thethaovanhoa.vn

"Tướng" Dũng: Không theo đuổi những điều viển vông

27/05/2008 16:04 GMT+7

HLV Vương Tiến Dũng đã bắt tay vào việc “làm lại” ở đội bóng tân binh Xi măng Hải Phòng (XM.HP) được hơn 2 tuần (từ 15/ 10).

(TT&VH) - HLV Vương Tiến Dũng đã bắt tay vào việc “làm lại” ở đội bóng tân binh Xi măng Hải Phòng (XM.HP) được hơn 2 tuần (từ 15/ 10). Cầm quân ở đội bóng được xem là đất dữ với các HLV cả nội lẫn ngoại, ông Dũng phải đối diện với nhiều thách thức, nhưng cựu HLV của HP.HN tỏ ra hăm hở với “cả núi công việc mới”. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi với HLV Vương Tiến Dũng:

* Thưa HLV Vương Tiến Dũng, ông từ chối nhiều lời mời ở các CLB khác để đâm đầu vào XM.HP vốn được xem là “đất dữ” với các nhà cầm quân. Sau 2 tuần ngồi ghế HLV trưởng XM.HP , ông đã thấy mọi việc có được suôn sẻ?

- Đúng là công việc của đội bóng mới có rất nhiều chuyện phải lo. Sau khi bàn giao, đội phải trang bị gần như từ đầu, lo chỗ ăn ở. Việc rất nhiều, nhưng đáng mừng là mọi thứ đang tiến triển hết sức thuận lợi, và tôi nghĩ đội đang trong giai đoạn chuyển giao mà làm được như vậy là nhanh.

Chúng tôi đã có chỗ ăn ở mới, chuyện sinh hoạt của các VĐV bước đầu đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vấn đề lúc này là lực lượng. XM.HP mới lên hạng, lực lượng chính thì tôi có nắm sơ qua ở các giải trước, còn số trẻ chắc sẽ phải sàng lọc lại.

Về ngoại binh, các nhà môi giới đã giới thiệu một số cầu thủ, nhưng phải tuần tới họ mới sang thử việc mà đội có chọn được người ưng ý chưa thể chắc chắn. Hiện tại, tôi đang muốn rèn thể lực cho các cầu thủ trong vòng 2 tuần trước khi di chuyển vào Trung tâm Thành Long tập huấn (giữa tháng 11), vừa để đấu giao hữu kiểm tra cầu thủ, vừa giúp các cầu thủ tập trung hơn khi chuẩn bị cho V-League

* Về cầm quân XM.HP ông đã làm chuyện “động trời” là sử dụng một ê-kíp BHL mới toàn các HLV không phải ở Hải Phòng. Ông chấp nhận thách thức với sự thay đổi này?

- Tôi hiểu việc này. Khi nhận lời về với XM.HP, tôi muốn có các trợ lý người địa phương bởi có họ thì công việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Nói gì thì nói, việc nắm bắt tâm lý, hiểu được cầu thủ Hải Phòng, rồi quản lý trong sinh hoạt chắc các HLV ở đây sâu sát hơn cả.

Hơn nữa, tôi muốn khán giải HP thấy được sự hợp tác từ trên xuống để lo cho công việc chung, chứ không phải chuyện phe, nhóm. Nhưng rốt cuộc, ý định ấy không thực hiện được vì anh Đinh Thế Nam không thể dứt được biên chế ở Sở TDTT để về hẳn bên XM.HP như đề nghị của lãnh đạo ở đây.

Việc tôi phải sử dụng bộ khung BHL là người ở Hà Nội và Thể Công xuống là chuyện chẳng đặng đừng, vì giải đã cận kề nên chúng tôi không có cách nào khác. Thực ra, tôi đã rất bí chuyện đó bởi HP trước đây có nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên trong số này nhiều người không còn theo nghiệp bóng đá, người đang làm bóng đá có kinh nghiệm nhưng có những điều kiện khách quan, chủ quan mà người ta không nhận lời về với đội.

* Từ khi lên chơi V-League, chỉ có HLV người Brazil Alberto đã thành công ở chừng mực nào đó khi dẫn dắt Hải Phòng, còn lại tất cả đều bị “đứt gánh giữa đường”. Ông có ngán cái tiền lệ ấy?

- Tôi nghĩ đây là thách thức chung với bất cứ đội nào, địa phương nào. Đấy là đặc điểm nghề nghiệp mà tôi đã quen. Tuy nhiên, với XM.HP khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi cảm nhận được khát vọng của lãnh đạo, người dân HP muốn đội bóng phải có vị trí xứng tầm với địa phương. Nhưng ở đây, ý kiến đóng góp thì rất nhiều, nhưng thực ra để xắn tay vào làm thì lại ít. Vì vậy, làm gì thì làm chúng tôi phải đánh giá đúng khả năng của mình, chứ không theo đuổi những điều viển vông.

HLV Vương Tiến Dũng
 
Ví dụ, nếu năm nay XM.HP đặt mục tiêu quá cao sẽ là việc gần như bất khả thi. Tôi muốn mọi người nhìn nhận sự việc một cách thận trọng, khách quan, chứ không phải khi đội có thêm một chút tiền, được tạo điều kiện về ăn ở là nghĩ rằng chuyên môn có thể tốt.

* Lực lượng XM.HP ở hạng Nhất vốn đã yếu, nay lên V-League chỉ mới được bổ sung thêm những người cũ như Ngọc Quang, Thế Phong, ngoại binh thì vẫn chờ thử việc. Với đội hình như vậy, ông vẫn tin đội nhà có thể trụ vững ở V-League?

- Trụ hạng chắc chắn sẽ là nhiệm vụ quyết liệt với XM.HP. Lực lượng nội của đội mới được bổ sung như vậy là không đáng kể, số trẻ của đội đã chơi được 2 mùa thì một mùa chật vật phải xuống hạng, một mùa nữa chơi trầy trật mới lên được hạng.

Do đó, hiện có 2 vấn đề mà BHL đang phải ráo riết thực hiện: Trước hết là chuẩn bị thể lực cho VĐV và công tác tổ chức sinh hoạt trong đội. Sau gần 2 tuần làm việc, tôi thấy không khí tập luyện, sinh hoạt của VĐV đều phấn khởi và những thay đổi tích cực đang được sự ủng hộ của cầu thủ.

* Thế chuyện các tuyến trẻ kế thừa thoạt đầu không được XM.HP ngó ngàng đến thì sao? Chẳng lẽ đội không cần đến các tuyến kế cận?

- Khi mới tiếp nhận đội công việc rất nhiều, anh Thành (ông Lê Văn Thành, GĐ Công ty Xi măng HP-PV) thì đi họp Quốc hội. Việc đầu tiên chúng tôi phải tập trung làm là ổn định nhanh tình hình ở đội 1, còn việc chuyển giao các tuyến U19, U21, kể cả bộ khung BHL và cầu thủ, cũng nằm trong kế hoạch tiếp nhận, nhưng lãnh đạo chưa có thời gian làm việc cụ thể. Nếu không lo cho các tuyến kế cận thì những năm tới chúng tôi lấy đâu ra người mà đá. Còn với các tuyến U khác thì tôi được biết Sở TDTT vẫn tiếp tục quản lý, đào tạo chuyên môn, Công ty Xi măng HP chỉ hỗ trợ thêm về kinh phí

* Cầu thủ XM.HP trước đây đã có không ít chuyện èo xèo kiểu thích thì tập, không thích thì nghỉ, thậm chí “hùa nhau để thay HLV”. Theo ông cái hệ lụy ấy trong quá khứ có được giải quyết triệt để khi đội bóng chuyển giao hẳn cho Công ty Xi măng HP quản lý?

- Việc này tôi nghĩ không chỉ nhìn về một phía cầu thủ. Nên chăng lãnh đạo cũng cần xem lại lời hứa, việc làm của mình với VĐV có đáp ứng được đầy đủ không?! Nếu không được, tất nhiên cầu thủ sẽ có phản ứng, có cái ngấm ngầm, có cái ra mặt. Nay chúng tôi làm, quy chế sẽ nghiêm hơn hẳn. Chính tôi đã đề nghị các anh bên Xi măng Hải Phòng là mọi chuyện liên quan đến kỷ luật là phải thực hiện nghiêm chỉnh.

Ngay tại khu tập trung mới (khu nhà ở dành cho chuyên gia nước ngoài của Công ty Xi măng HP), tôi cũng đã thống nhất với lãnh đạo là nếu bảo vệ của tòa nhà thông đồng để cho VĐV buổi tối trốn ra ngoài thì đuổi luôn cả người đó.

* Đội Hải Phòng trước đây từng hợp tác với nhiều doanh nghiệp, nhưng việc đội bóng “dứt ra” khỏi Sở TDTT (không còn cán bộ của Sơ biệt phái sang, tiếp nhận SVĐ Lạch Tray...) là chuyện chưa từng có. Là người trong cuộc, ông có ngại những va chạm tế nhị giữa CLB XM.HP và Sở TDTT HP?

- Có thể sẽ có nhiều khó khăn để hiểu được nhau giữa 2 bên. Các anh ở Công ty Xi măng HP đang muốn làm bóng đá một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, cán bộ của đội bóng cần chịu sự quản lý của một cơ quan chủ quản, chứ không thể người của 2 đơn vị, nếu có cả chỉ thị của cả bên này lẫn bên kia thì biết nghe bên nào?!

Đấy là việc làm không phải là để tách người ta ra, mà chúng tôi muốn cơ cấu lãnh đạo của đội bóng cần có sự thống nhất tối đa. Nếu vẫn có chuyện này, chuyện kia, tôi nghĩ người ngoài thấy 2 cơ quan “có vấn đề” thì nhiều khi tác động không tốt đến công việc của đội bóng. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị anh Thành có buổi nói chuyện với các anh ở Sở TDTT để giải quyết các vấn đề liên quan một cách rạch ròi, kể cả quy trình làm việc, bởi nếu không ngồi lại với nhau, dù một buổi chưa chắc đã xong, thì sẽ còn nảy sinh mâu thuẫn.

Theo tôi, mọi người ở đây cũng hỗ trợ nhau thì đội bóng XM.HP mới tiến lên được, chứ bên nào cũng có cá tính riêng sẽ dẫn đến sự vênh nhau có hại cho bóng đá HP.

* Xin cảm ơn ông

Đức Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN