Chiến thắng trước Thái Lan đã đưa Việt Nam lên ngôi số 1 ĐNA. Hiểu theo một cách logic, từ thành tích này, chúng ta phải tiếp tục tấn công vào những mục tiêu cao hơn.
(TT&VH) - Chiến thắng trước Thái Lan đã đưa Việt Nam lên ngôi số 1 ĐNA. Hiểu theo một cách logic, từ thành tích này, chúng ta phải tiếp tục tấn công vào những mục tiêu cao hơn, lọt vào nhóm 20 đội bóng mạnh nhất châu Á và cao hơn.

Chúng ta cũng biết, Thái Lan và Singapore, dù họ đoạt chức vô địch Đông Nam Á trước chúng ta hơn hoặc tròn 1 thập kỷ, nhưng cả 2 vẫn chưa thể tiếp cận với đẳng cấp châu lục. Singapore chưa từng vượt qua nổi vòng loại Asian Cup kể từ ngày đó và Thái Lan không thể tiến đến vòng tứ kết Asian Cup 2007.
Nguyên nhân có thể chỉ ra là trình độ của khu vực ĐNA vẫn còn cách khá xa so với những khu vực khác của châu Á, như Đông Á, Tây Á và Trung Á. Ở vòng loại World Cup mới đây, Singapore với tư cách là đội ĐKVĐ ĐNA đã thua Uzbekistan với tỉ số 3-7 ngay trên sân nhà là một ví dụ không hẳn là tiêu biểu, nhưng không thể bỏ qua.
Vậy, BĐVN sẽ phải làm gì để khác Thái Lan, Singapore? Chúng ta có thể cứ ủy thác đội tuyển cho khả năng huấn luyện và chỉ đạo của HLV trưởng Calisto? Và chúng ta cần bao lâu nếu như vạch ra được lộ trình đúng đắn?