
Chia sẻ không gian, tạo lập khu tiện ích vệ sinh công cộng
Nhu cầu cấp bách có thật cho một Đô thị lớn như TPHCM, Thủ Đô Hà Nội. Nhà vệ sinh công cộng. Góp phần làm đẹp môi trường. Tăng giá trị sống của đô thị.
Ảnh 1: Nhu cầu cấp bách có thật cho một Đô thị lớn như TPHCM, Thủ Đô Hà Nội. Nhà vệ sinh công cộng (VSCC). Góp phần làm đẹp môi trường. Tăng giá trị sống của đô thị.
Như Chàng nông dân nghèo không thu lợi được từ cây Khế vì không chăm bón và bị quạ ăn. Cái Toa let này tuy gọn nhưng quá nhỏ và hình thức lắp đặt phản cảm với lối sống kín đáo của Người Việt ,… Có những chiếc Toa lét đặt ngay góc ngã tư , làm người muốn vào cũng e dè.
Ảnh 2: toa let không thân thiện như vậy , giả sử có đòan 5 người trở lên muốn vào cũng thật khó . Ngọai trừ siêu thị , bến xe. Dọc đường nếu kẹt cũng khó xữ lý! Đây là nói về Du khách .Dân số TPHCM lại gần 9 Triệu . Còn phải phục vụ cho dân địa phương nữa ! Muốn không còn phóng uế bừa bải , phải đề cập và chú trọng giải pháp xây thật nhiều nhà VSCC , việc không thể nào khác . Vấn đề là kinh phí và có được không gian đặt Nhà VS.
Ảnh 3: Những Kiến Trúc tiêu biểu cho thời đại của thế kỹ 19 , đầu và giữa thế kỷ 20 còn sót lại giờ đây có vẽ bề ngòai như thế này! Giữa Khu vực Trung tâm TP , tường không được quét vôi giữ cho sạch , hè phố để nhếch nhác.
Ảnh 4: Khu vực nhà Kiến Trúc cổ Phó Đức Chính giờ đây là Bảo Tàng Mỹ Thuật , du khách thường tham quan , thì có bề ngòai như vậy . Người bán chợ trời vô tư bày hàng , không thấy địa phương có ý kiến , cạnh đó là khu đồ cổ Lê Công Kiều . Những nét đẹp của ký ức thời xa xưa bị xé vụn bởi không khí chụp giựt cơm áo gạo tiền.
Ảnh 5: Kiến trúc cổ tuyệt đẹp uy nghi !
Ảnh 6: Không sơn phết bảo tồn tạo sự tự tôn cho giá trị thời gian. Lề đường , lại chợ trời lấn chiếm .
Ảnh 7: Một vấn đề khác , Toa let phục vụ công cộng là điều tốt ai cũng biết , nhưng giữ sự chia sẽ suy nghĩ và cùnghợp tác làm có khỏang cách lớn … Mọi người cho đó là vấn đề của nghành môi trường và tìm địa điễm là việc của nhà nước . Tuy nhiên , nếu tìm hiểu , ta vẫn thấy có quá nhiều khỏang không thuộc các nghành nhà nước quản lý và phát hiện ra sự chia sẽ nếu được đồng thuận cũng là cách đóng góp của các nghành này với xã hội và cho chính minh … Các khỏang không sau bức tường này có khi là vườn hoa , có khi là bãi giữ xe…
Ảnh 8: Bên trong nó có đủ diện tích phục vụ cho cộng đồng nghành nghề . Tuy vậy nếu được san sẽ với mục đích cùng xã hội dấy lên phong trào tòan cộng động chung tay vì những tiện ích đồng bộ cho địa phương , Thành phố…. Một khỏang không , tại sao không ?
Ảnh 9: Trường Đại Học này , mục tiêu duy nhất không phải là nâng cao dân trí , đóng góp nhân , trí lực cho xã hội tạo tiện ích phúc lợi phục vụ cho cộng đồng ? Vậy thì phía sau tường rào là bải giữ xe khổng lồ , một khỏang không chia sẽ , tại sao không ?
Ảnh 10: Bên trong khỏang không San Hoa Lu này là nơi giải trí cho người tìm sự thư giản , khỏang lề đường rộng bên ngòai , những con đường và bờ cỏ xanh sẽ nghỉ sao khi khách bộ hành muốn tìm một chút bóng mát , lau sạch mồ hôi và tránh cơn nắng gắt đang dày vò bước bộ hành ?
Ảnh 11: Bức tường được rào chắn cách ly với bên ngòai của một Trường Đại học , mà bên trong có một chổ cho thuê làm quán cà phê nghỉ sao nếu người đi đường cần thiết sự giải quyết việc khónói mà không cần phải bỏ số tiền quá đắt mua một ly nước chỉ chomột mục đích mà ai cũng cần này.
Ảnh 12: Sân Vận Động Phan Đình Phùng này ngay giữa Trung tâm Thành Phố ắt hẳn sẽ đồng ý với mục tiêu sức khỏe và môi trường cho thị dân nơi mà nó tọa lạc .
Ảnh 13: Nhà Triễn Lãm Chiến Tranh và tội ác , mà bên trong đã có tiện nghi tối thiểu để phục vụ Khách Du Lịch chắc cũng đồng ý đemlại Hòa bình ..và tiện nghi cho Thị dân TPHCM và Du Khách cũng là một mục tiêu chung.
Ảnh 14: Còn cái này là cái gì đây ? Không giống Ai ! có vẽ xa rời cộng đồng ? bít bùng , mọc lên để làm gì khi không ai cần đến . Cái không gian thực sự là không gian mọi người cần đến .
Ảnh 15 : Đằng xa có gì vậy ? Hàng on Sales đổ son à ? Không Quan Trọng !
Nhìn kỹ lại , ít ra Anh Nhà giàu “ Kẽ ăn không hết “ này, lề đường 9m khổng lồ này lại làm được điều có ích . Chia sẽ khỏang không dư thừa bên trong để làm Chuyện cần làm mà ai cũng cần….. WC .
Ảnh 16: Hướng dẫn Nhiệt tình...
Ảnh 17 : Toa lét kín đáo, mỹ quan như vậy,cần có mặt nhiều khắp mọi nơi trong thành phố
Ảnh 18 : Lập Một Khu riêng tách ly Khu Chợ Trời như ỡ đảo Quốc Singapore này, giữa Đô thị chọc trời, vẫn thấy khu phố chồm hỗm như chân lý, có thể tồn tại thực thể riêng biệt mà không làm ảnh hưởng cái chung.
Để tách biệt cho họ có thể sinh nhai phù hợp với hoàn cảnh của họ.
Ảnh 19: Giữ cho vẽ đẹp thâm trầm và thanh tịnh với thời gian . Biến nơi này thành Khu di sản và Khu buôn bán hàng mỹ thuật , Lưu niệm có khác gì China Town hay Little India của Singapore . Có thể dời chợ đêm ở Q10 sắp bị đình chỉ đầu năm về đây . Tạo 1 khu phố mua bán năng đông đủ sức kéo khách đi từ chợ Bến Thành sang mua sắm tiếp ….
Ảnh 20: Các con phố xưa chung quanh biến thành khu ăn uống bất tận kéo dài tới khu Cầu muối – Đề Thám ,nơi sẽ là Bếp ăn của Châu Á …
Ảnh 21: Đọan kết của Ăn Khế Trả Vàng , Hòn Ngọc Viễn Đông đích thực là nơi moi trương tốt thực sự , “ không ngoa “ Giá rẽ , thức ăn ngon , sạch sẽ , làm mê mẫn khách phương xa ….
Ảnh 22: Mê đến nổi không muốn về …”Người ơi người ở đừng về”, “ Người ơi người ngủ … rồi về ! … và quay lại nữa!
Tác giả: Nguyễn Trí Tín
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN