thethaovanhoa.vn

Ngoại trưởng Mỹ được biếu nhiều hơn Tổng thống

24/12/2008 10:17 GMT+7

Trong đợt kiểm kê quà biếu mà các quan chức Mỹ nhận được, giá trị các món bà Rice nhận được đã gấp 3 lần "sếp" Bush. Có rất nhiều trang sức là kim cương, ngọc lục bảo...

(TT&VH) - Chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ G.W. Bush có thể không được lòng nhiều người tại khu vực Trung Đông. Nhưng điều đó không ngăn cản thuộc cấp của ông, bà Condoleezza Rice nhận được cảm tình của các nhà lãnh đạo Arab. Bằng chứng là trong đợt kiểm kê quà biếu mà các quan chức Mỹ nhận được, giá trị các món quà bà Rice nhận được đã gấp 3 lần “sếp” Bush.

Những quà biếu đắt giá từ các nước Hồi giáo

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, riêng trong năm ngoái chỉ hai nước Jordani và Saudi Arabia đã biếu bà Condoleezza Rice những đồ trang sức có giá trị ít nhất là 316.000 USD. Cụ thể, vua Abdullah II của Jordani đã tặng bà Rice một dây chuyền gắn ngọc lục bảo, kim cương, nhẫn, lắc, hoa tai trị giá 147.000 USD. Đức vua và vợ ông, hoàng hậu Rania, còn tặng bà Rice một số dây chuyền và hoa tai cùng một hộp nữ trang có giá 4.630 USD.

Không chịu lép vế, vua Abdullah của Saudi Arabia đã tặng Rice một chiếc dây chuyền gắn hồng ngọc, kim cương cùng các hoa tai, nhẫn, lắc trị giá 165.000 USD. Đó là chưa kể tới việc hoàng gia Arab Saudi từng tặng bà Rice một dây chuyền trị giá 170.000 USD hồi năm 2005. Thông tin về sợi dây chuyền này chưa từng được tiết lộ trước đó nên đã được Bộ Ngoại giao công bố cùng danh sách quà tặng của bà Rice trong năm nay.
 
Bà Condoleezza Rice nhận được nhiều quà biếu
 từ vua Abdullah II của Jordani (phải)

Ngược lại với sự “hào phóng” dành cho bà Rice, năm ngoái các nhà lãnh đạo Arab chỉ tặng ông Bush các món quà trị giá “chỉ có” 100.000 USD, bằng 1/3 giá trị quà biếu dành cho “cấp dưới” Condoleezza Rice. Trong số các quà tặng có một bộ đồ trang sức nạm ngọc bích, kim cương trị giá 85.000 USD cùng một tác phẩm nghệ thuật làm bằng vàng, mô tả cảnh người Arab du cư, lạc đà và các túp lều trị giá 10.000 USD.

Ai cũng có quà tặng

Theo danh sách dài 54 trang vừa được công bố, các quan chức cao cấp nhất của Nhà Trắng không phải là những người duy nhất được nhận quà. Quốc vương Saudi Arabia Abdullah còn tặng Phó Cố vấn an ninh quốc gia Elliot Abrams một chiếc đồng hồ Concord Mariner trị giá 1.435 USD. Các ông Emily Harding, giám đốc phụ trách vấn đề Iran thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Anita B. McBride, Chánh văn phòng bộ phận phục vụ đệ nhất phu nhân Laura Bush, mỗi người nhận được một chiếc đồng hồ Tiffany mạ bạc giá 2.800 USD, cũng từ Saudi Arabia.

Một số quà tặng liên quan tới công việc của người nhận. Tướng Peter Pace, cựu Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân nhận được hai khẩu súng máy M900 từ bộ trưởng Quốc phòng Colombia. Ông cũng được tặng một khẩu súng máy dùng đạn 9mm từ tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhận được một con dao trị giá 3.200USD từ một quan chức Bahrain và một dao găm giá 345USD từ Quốc vương Jordan.

Không phải món quà nào cũng là đồ sang trọng, đắt tiền. Tổng thống Bush nhận được cuốn sách Stayed Tuned của Joe Garner và 1,001 Reasons To Love America của hai tác giả Hubert Pedroli và Mary Tiegreen. Bên cạnh đó là các đĩa Nhạc Jazz For Quiet Moments của Greg Howard cũng do Quốc vương Brunei tặng. Giá trị của các món quà trên vào khoảng 70 USD. Ông cũng nhận được một cái máy cắt cỏ hiệu Husqvarna 335Rx với tay cầm được chế lại cho tiện dụng do Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt tặng. Chiếc máy này có giá 570 USD.

Thậm chí một số món quà còn khiến Bộ Ngoại giao bối rối. Đơn cử như Thiếu tướng Jeffrey B. Kohler, sĩ quan điều hành Cơ quan Hợp tác An ninh Phòng vệ đã nhận được một chiếc đồng hồ Concord Impressario trị giá 2.800 USD từ Thiếu tướng Duaij Salman Al Khalifa. Vấn đề là nhà chức trách Mỹ không thể đoán được tướng Al Khalifa tới từ đâu (dù theo tra cứu từ trang Google, ông là tướng quân của Bahrain).

"Quà của nhân dân"

Thật không may cho Bush, Rice và các nhân vật đã nhận quà khác, họ sẽ không thể mang theo về nhà những món quà này. Theo Điều I, khoản 9 của Hiến pháp Mỹ, không một ai trong chính phủ Mỹ được phép nhận quà tặng cá nhân từ một lãnh đạo nước ngoài mà không được sự đồng ý của Quốc hội. Toàn bộ số quà tặng cho bất kỳ quan chức và nhân viên Liên bang nào, bao gồm cả tổng thống, đều phải chịu sự điều hành của Luật Ban thưởng và Quà tặng nước ngoài vốn được xây dựng hồi năm 1966 và được thông qua vào năm 1977. Quốc hội chỉ cho phép các quan chức và nhân viên Liên bang được giữ lại quà tặng từ các chính phủ nước ngoài nếu giá trị món quà không vượt quá một lượng tiền do Cơ quan Dịch vụ Chung (GSA) ban hành. Quà biếu vượt quá con số do GSA đưa ra được coi là quà tặng cho nhân dân Mỹ và người nhận quà muốn được sở hữu quà tặng phải bỏ tiền túi mua lại món quà từ GSA theo giá thị trường.
 
Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN