thethaovanhoa.vn

Mang súng, quên mang đạn?

17/06/2008 11:02 GMT+7

Cả Pháp và Italia đều mang đến EURO 2008 rất nhiều tiền đạo “hàng khủng”, 3 trong số đó là Vua phá lưới ở 3 trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

(TT&VH Online) - Cả Pháp và Italia đều mang đến EURO 2008 rất nhiều tiền đạo “hàng khủng”, 3 trong số đó là Vua phá lưới ở 3 trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nhưng cho đến thời điểm này, trong khi hàng công Pháp mới có 1 bàn làm vốn thì các tiền đạo Italia thậm chí còn chưa biết ghi bàn là gì!

Nhìn Pháp bị Hà Lan “quây” trong trận đấu ở Berne, không ít người đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ tại World Cup 2002, khi ĐKVĐ thế giới “Les Bleus” rời Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ với một điểm mà không ghi được bàn thắng nào, dù lúc đó họ vẫn sở hữu những chân sút thượng hạng như David Trezeguet hay Thierry Henry. May mắn thay, ít nhất 1 trong 2 điều tệ hại kể trên sẽ không xảy ra, bởi cuối cùng, cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, Henry với 45 bàn sau 101 trận, cũng đã 1 lần khuất phục được thủ môn Edwin van der Sar.

Trong danh sách dự EURO 2008, HLV Raymond Domenech mang theo 5 tiền đạo, tuy không hẳn thuộc hàng “khủng” nhưng cũng là những chân sút sáng giá bậc nhất của bóng đá Pháp vào lúc này. “Les Bleus” có trong đội hình Karim Benzema – Vua phá lưới Ligue 1 mùa giải vừa qua với 20 bàn thắng. Kém Benzema 4 bàn là tân binh Bafetimbi Gomis. Không được sung sức nhưng Henry, Ribery hay Anelka cũng có không dưới 10 lần lập công ở mùa giải vừa kết thúc. Chỉ một mình Govou là đơn độc, ghi được 7 bàn vì suốt ngày ngồi dự bị ở Lyon. Tính tổng cộng, 6 cầu thủ trên hàng tấn công của Pháp đã ghi được 77 bàn ở giải VĐQG mùa vừa qua. Nhưng đáng buồn thay, cả 6 người này đều được tung vào sân sau 2 trận tại EURO 2008 nhưng chỉ mới có duy nhất 1 lần lập công. Song, tiền đạo Pháp ít ra cũng hơn đồng nghiệp bên phía Italia vì đã biết đến cảm giác ăn mừng ở EURO 2008.

Trong những ngày tập huấn tại Áo trước trận ra quân ở EURO 2008, mỗi lần ghi được bàn thắng vào lưới đội U-18 Baden – thành phố nơi Italia đóng quân, các học trò của HLV Roberto Donadoni lại quây thành vòng tròn để làm động tác ăn mừng tập thể, với Toni là nhân vật trung tâm. Họ đã tập luyện rất thuần thục sau nhiều lần như thế, bởi U-18 Baden không phải là đối thủ xứng tầm của nhà ĐKVĐ thế giới Italia. Nhưng đáng buồn thay, rất có thể kịch bản của màn ăn mừng ấn tượng ấy mà các cầu thủ Italia đã dựng nên sẽ không được trình diễn một lần nào tại EURO 2008, bởi hàng tấn công của Italia đã bất lực trong việc ghi bàn.

HLV Donadoni mang đến Áo và Thụy Sỹ một hàng tấn công mà bất cứ đội bóng nào cũng phải thèm muốn. 6 chân sút khoác áo đội bóng Thiên thanh đã ghi tới 102 bàn tại các giải VĐQG mùa 2007-2008. Italia có đến 2 Vua phá lưới, Luca Toni ở Bundesliga với 24 bàn và Alex Delpiero ở Serie A với 21 bàn. Để hoành tráng hóa hàng tấn công khủng khiếp này, Donadoni còn gạt sang một bên lão tương Filipo Inzaghi, tác giả của 11 pha lập công trong 9 lần ra sân ở Serie A, để nhường chỗ cho Marco Borriello, ghi 19 bàn cho Genoa, bất chấp sự phản đối của rất nhiều người.

Bất chấp sở hữu những tiền đạo giỏi bậc nhất thế giới, hàng tấn công Italia vẫn chưa tìm được cách khoan thủng phòng tuyến của đối phương, bất lực trước Hà Lan rồi Romania. Bàn thắng duy nhất của Italia ghi được cho đến thời điểm này thuộc về công của một trung vệ, Panucci đánh bại thủ môn Lobont của Romania từ đường kiến tạo của một trung vệ khác là Chiellini. Panucci là một lão tướng, năm nay đã 35 tuổi, chơi thấp nhất, chỉ trên mỗi thủ môn Buffon, lại ghi được bàn. Phải chăng, đó chính là sự sỉ nhục đối với các cầu thủ ở tuyến đầu của Italia?

Nếu cộng thành tích trên hàng công của Pháp và Italia lại, 12 cầu thủ đã từng ghi 179 bàn tại các giải VĐQG mùa vừa qua, nhưng mới chỉ duy nhất 1 lần lập công tại EURO 2008 (Henry). Quả thực, cả Pháp và Italia đã mang đến Áo và Thụy Sĩ rất nhiều “súng”, nhưng dường như, họ lại bỏ quên “đạn” ở nhà.
 

Pháp

Italia

Benzema: 20 bàn
Gomis: 16
Henry: 12
Anelka: 11
Ribery: 11
Govou: 7
Tổng cộng: 77 bàn
Toni: 24 bàn
Del Piero: 21
Borriello: 19
Di Natale: 17
Quagriarella: 11
Cassano: 10
Tổng cộng: 102 bàn
 
Hà Minh Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN