Chắc chắn, HLV Wenger của Arsenal sẽ chăm chú quan sát trận chiến Nga - Tây Ban Nha đêm nay. Đơn giản, ông đang mơ về 2 ngôi sao thuộc 2 chiến tuyến, Daniel Guiza và Andrei Arshavin.
(TT&VH Online) - Chắc chắn, HLV Wenger của Arsenal sẽ chăm chú quan sát trận chiến Nga - Tây Ban Nha đêm nay. Chẳng phải vì ông muốn học hỏi Hiddink hay Aragones. Đơn giản, ông đang mơ về 2 ngôi sao thuộc 2 chiến tuyến, Daniel Guiza và Andrei Arshavin.

Dù phía Zenit cho biết đội bóng sẵn sàng để Arshavin ra đi, cơ hội sở hữu ngôi sao này của Arsenal là rất thấp. Thứ nhất, Arsenal sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về tiền lương. Ở Zenit, Arshavin hưởng mức lương lên đến 100 nghìn euro/tuần, cao hơn bất kỳ ngôi sao nào của Arsenal hiện tại (những ngôi sao của Arsenal như Flamini, Adebayor đã và sẽ ra đi vì CLB không đáp ứng được yêu cầu về lương của họ). Thứ hai, và quan trọng nhất, bản thân Arshavin chỉ thích Liga. Anh đã thổ lộ điều đó trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư. Đến hôm qua, anh còn nói cụ thể đích đến: Barca.
Vụ Guiza mang tính thực tế hơn. Có đến 90% sẽ mất Adebayor vào tay Barca hoặc Milan, Wenger buộc phải nhanh chóng tìm người thay thế và ông đã chọn Daniel Guiza. Mùa giải vừa qua, trong màu áo Mallorca, Guiza là chân sút số 1 ở TBN, đã ghi tổng cộng 27 bàn. Guiza là cây làm bàn toàn diện, đánh đầu và sút đều tốt. Thuận lợi lớn nhất đối với Arsenal, đội bóng nổi tiếng "keo kiệt" trên thị trường chuyển nhượng, là giá của Guiza khá mềm. Hợp đồng hiện tại giữa anh và Mallorca có điều khoản giải phóng trị giá 12 triệu bảng.
Thực ra, HLV ĐT TBN là Aragones có ý định kéo Guiza về Fenerbahce sau EURO 2008. Đã có tin Guiza bay sang Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước để kiểm tra thể lực. Tuy nhiên, Fenerbahce vừa cho biết, khả năng thành công của họ là cực thấp nếu phía Arsenal nhảy vào. Dù sao, tầm cỡ Arsenal lớn hơn nhiều so với Fenerbahce. Và nếu cần thiết, Arsenal đủ sức chạy đua về giá cả.
Arsenal đang thể hiện quyết tâm chạy đua cùng M.U và Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Cách đây không lâu, họ đã hoàn thành vụ mua sắm Nasri với giá 15,7 triệu bảng, trong đó 12 triệu trao trước và phần còn lại phụ thuộc vào số lần ra sân cũng như thành tích thi đấu.
Đ.L