Là thành viên của bộ tứ Brazil ở Sevilla, trong mùa giải mà đội cựu vô địch Cúp UEFA chơi sa sút, Fabiano vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời.
(TT&VH) - Cùng với hậu vệ Daniel Alves và các tiền vệ Adriano và Renato, Fabiano đã góp phần tạo nên bộ tứ Brazil ở Sevilla hiện nay. Trong mùa giải mà đội cựu vô địch Cúp UEFA chơi sa sút, Fabiano vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời.
Fabiano đã có một mùa giải thành công ở Sevilla
Mùa giải thứ 3 ở Sevilla chính là mùa giải thành công nhất với cá nhân Fabiano. Hai mùa 2005- 2006 và 2006-2007, trong lúc đội bóng thành Sevilla chơi khá thành công ở giải VĐQG TBN khi kết thúc mùa giải lần lượt với các vị trí thứ 5 và 3 thì cái tên Luis Fabiano lại không được nhắc đến nhiều lắm vì thực sự anh chưa có đóng góp lớn cho Sevilla.
Mặt khác, Sevilla lại có một Kanoute chơi quá bùng nổ bên cạnh phong độ chói sáng của hậu vệ phải Daniel Alves. Fabiano của 2 mùa giải đã qua ở sân Sanchez Pizjuan là một chân sút tương đối “bình dân” cũng tựa như cái giá 3 triệu euro mà Sevilla đã bỏ ra để mua anh từ Porto vào mùa Hè 2005.
| Luis Fabiano
Sinh ngày 8/11/1980 tại Sao Paulo (Brazil). Sinh ngày 8/11/1980 tại Sao Paulo (Brazil).
Cao 1m82, nặng 78kg.
Các CLB: Sao Paulo (7/2001-8/2004), FC Porto (8/2004-6/2005), Sevilla (từ tháng 7/2005, hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2008)
Thành tích nổi bật: VĐ Cúp UEFA 2006, 2007, Siêu Cúp châu Âu 2006 (với Sevilla), VĐ Copa America 2004 (với ĐT Brazil). Ra mắt ở Liga ngày 18/9/2005 trong trận Osasuna-Sevilla 1-0. Đã chơi 14 trận và ghi 8 bàn cho ĐT Brazil. |
Mùa đầu tiên ở sân Sanchez Pizjuan, tiền đạo 27 tuổi này đóng góp cho Sevilla 5 bàn/23 trận tại Primera Liga. Mùa tiếp theo có khá hơn với hiệu suất 10 bàn/26 trận. Nhưng Fabiano của mùa giải 2007-2008 mới là “phiên bản” đẹp nhất, xuất sắc nhất của chính anh.
Phong độ chói sáng của Fabiano đến đúng vào mùa giải mà Sevilla bất ổn và sa sút so với 2 mùa trước đó ở đấu trường quốc nội. Dù Kanoute vẫn chơi tương đối ổn định nhưng rõ ràng là tiền đạo người Mali cũng không còn tỏa sáng rực rỡ như mùa trước nữa. Nhưng rất may là Sevilla lại có những bàn thắng của Fabiano để bù đắp lại.
Có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng nếu thiếu những bàn thắng của Fabiano thì Sevilla đã trải qua một mùa giải còn thất vọng hơn nhiều. Thành tích phá lưới của “vũ công samba” 27 tuổi trong mùa giải 2007-2008 này lại càng đáng kể nếu người ta biết rằng sự cạnh tranh trên hàng công của Sevilla hiện nay rất gay gắt. Ngoài Fabiano, đội bóng TBN còn có tới 4 tiền đạo khác là Kanoute, Chevanton, Arouna Kone và Kerzhakov. Phải chịu sức ép cạnh tranh là thế nhưng Fabiano lại chơi xuất sắc hơn bao giờ hết. Trong sơ đồ 4-4-2 mà HLV Jimenez hay sử dụng ở Sevilla, anh thường là một trong hai tiền đạo đá chính cùng với Kanoute.