thethaovanhoa.vn

HLV Nguyễn Văn Vinh: Một bước ngoặt mới của bóng đá VN

26/12/2008 19:36 GMT+7

ĐTVN chơi xuất sắc từ bán kết và đang tự quyết được cơ hội một cách thuyết phục. Trong góc nhìn của các nhà chuyên môn, đường đi của tuyển đang tạo được niềm tin với nhiều người.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh
(TT&VH Cuối tuần) - Đội tuyển VN đã chơi xuất sắc từ vòng bán kết và đang tự quyết được cơ hội của chính mình một cách thuyết phục. Trong góc nhìn của các nhà chuyên môn, đường đi của tuyển đang tạo được niềm tin với nhiều người. TT&VH Cuối tuần trao đổi với HLV lão làng Nguyễn Văn Vinh (Giám đốc kỹ thuật HA.GL) về thành công của ĐTVN vào thời điểm này:

* Nếu nhìn lại chặng đường đã qua của đội tuyển Việt Nam, ông sẽ nhận định thế nào về câu chuyện của thầy trò ông Calisto ở AFF Cup?

- Nhìn vào đồ thị của ĐTVN có thể thấy các cầu thủ đã đi từ đáy đang ngất ngưởng lên đến chỉ số dường như là cao nhất. Tuy chuyện vô địch còn phụ thuộc rất lớn vào trận lượt về, nhưng cách chơi, tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang tạo được niềm tin. Lúc này, ĐTVN đang tạo được lợi thế rất lớn trước đối thủ Thái Lan mà từ trước đến nay họ vẫn luôn vị nể. Khi các cầu thủ đã giành được những chiến thắng lớn, đội tuyển VN đang một lần nữa cho thấy sự thay đổi về chất, tạo ra một bước ngoặt mới với BĐVN.

* Liệu sau hai trận thắng trước Singapore, Thái Lan đã đủ để giới làm chuyên môn tin vào chuyện "ĐTVN cho thấy sự thay đổi về chất, tạo ra một bước ngoặt mới của bóng đá VN"?

- Người ta có quyền lạc quan. Theo tôi, vấn đề ở chỗ bản thân những người trong cuộc phải tiếp tục làm gì trên nền tảng đã có. Cái móng của tuyển từng được định hình ở VCK Asian Cup, nhưng mới dừng lại ở đó. Và đến lúc này thì đội tuyển VN dưới thời ông Calisto đã thực sự làm được những gì mà người ta mong muốn và các thế hệ trước chưa làm được. Điều đó đáng để chúng ta ghi nhận họ có sự thay đổi về chất, đáp ứng được sự chờ đợi của nhiều người. Với tôi, những trận thắng của tuyển không đến từ sự may mắn, mà các cầu thủ của chúng ta đã chơi có tổ chức, có sự đổi mới, có những hành động nâng tầm của ĐT lên bằng một lối chơi hợp lý với con người chúng ta đang có.

* Ông ấn tượng nhất với đội tuyển VN vào thời điểm này ở điểm nào?

- Điều đầu tiên, họ đã có đánh giá đúng về đối tượng thi đấu, để từ đó vạch ra phương án đối phó thích hợp, trên cơ sở tính toán, bố trí con người thích hợp nhất. Đấy là phương án làm việc có hệ thống và là vấn đề cơ bản với người làm chuyên môn. Nếu HLV không có kinh nghiệm thì đặt trong tình huống đó có thể rối, nhưng ông Calisto đã làm được. Ông Calisto đã nhìn được những điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để lên kế hoạch đối phó rất cụ thể. Và từ hai trận bán kết trở đi, chúng ta đã thấy đội tuyển đã có sự tiến bộ lớn, trong đó đáng chú ý là sự thay đổi cấu trúc ở hàng tiền vệ mà trước đây đội chưa làm được.

* Người ta đã chỉ trích nhiều về tuyển ở trước AFF Cup, các trận vòng bảng. Nhưng từ bán kết, ĐTVN dường như đã "lột xác". Ông có bất ngờ về những gì đội tuyển đã thể hiện? Và ông có thể giải thích như thế nào về sự thay đổi này?

- Đội tuyển đã tạo bất ngờ, nhưng là bất ngờ logic. Có thể trước đây họ đánh giá không đúng, nhưng nay nhìn nhận vấn đề đã thực tế hơn. Điều này xuất phát từ bản thân của đội tuyển. Hơn nữa, sự quan tâm từ dư luận cũng sẽ làm người ta phải suy nghĩ, tính toán để có được phương án hiệu quả nhất khi vào sân. Ông Calisto đã có đóng góp quan trọng và tiếp nhận những điều chỉnh để tuyển có thể tốt hơn. Từ tiếp nhận về những vấn đề chuyên môn đến việc triển khai thành những ý đồ cụ thể khi đối phó với ĐT Singapore, Thái Lan, ĐTVN đã tạo ra được một hình ảnh khác. Khi ông Calisto đã áp dụng đấu pháp thành công ở Hà Nội (ở trận bán kết lượt đi) thì sang đến Singapore, Thái Lan, ĐTVN đã khẳng định chúng ta đã tìm ra chìa khóa tìm kiếm được chiến thắng. Còn nếu đá như ở vòng bảng, người ta không thể khen đội tuyển VN.

* Người xem đã đánh giá cao những điều chỉnh, về cách dùng người của ông Calisto, hay cụ thể hơn trong việc chọn đấu pháp phòng ngự-phản công khi chơi trên sân của Singapore, Thái Lan các trận vừa qua. Từ góc nhìn của người làm chuyên môn, ông "kết" điều gì nhất ở tuyển?

- ĐTVN được xem là ở thế bị động tử bán kết. Nhưng khi nhìn ra được những vị trí nào nguy hiểm nhất trong lối chơi, ông Calisto đã rất tinh trong việc điều chỉnh. Chỉ riêng việc ông thay người nào vào sân đều giải quyết được vấn đề ở vị trí đó, cũng đã phải thừa nhận ông là người nhạy cảm và đọc trận đấu tốt. Khi HLV nhìn ra vấn đề, tâm huyêt với công việc và có sự đánh giá đúng với các cầu thủ của mình thì có thể mang lại những điều tích cực. Xem đội tuyển thi đấu, chúng ta không thể không thừa nhận rằng 3 bàn thắng của ĐT từ bán kết đều xuất phát từ những tình huống chơi chủ động của các cầu thủ. 3 bàn thắng đó cho thấy họ đã được chuẩn bị rất kỹ và chủ động về chiến thuật. Như tình huống Việt Thắng đưa bóng cho Công Vinh ghi bàn, nhiều người nói đó là tinh thần đồng đội, nhưng tôi nhìn nhận đó là sự thông minh trong cách chơi, hiểu biết về chiến thuật. Những gì đã thể hiện cho thấy cách họ đã được tập luyện, chuẩn bị như thế nào cho những trận đấu đó.

* Nếu chọn cầu thủ VN chơi ấn tượng và ổn định nhất từ đầu giải, ông sẽ điền tên cầu thủ nào?

- Tôi chọn thủ môn Hồng Sơn. Hãy nhìn vào số lần bóng bay được vào lưới anh ta, nhìn vào số tình huống mà anh ta đã cản phá được thì Sơn xứng đáng với điều đó. Thử nhìn cảnh Sơn nhiều tình huống đơn độc chiến đấu với đối phương ở 3 trận vừa qua thì chuyện Sơn nếu được tôn vinh cũng không khó hiểu. Theo tôi, trước sức ép rất lớn từ các cầu thủ Singapore, Thái Lan, nhưng Sơn đã không phạm một sai nào là rất đáng nể. Nhưng với ĐTVN hiện nay, nếu chấm điểm thì tôi nghĩ các cầu thủ đều xứng đáng nhận điểm tốt và xuất sắc, chứ không có điểm trung bình.

* ĐTVN đang nhiều cơ hội để lên ngôi vô địch ở trận lượt về. Ông nhận định thế nào về "hiệp 2" của trận chung kết?

- Chúng ta có nhiều cơ hội. Nhưng có lẽ đừng bao giờ quên bài học đau xót, kẻ cả với những đội bóng lừng danh của thế giới, là khi "miếng ngon đã kề miệng" còn bị mất. Vì vậy, bên cạnh sự phấn khởi, sung sướng, tự hào sau trận thắng trên đất Thái, thì các cầu thủ VN không quên Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh đáng được tôn trọng. Chúng ta mong các cầu thủ đừng để sự chủ quan, hoặc niềm vui quá, chi phối mà hãy làm những gì cố gắng nhất có thể để khi ĐTVN đã chạm một tay vào chiếc Cup thì hãy giữ chặt lấy nó. Rất mong các cầu thủ ĐTVN sẽ chơi tự tin hơn, dũng cảm hơn, sắc sảo hơn để có được thêm một chiến thắng.

* Xin cảm ơn ông.
 
T.S (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN