Liga nghỉ Đông cũng là lúc các đội bóng hối hả chuẩn bị cho đợt chuyển nhượng giữa mùa. Theo thống kê, sẽ có 94 cầu thủ được phép chuyển sang khoác áo CLB khác cùng ở Liga.
(TT&VH) - Liga nghỉ Đông cũng là lúc các đội bóng hối hả chuẩn bị cho đợt chuyển nhượng giữa mùa. Theo thống kê, sẽ có 94 cầu thủ được phép chuyển sang khoác áo CLB khác cùng ở Liga.

Nhưng nếu một cầu thủ chưa ra sân quá 4 trận từ đầu mùa, thì hoặc là anh ta bị chấn thương nặng, hoặc là bị HLV bỏ rơi nên phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Do đó, đây rõ ràng không phải là những món hàng chất lượng cao. Nhưng nếu chịu khó “sàng sẩy”, nhiều HLV có thể tìm được những bản hợp đồng phù hợp với nhu cầu của mình, bởi trong nhóm này cũng có một số cầu thủ khá thành danh như Zigic (Valencia), Sylvinho (Barcelona), Dudek (Real Madrid) hay Dragutinovic (Sevilla).
Đơn cử trường hợp của Zigic, tiền đạo cao kều người Serbia ít được ra sân tại Valencia bởi không cạnh tranh được với David Villa hay Morientes. Nhưng một khi trở lại Racing (quá trình thương thảo sắp được hoàn tất) thì các hàng thủ ở Liga hãy dè chừng. Racing chính là nơi Zigic làm nên tên tuổi của mình khi đá cặp rất ăn ý với tiền đạo thấp hơn anh tới 36cm là Pedro Munitis. Ở mùa 2006-07, Zigic (cao 2m03) này đã ghi được 13 bàn, ngoài ra còn kiếm được nửa tá quả phạt đền. Vì lẽ dó mà mùa trước, Valencia đã chi đến 20 triệu euro để đưa anh về Mestalla. Tuy vậy, việc HLV Quique Flores bị sa thải sớm đã khiến Zigic bị lãng quên do không được lòng các HLV sau này như Koeman và giờ là Emery.
Thực tế, trong số 94 cầu thủ có thể chuyển nhượng “nội hạt” cũng có rất nhiều người mới được mua về từ mùa Hè vừa qua. Nhưng vì một vài lý do, họ đã không chứng tỏ được mình ở CLB mới giống như Zigic. Dạng cầu thủ như thế chiếm tới 28%. Trong đó đáng chú ý có tiền đạo trẻ Lautaro Acosta, được mua về hồi đầu mùa với giá 6,5 triệu euro. Acosta đã từng có mặt trong đội hình Olympic Argetina giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008, song ở sân Sanchez Pizjuan, anh không thể cạnh tranh được với các tiền đạo “hàng khủng” như Fabiano và Kanoute.
Dĩ nhiên, trong số 94 cầu thủ nói trên, không phải ai cũng sẽ được đoái hoài. Bởi có nhiều cầu thủ bị chấn thương nặng, chẳng hạn như Gaby Milito của Barca (vẫn chưa ra sân một phút nào mùa này). Nhiều cầu thủ thì đã ra sân một vài trận song phải nghỉ tới hết mùa như Mark Gonzalez (Betis), Chevanton (Sevilla)... Ngoài ra, cũng phải kể tới một số lượng lớn không muốn chuyển đi đâu cả (hoặc không ai muốn mua), vì họ cố ngồi chờ cho đến ngày hết hạn hợp đồng vào 30/6/2008, như Hugo Viana (Valencia) hay Babic (Betis).
Thùy Vy