Tại VCK, Nga năm ở bảng D cùng với TBN, Thụy Điển và Hy Lạp. Nga sẽ mở màn bằng trận gặp TBN ngày 10/6, tiếp đến là Hy Lạp ngày 14/6 và Thụy Điển ngày 18/6.
(TT&VH) - Tại VCK, Nga năm ở bảng D cùng với TBN, Thụy Điển và Hy Lạp. Nga sẽ mở màn bằng trận gặp TBN ngày 10/6, tiếp đến là Hy Lạp ngày 14/6 và Thụy Điển ngày 18/6. Theo dự kiến, ngày 28/5 tới đây, HLV Hiddink sẽ chốt danh sách từ 25 xuồng còn 23 cầu thủ để gửi lên UEFA. Đội Nga sẽ đặt chân tới Áo vào ngày 5/6 và đóng quân ở Neustift. Tại BĐN 4 năm trước, họ cũng nằm chung bảng với Hy Lạp và TBN. Khi đó, dù đã thắng đội sau này trở thành nhà vô địch châu Âu, song 2 thất bại trước TBN và BĐN đã khiến đội quân của HLV Yartsev phải xách va li về nước sớm.
Chiến thắng Zenit St Petersburg trước Rangers trong trận chung kết Cúp UEFA đã giúp đội tuyển Nga có được một vị thế mới trước khi đến Áo và Thụy Sỹ. Có tới 6 cầu thủ của Zenit được HLV người Hà Lan Guus Hiddink đưa vào danh sách sơ bộ gồm 25 cầu thủ chuẩn bị cho VCK. Lẽ ra, con số này phải là 7 người nếu như tỉền vệ Igor Denisov, tác giả của bàn mở tỷ số trong trận chung kết Cúp UEFA không nói lời từ chối với Hiddink. Tuy vậy, lời cự tuyệt của Denosov chẳng ảnh hưởng gì mấy tới sức mạnh của những chú Gấu Nga.
Zenit đã đè bẹp Bayern Munich ở bán kết Cúp UEFA mà không có thủ quân Andrei Arshavin. Rồi họ đã thắng Rangers trong trận chung kết mà không cần tới tay săn bàn hàng đầu Pavel Pogrebniak. Và vì thế, Hiddink tin rằng, đội quân của ông đủ sức quật đổ bất kỳ đội bóng nào ở VCK lần này, bất chấp việc tiền đạo Arshavin sẽ vắng mặt trong 2 trận đầu vòng bảng (bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ ở lượt cuối cùng loại gặp Andorra). Bởi thành công của bóng đá Nga thời gian qua không chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân nào đó, mà nó là thành quả của cả một quá trình dài với những bước đi mang tầm chiến lược.
Bốn năm trước, EURO 2004 trên đất BĐN, đội tuyển Nga của HLV Georgi Yartsev bị loại ngay từ vòng bảng. Tiếp đó, Valeri Gazzaev lên thay nhưng cũng không giúp được đội nhà vượt qua VCK World Cup 2006. Khi ấy, bóng đá Nga đã bị đánh tụt xuống hạng hai, thậm chí là hạng ba tại châu Âu. Những thất bại cay đắng ấy buộc người Nga phải mở mắt. Hàng đống tiền đã được đổ vào để vực dây cả một nền bóng đá. Nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là bước thay đổi về mặt tư duy. Người Nga luôn tự hào mình là một cường quốc lớn, về mọi mặt, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao.
Tuy nhiên, Hiddink lại chính là HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này. Vì thế, khi chiến lược gia người Hà Lan mới lên nắm quyền, nhiều nhân vật “cộm cán” trong làng bóng đá Nga đã bày tỏ ý kiến phản đối mạnh mẽ. Nhưng có điều, các HLV Nga đều đã thất bại, trong khi Hiddink đưa được Gấu Nga tới Áo và Thụy Sỹ. Những chiến thắng như trước đội tuyển Anh ở sân Luzhniki đã làm người Nga nở mày nở mặt. Cả châu Âu dần phải nhìn đội tuyển Nga bằng một con mắt khác.
Đó là điểm mấu chốt làm câm lặng những lời chỉ trích. Giờ đây, khi một người Hà Lan khác, HLV Dick Advocaat đưa Zenit trở thành CLB thứ hai giành được Cúp châu Âu (sau CSKA Moskva năm 2005, cũng giành Cúp UEFA), tư tưởng “bài ngoại” trong làng bóng đá Nga coi như đã bị dập tắt. Thành công của Hiddink ở vòng loại EURO 2008 tiếp thêm tự tin cho Advocaat ở Zenit. Và thành công của Zenit ở Cúp châu Âu cũng thắp sáng hy vọng cho đội tuyển Nga ở VCK sắp tới.
Hoàng Nhật