Nhóm nghiên cứu đã đưa ra nhận xét trên dựa vào sự khác biệt trong mã gene giữa các khu vực dân cư.
(TT&VH) - Đó là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y khoa Harvard tiến hành. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra nhận xét trên dựa vào sự khác biệt trong mã gene giữa các khu vực dân cư.
Người ta đã so sánh bộ nhiễm sắc thể giới tính của người châu Phi với người châu Âu và châu Á. Kết quả cho thấy có một giai đoạn xuất hiện sự thay đổi mạnh trong nhóm các nhiễm sắc thể X, kết quả của việc cộng đồng dân cư trong quá khứ có nhiều nam giới.
Châu Phi vốn được coi là cái nôi cho sự tiến hóa của loài người. Các nghiên cứu mới đây cũng cho thấy những người sống trên các châu lục hiện nay có tổ tiên là một nhánh người Homo sapien đã ra đi từ châu Phi. Ban đầu người Homo sapien di chuyển qua khu vực Cận Đông trước khi tới châu Âu và các vùng đất khác cách đây khoảng 50.000 - 70.000 năm.
V.L