiếp tục mang về một HCV khi Guo Wenjun phá kỷ lục Olympic với 492,3 điểm (kỷ lục cũ của Klochneva là 490,1 điểm). Hai HCV còn lại của nước chủ nhà trong ngày hôm qua thuộc về Xian Dongmei (Judo nữ 52 kg) và bộ đôi Gua Jingjing/Wu Minxia (lặn đôi 3m ván mềm).
Thái Lan vẫn xứng đáng là ngọn cờ đầu của thể thao Đông Nam Á khi trở thành đoàn đầu tiên của khu vực này giành được HCV. Cô gái có cái tên dài nhất đại hội Prapawadee Jaroenrattanatarakoon (ác mộng đối với BLV!) đã giành HCV cử tạ ở hạng cân 53 kg. Với tổng cử là 221 kg, cô bỏ xa hai đối thủ đứng sau là Yoon Jin-hee của Hàn Quốc và Novikava của Belarus (cùng được 213 điểm). Không những thế, Prapawadee còn lập kỷ lục Olympic ở nội dung cử giật với thành tích 126 kg. Thái Lan là đoàn thứ 3 của ĐNÁ đã giành được huy chương, cùng với Việt Nam (1 HCV) và Indonesia (1 HCĐ).
Nếu như trong ngày đầu tiên, các cuarơ nam đã phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nóng và khô thì hôm qua, những đồng nghiệp nữ của họ đã phải trải qua điều kiện thời tiết ngược lại thế. Trong lộ trình 126,4 km từ Tử Cấm Thành tới Vạn Lý Trường thành, trời lạnh, đường ẩm ướt và trơn trượt. Và người chiến thắng là cô gái người Anh Nicole Cook với thành tích 3h32'24". Đây cũng là HCV đầu tiên của đoàn thể thao Anh.
|
14 HCV trong ngày thi đấu thứ 2 - Bơi 400m cá nhân hỗn hợp nam: Michael Phelps (Mỹ) - Bơi 400m cá nhân hỗn hợp nữ: Stephanie Rice (Australia) - Bơi 400m tự do nam: Park Tae Hwan (Hàn Quốc) - Bơi 4x100m tự do tiếp sức nữ: Hà Lan. - Bắn súng ngắn nữ 10m: Guo Wenjun (Trung Quốc) - Bắn đĩa bay nam: Kostelecky (CH Czech) - Bắn cung đồng đội nữ: Hàn Quốc. - Cử tạ nữ 53 kg: Prapawadee (Thái Lan) - Cử tạ nam 56 kg: Long Quinquan (Trung Quốc) - Judo nữ 52 kg: Xian Dongmei (Trung Quốc) - Judo nam 66kg: Uchishiba (Nhật Bản) - Kiếm chém cá nhân nam: Tagliariol (Italia) - Lặn đôi 3m ván mềm: Trung Quốc - Xe đạp đường trường nữ: Nicole Cook (Anh) |
|
Hạng |
Đoàn |
Vàng |
Bạc |
Đồng |
Tổng |
|
1 |
Trung Quốc |
6 |
2 |
0 |
8 |
|
2 |
Hàn Quốc |
3 |
2 |
0 |
5 |
|
3 |
Mỹ |
2 |
2 |
4 |
8 |
|
4 |
Czech |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
5 |
Italia |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
6 |
Nhật Bản |
1 |
0 |
2 |
3 |
|
7 |
Australia |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
7 |
TBN |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
7 |
Hà Lan |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
10 |
Anh |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
10 |
Romania |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
10 |
Thái Lan |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
13 |
Nga |
0 |
3 |
1 |
4 |
|
14 |
Pháp |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
15 |
Triều Tiên |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
16 |
Cuba |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
17 |
Áo |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
17 |
Hungary |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
17 |
Thụy Điển |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
17 |
TNK |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
17 |
Việt Nam |
0 |
1 |
0 |
1 |