thethaovanhoa.vn

Chủ tịch LĐBĐ TPHCM: Sẽ tái sinh Cúp TP.HCM

23/05/2008 17:47 GMT+7

Ban lãnh đạo nhiệm kỳ IV LĐBĐ TP.HCM (HFF) ra mắt đã được 1 tháng, song có vẻ như bộ máy chưa thật sự vào guồng.

(TT&VH) - Ban lãnh đạo nhiệm kỳ IV LĐBĐ TP.HCM (HFF) ra mắt đã được 1 tháng, song có vẻ như bộ máy chưa thật sự vào guồng.
 
Nhiều người đang quan tâm, từ nay đến cuối năm 2008, bóng đá TP.HCM có gì xôm tụ và câu hỏi liệu Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM có được tái sinh sau 1 năm “khai tử”? TT&VH đã có cuộc trò chuyện với tân Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng:

VCK giải bóng đá nữ châu Á sẽ thành công

* Sau 1 tháng từ khi ra mắt, liệu bộ máy của Liên đoàn đã bắt đầu vào guồng, chạy có tải ?

- Sau Đại hội, chúng tôi đã họp phân công công việc cụ thể cho từng thành viên ban chấp hành và có thể khẳng định rằng bộ máy bắt đầu hoạt động trơn tru.

* Được biết từ 28/5 đến 8/6/ 2008 TP.HCM sẽ đăng cai VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Ông đã nhận được công văn ủy nhiệm của VFF giao cho LĐ đăng cai giải này chưa ? Và nếu có, công tác chuẩn bị đã tiến hành như thế nào ?

- Công văn ủy nhiệm thì không có, nhưng VFF có quyết định chọn sân Thống Nhất (và sân QK7) là địa điểm thi đấu và sẽ phối hợp với LĐBĐ TP.HCM để tổ chức giải. Tôi đã giao việc này cho ông Trần Duy Long, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, cùng ông Dương Vũ Lâm, Tổng thư ký bàn bạc với ông Trần Quốc Tuấn (Tổng thư ký VFF) để triển khai các công việc cụ thể. Có thể nói mọi việc diễn ra suôn sẻ.

* Được biết sau khi kiểm tra sân Thống Nhất, AFC cho rằng sân chưa đủ điều kiện đăng cai và họ đề nghị phải có những sửa chữa, nâng cấp. Vậy Liên đoàn nhìn nhận vấn đề này như thế nào ?

- Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, chúng tôi không đề cập tới chuyện này vì có những phức tạp, chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể. Nhưng tôi xin đảm bảo, TP sẽ tổ chức rất thành công. Còn thành công như thế nào xin cứ chờ ngày khai mạc.

Khán giả TP.HCM rất khát khao chứng kiến ĐTVN thi đấu
 
* Năm trước, sân Thống Nhất mới được đầu tư mấy tỷ để sửa chữa cho khang trang, thế mà nay đã xuống cấp không đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải quốc tế, phải chăng công tác bảo quản của chúng ta quá tồi, hay do kinh phí đầu tư chưa tới?

- Sân Thống Nhất hiện đang thuộc quyền quản lý của Sở TDTT. Vì thế việc bảo quản, nâng cấp sửa chữa sân, TT&VH nên gặp Sở TDTT hỏi cụ thể thì tốt hơn. Chúng tôi phát biểu điều này là ngoài chức năng, nhiều khi họ hiểu lầm là Liên đoàn tạo áp lực, có khi tác dụng ngược . Nhưng tôi biết sau khi được giao đăng cai giải, Sở TDTT TP.HCM đang tiến hành sửa chữa và nâng cấp sân Thống Nhất theo những yêu cầu của AFC để đảm bảo tiến độ. Sẽ có Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2008

* Nhiệm kỳ trước, giải bóng đá quốc tế TP.HCM đã trở thành truyền thống, tạo được tiếng vang xa. Nhưng sau năm năm, khi mãn hợp đồng LG đã rút lui và công ty truyền thông Bách Việt nhảy vào thay thế. Tuy nhiên chỉ sau một mùa, họ rút lui và năm ngoái giải bị “khai tử” . Nay Liên đoàn có tính khôi phục lại không và nếu có thì xin ông giới thiệu cụ thể?

- Cho đến giờ này có thể nói chúng tôi đã tìm được nhà tài trợ để khôi phục lại giải. Tuy nhiên do đang trong giai đoạn thương thảo chưa ký hợp đồng nên chưa thể nêu tên đơn vị tài trợ. Vấn đề này sẽ được công bố vào đầu tháng 10 tới. Sau khi kết thúc vòng loại bảng VCK giải bóng đá nữ châu Á, chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm, sau đó sẽ thành lập BTC giải.

* Ông có thể tiết lộ đội tuyển VN có dự như mấy năm trước hay không và các đội quốc tế dự kiến mời ?

- Về đội tuyển VN, chúng tôi đã làm việc với VFF và họ khẳng định sẽ cử đội tuyển tham dự. Còn các đội quốc tế, khi nào họ nhận lời, chúng tôi sẽ thông báo.

* Cảm ơn ông!

Đức Trường

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN