
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Giữ vững kỷ cương trong thi cử"
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Ban Chỉ đạo thi quốc gia cần có công điện nhắc nhở chung tất cả các hội đồng thi
(TT&VH) - Sau khi trực tiếp kiểm tra đột xuất tình hình thi tốt ngiệp THPT tại 2 tỉnh Bắc Ninh (sáng 28/5) và Hoà Bình (chiều 28/5) , Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Ban Chỉ đạo thi quốc gia cần có công điện nhắc nhở chung tất cả các hội đồng thi trong cả nước thực hiện ngay các giải pháp nhằm giữ kỷ cương, nghiêm túc tới buổi thi cuối cùng chiều 30/5.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đi kiểm tra tình hình thi tốt nghiệp
Do cơ sở vật chất của nhiều trường học trong cả nước chưa tốt, nhiều điểm tiếp giáp quá gần nhà dân, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường lực lượng thanh tra, bảo vệ trực thường xuyên tại tất cả các điểm tiếp giáp. Tất cả các hội đồng thi rà soát lại điều kiện đi vệ sinh vì nhiều trường chỉ có duy nhất một khu vệ sinh cách xa phòng thi nên cần bố trí lực lượng giám sát thí sinh khi có yêu cầu, không để xảy ra tiêu cực ở khâu này. Nhiều nơi đã bố trí tổ y tế tại điểm thi nhưng sự chăm lo dự phòng về dinh dưỡng cho các em chưa đều.
Mới có 1/2 số cơ sở y tế có dự phòng đường, sữa cho thí sinh khi mệt xỉu. Phó Thủ tướng yêu cầu buổi thi sáng 29/5 tất cả các tổ y tế phải có đầy đủ lương thực, không để thí sinh nào lâm vào tình trạng đói, khát. Trong 5 hội đồng thi đoàn đã đến kiểm tra (THPT Thuận Thành 2, Trung tâm giáo dục thường xuyên Thuận Thành, THPT Lê Thái Tổ (Bắc Ninh) và THPT Lương Sơn, Trung tâm giáo dục thường xuyên Lương Sơn (Hoà Bình), chỉ duy nhất có 1 hội đồng là THPT Lương Sơn chưa tổ chức thu gom tất cả điện thoại di động của các cán bộ coi thi vào một bao niêm phong mà yêu cầu họ để tại nơi nghỉ. Phó Thủ tướng yêu cầu từ sáng 29/5, tất cả các hội đồng thi thực hiện thống nhất giữ điện thoại di động chung một chỗ, ngăn chặn tiêu cực xảy ra.
Tại 2 hội đồng thi ở Hoà Bình, đoàn kiểm tra đều nhận thấy có một số máy tính, máy in vẫn đang trong chế độ hoạt động ngay tại trường thi. Tại Trung tâm GDTX Lương Sơn còn có một dãy phòng máy đang làm việc ngay sát phòng thi. Tại phòng Chủ tịch Hội đồng thi THPT Lương Sơn còn có cả máy tính, máy in và điện thoại di động đang hoạt động.
Rút kinh nghiệm từ bài học tổ chức photocoppy bài giải tại Hội đồng thi TTGDTX Lương Tài, Bắc Ninh năm 2007, Phó Thủ tướng yêu cầu phải niêm phong, ngắt mạng ngay tất cả các máy vi tính trong trường thi. Tất cả những phòng không liên quan trong khu vực thi phải niêm phong. Đặc biệt không để những người không có nhiệm vụ liên quan như: nấu ăn, phục vụ,... có mặt trong trường thi, nhất là trong giờ thi.
Nhận xét về tình hình buổi thi đầu tiên tại những nơi đến kiểm tra, Phó Thủ tướng cho hay ý thức của người dân đã tốt hơn, không còn cảnh tụ tập quanh khu vực thi. Môi trường sư phạm tại các điểm thi đều đảm bảo, phòng thi thoáng mát, đủ ánh sáng, các thí sinh tập trung làm bài, không quá căng thẳng, lúng túng. Điều này cho thấy các phụ huynh đã tôn trọng và tham gia ủng hộ chủ trương “Hai không” của Bộ.
Chính quyền các cấp cũng đã tham gia tích cực vào việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thi. Hai tỉnh Bắc Ninh và Hoà Bình đã phân công các thành viên Thường vụ Tỉnh uỷ đi kiểm tra tất cả các điểm thi. Sự phối hợp của lực lượng thanh tra uỷ quyền đến từ các trường đại học bước đầu rất tốt. Các thanh tra uỷ quyền đều có nhận xét tốt về việc tổ chức thi của cơ sở.
L.Đ - TN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN