thethaovanhoa.vn

Evra thay Abidal: Đã đến lúc phải thế

13/06/2008 11:00 GMT+7

Chơi thiếu thuyết phục trong loạt trận giao hữu cũng như trận mở màn EURO 2008 với Romania, hậu vệ cánh trái Eric Abidal có khả năng phải nhường vị trí cho Patrice Evra.

(TT&VH Online) - Chơi thiếu thuyết phục trong loạt trận giao hữu cũng như trận mở màn EURO 2008 với Romania, hậu vệ cánh trái Eric Abidal có khả năng phải nhường vị trí cho Patrice Evra.

Có thể nói, Abidal chính là mắt xích yếu nhất trong bộ tứ phòng ngự của ĐT Pháp trong thời gian gần đấy chứ không phải là bộ đôi lão tướng Lilian Thuram – William Gallas hay cầu thủ mới trở lại sau chấn thương dài ngày Willy Sagnol. May mà Romania chủ trương thủ hòa, cộng với việc các tiền vệ Pháp cắt đứt sự liên lạc giữa tuyến giữa Romania với tiền đạo Adrian Mutu, người luôn khoét sâu vào vị trí của Abidal, nên khung thành của thủ môn Coupet không gặp nhiều sóng gió. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Raymond Domenech tiếp tục được quyền bảo thủ, vẫn ưu tiên sử dụng Abidal và đày Evra trên băng ghế dự bị.

Hà Lan không phải là Romania. Đội bóng của HLV Marco van Basten chơi thiên về tấn công với hàng tiền vệ và tiền đạo hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh. Có thể nói, đối đầu với “Cơn lốc màu da cam”, hàng phòng ngự đội bóng áo Lam sẽ phải chịu sức ép khủng khiếp, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến một đội bóng nổi tiếng về phòng ngự như Italia mà cũng không “chịu được nhiệt”, thua tan tác đến 3 bàn không gỡ, thì dựa vào cơ sở nào để tin rằng Pháp sẽ trụ vực trước sức tấn công đáng sợ của người Hà Lan.

Patrick Evra
 
Việc thay Abidal bằng Evra, cũng cố hành làng trái, là hết sức cần thiết. Trong mùa giải vừa qua, Evra đá tổng cộng 51 trận trong màu áo M.U, chỉ ít hơn 1 trận so với số lần ra sân của Abidal trong màu áo Barcelona. Tuy nhiên, sự khác biệt về phong độ giữa hai hậu vệ này là quá rõ ràng. Evra trải qua một mùa bóng bùng nổ và thành công vang đội cùng đội bóng vô địch nước Anh và Champions League. Trong khi đó, Abidal tụt dốc cùng Barcelona, trải qua năm đầu tiên trắng tay kể từ ngày rời Lyon, đặc chân đến Nou Camp. Vẫn biết Domenech luôn tin dùng Abidal ở ĐT Pháp, cũng như ông có thói quen sử dụng các cầu thủ theo sở thích cá nhân mà ít quan tâm đến phong độ thực tế của họ, nhưng đã đến lúc nhà cầm quân này phải thay đổi.

Trong các trận giao hữu khởi động cho EURO 2008, Domenech từng thử nghiệm cả Abidal lẫn Evra bên cánh trái. Trong trận thắng Ecuador 2-0 và thắng Colombia 1-0, Abidal đá trọn 90 phút. Ở trận hòa Paraguay 0-0, Evra thế chỗ Abidal. Được đá nhiều hơn, Abidal thường xuyên mắc lỗi và được đánh giá thấp hơn so với Evra. Song chừng đó là chưa đủ thay đổi suy nghĩ về cách dùng người của HLV Domenech. Chỉ đến trận đấu với Romania, khi trực tiếp chứng kiến màn trình diễn tệ hại của học trò cưng cộng với việc bị báo chí Pháp “tẩn” liên lục, có lẽ Domenech mới giật mình.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Hà Lan tập trung đánh mạnh vào hai cánh bên cạnh những đòn trực diện nhằm thẳng vào cặp trung vệ đã cao tuổi và xoay trở chậm của Pháp. Domenech hiểu điều đó, nhưng ông sẽ xử trí ra sao thì vẫn còn phải chờ xem. Domenech luôn là người khó hiểu và đưa ra những quyết định chẳng giống ai. Lần này sẽ ra sao?
 

459 phút trắng lưới

Mặc dù trông có vẻ bất ổn song hàng phòng ngự của ĐT Pháp đã trải qua hơn 5 trận với tổng cộng 459 phút liên tục trắng lưới. Lần gần nhất Pháp chịu bàn thua là ở trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi đầu tháng 2 năm nay.
 
Người đánh bại thủ môn Coupet là hậu vệ Capdevila ở phút 81 trong trận đấu diễn ra lại Malaga. Đó cũng là trận thua gần nhất của ĐT Pháp và là trận thua duy nhất trong năm 2008 cho đến thời điểm này. Sau đó, Pháp đã thắng Anh 1-0 (Ribery), thắng Ecuador 2-0 (Gomis lập cú đúp), hòa Paraguay 0-0, thắng Colombia 1-0 (Ribery) và hòa Romania 0-0.

Hà Minh Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN