Hằng năm, vào mỗi dịp tết nguyên đán, cuộc thi ý tưởng thiết kế đường hoa được tổ chức và mang lại nhiều thành công tốt đẹp.
1- Vị trí và vấn đề còn tồn tại :
Đường Hoa Nguyễn Huệ là một trong những món ăn tinh thần của người dân thành phố trong dịp tết. Hằng năm, vào mỗi dịp tết nguyên đán, cuộc thi ý tưởng thiết kế đường hoa được tổ chức và mang lại nhiều thành công tốt đẹp.
Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, hầu hết các phương án dự thi chưa khai thác được những khoảng không gian “quý gía” của con đường đầy ý nghĩa này.
Thế khoảng không gian này là gì ? Vai trò của nó trong tổng thể toàn tuyến đưởng ra sao ?
Đó chính là “ khoảng không gian trống giữa 2 hàng cau ”
Đóng vai trò kết nối giữa khu vực đường hoa và khách bộ hành. ( Không gian đệm )
Không gian giữa 2 hàng cau được trang trí ước lệ,
chưa tạo được sự kết nối giao thông và thị giác với khu vực đường hoa
Không gian này vẫn đóng vai trò cách ly, chưa thực sự tham gia vào bố cục không gian của đường hoa.Dải cỏ ỡ giữa làm ngăn cách cũng như hạn chề việc tiếp cận
2- Ý tưởng thiết kế :
Bằng cách sử dụng các tầm ván lót sàn bằng gỗ tự nhiên, tạo nên một khu vực không gian đệm “ có thể đi bộ được”. Trên đó, có thể tiến hành trang trí , sơn phết hoặc bố cục các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.
Mặt cắt minh hoạ ý tưởng thiết kế
Hình ảnh minh hoạ ý tưởng thiết kế tấm lát sàn ( rỗng, cách điệu và dễ tháo lắp ) Sau khi được “ phẳng hoá “ Khu vực này là địa điểm lý tưởng dùng để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời thu hút các đối tương khách du lịch tham quan, nghỉ ngơi ( nhất là trong khu vực trung tâm quận 1 )
Tác giả: Trương Nam Thuận