Có thể cô gái đó không đẹp, không có học thức, vụng về… nhưng mình lại yêu cô ấy ở đức tính quá tốt, biết thương người, bao dung, rộng lượng…
![]() |
* Vừa qua, trên một bài phỏng vấn, nhóm rất tự tin nói rằng “Huyền thoại” là nhóm nhạc nam… nổi nhất, điều này liệu có hơi… thái quá không?
Nhóm không nói mình là nhóm nam nổi nhất mà chỉ nói là một nhóm nhạc đã có được một vị trí trong lòng khán giả thôi. Với lại hiện giờ cũng đâu còn nhóm nam nào hoạt động mạnh với các show diễn và tốc độ ra album nhiều như Huyền thoại. Còn vấn đề thị trường hay không thì nhóm không quan tâm lắm vì ngay từ đầu mới thành lập thì định hướng của Cty cho nhóm là hát cho tầng lớp khán giả bình dân ở các tỉnh nghe, mà đã hát cho tầng lớp bình dân nghe thì phải hát nhạc dễ nghe dễ hiểu. Nói chung chúng tôi biết chúng tôi là những ca sĩ của dòng nhạc giải trí.
* Nhiều khi việc nổi tiếng, có mặt trên top nhạc rồi có đĩa lậu bán nhiều không khẳng định được “đẳng cấp”, nhóm nghĩ sao về đẳng cấp của mình trong thị trường âm nhạc?
Chúng tôi không dám nói mình là nhóm nhạc có đẳng cấp vì điều chúng tôi cần không phải là thể hiện đẳng cấp của mình mà điều chúng tôi cần là sự phổ biến âm nhạc của chúng tôi. Có thể với những chuyên gia về âm nhạc, với những nhạc sĩ lớn, với báo đài xem chúng tôi là những ca sĩ của dòng nhạc thị trường, không có đẳng cấp nhưng chúng tôi vui vì mỗi lần ra một quán café, hay ngồi ăn ở một quán ăn… được nghe nơi đó đang mở những bài hát của chúng tôi cho mọi người nghe.Vô tình nghe một nhân viên giữ xe, một anh công nhân nghêu ngao những bài hát của chúng tôi… còn hơn chúng tôi có đẳng cấp nhưng mỗi tháng chỉ nhận được vài show lớn(trong khi chúng tôi đi hát mỗi đêm), chỉ vài phòng trà lẻ tẻ nghe nhạc của chúng tôi, vậy thì chúng tôi không cần đạt tới đẳng cấp đó. Chúng tôi không ảo tưởng mà rất thực tế.
![]() |
* Album vừa ra mắt của nhóm có một ca khúc đang gây chú ý bởi tính chất xã hội của nó là ca khúc “Tai nạn”, được biết đây là ca khúc mà Khánh Đơn viết từ thấm thía nỗi đau bạn mất vì tai nạn giao thông, nhóm có nghĩ là sẽ tác động được tới xã hội với ca khúc này?
Trong một lần Khánh Đơn đi dự đám tang một người bạn học của mình, một cô gái còn rất trẻ và cô ấy chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện được thì cô ấy đã mãi mãi ra đi chỉ vì một người nào đó đã chạy xe quá nhanh, không làm chủ được tay lái và đã gây ra tai nạn. Ai đến dự đám tang cũng rất là thương tiếc và đau xót. Nhóm không mong bài hát là lời khuyên nhủ hay răn đe gì tới mọi người, như vậy thì to tát quá. Nhóm chỉ mong bài hát là một lời nhắn nhủ đến với mọi người rằng khi lưu thông trên đường thì cố gắng cẩn thận để không gây nguy hiểm cho người khác và cho chính bản thân mình…
* Nhóm nghĩ sao về những ca khúc với đề tài xã hội hiện nay? Hình như, kể cả một vài ca khúc đề tài xã hội của nhóm như “Người hoàn lương” vẫn mang chút dáng dấp kiểu … nhạc chế?
*Đã là một ca khúc viết về đề tài xã hội thì đó là điều bắt buộc.Viết để nhắc nhở mọi người, để khuyên nhủ mọi người sống tốt hơn thì phải nói rõ ràng, không thể dùng từ lóng hay những từ khó hiểu.Viết về đề tài xã hội khác viết về đề tài tình yêu ở chỗ đó. Tất nhiên là cũng không thể dùng những từ quá thô vẫn sẽ chọn lựa ca từ tốt nhất nhưng vẫn sẽ rấ bình dị, hát là hiểu ngay vì ca khúc viết về đề tài xã hội không dành riêng cho lứa tuổi nào nên phải làm sao cho những đứa bé cũng hiểu được để nó có thể tránh xa những gì không tốt. Thực tế, nhóm cũng tham khảo rất nhiều các ca khúc viết về đề tài xã hội ở nước ngoài và thấy ca từ của họ…còn thô hơn mức độ thô cho phép. Họ nói rất thẳng thắn, họ đưa vào bài hát những từ ngữ mà chỉ có dân “chợ búa” mới nói với nhau. Nhóm có hỏi những người bạn của mình đang định cư ở nước ngoài thì họ bảo đã viết về đề tài xã hội là phải như vậy vì đôi khi những ca khúc đó chính là những bài khuyên nhủ của các bậc cha mẹ dành cho con cái. Để viết về đề tài xã hội là cực khó, phải tham khảo rất nhiều và phải va chạm rất nhiều chứ không phải đơn giản như viết những bài về tình yêu. Chắc chắn là mỗi album của nhóm sẽ có một bài về đề tài xã hội.
* Khánh Đơn vừa là ca sĩ lại vừa là nhạc sĩ với rất nhiều sáng tác hiện nay. Người ta thường nói, người nhạc sĩ khi sáng tác cần nhiều thời gian, không gian, cảm xúc để sáng tác mới có được những lời hay, cấu tứ đẹp, vừa đi hát, vừa quá bận rộn như Khánh Đơn không hiểu Khánh Đơn “tìm” cảm xúc sáng tác vào khi nào?
Quả là công việc của Khánh Đơn quá nhiều. Nhưng dù bận đến mấy thì mỗi đêm sau khi đi diễn về Khánh Đơn vẫn thức đến gần sáng để sáng tác vì có lẽ Khánh Đơn đang ở giai đoạn sáng tác sung nhất, với lại nếu không sáng tác thì các ca sĩ đặt bài sẽ không có bài làm album vì càng ngày càng nhiều ca sĩ hát nhạc của Khánh Đơn. Ngay cả chính Khánh Đơn còn không nhớ hết những ai đã mua bài của mình mà. Khánh Đơn là người rất nhạy cảm, bất kì những việc gì diễn ra xung quanh của những người quen hay không quen đều được Khánh Đơn “để ý” và ghi nhớ để viết thành những bài hát.
* Ca khúc của nhóm vẫn bị “liệt” vào ca khúc tuy dễ nghe nhưng cũng dễ… quên vì ý tứ, lời ca không đẹp như mong ước của người nghe về những ca khúc tồn tại mãi với thời gian, nhóm nghĩ sao về điều này?
Biết là những ca khúc của nhóm đang hát là những ca khúc dễ nghe, dễ nhớ nhưng tuổi thọ ngắn. Thị hiếu của khán giả bây giờ là vậy, họ cần giải trí sau những giờ làm việc nên họ muốn nghe những gì dễ nghe, dễ hiểu chứ không muốn phải suy nghĩ thêm cho nặng đầu. Họ cũng cần những ca khúc đúng tâm trạng của họ mà họ gặp mỗi ngày trong cuộc sống nên mới có những ca khúc viết với ca từ và giai điệu đơn giản, bình dân. Và nhóm xác định mình là ca sĩ của công chúng nên sẽ gửi đến những gì mà công chúng cần và thích. Sau này khi đến một tuổi nào đó nhóm sẽ hát những bài hát có chiều sâu hơn vì không lẽ trên 30 tuổi mà nhóm lại tung tăng nhí nhảnh trên sân khấu thì cũng kì(cười).
![]() |
* Hiện nay, do số album mới ra quá nhiều, nên mỗi ca sĩ khi ra album mới đều tìm cách gây sốc để được chú ý, với “Thiên thần khóc”, Huyền thoại có gì gây sốc hay scandal đây?
Album này của nhóm là một album rất dễ thương từ bài hát đến videoclip không hề “shock” một tí xíu nào. Ngay từ lúc mới thành lập thì nhóm đã xác định là sẽ không đi lên bằng bất cứ một scandal nào vì theo nhóm đã là scandal thì không có gì là tốt và thiện cảm cả. Nhóm không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt khác và không muốn mọi người nghĩ rằng nhóm thành công là… nhờ scandal.
* Chuyện tình cảm của Huyền thoại vẫn gây tò mò cho khán giả lâu nay vì Huyền thoại chẳng bao giờ nói chuyện này trên mặt báo, có phải do cả hai muốn giữ fan?
Nếu nói từng tuổi này mà chưa yêu là nói xạo,tất nhiên chúng tôi đã từng yêu và yêu rất nhiều là khác. Nhưng đến giờ thì vẫn lại một mình thì đương nhiên là do những tình yêu trước không được vui. Mà chuyện gì không vui thì không nên khơi lại.
* Một cô người yêu như thế nào sẽ khiến Huyền thoại ưng ý?
Người yêu mà, không giống với một món hàng ở siêu thị nên không thể có một tiêu chuẩn để chọn lựa. Có thể cô gái đó không đẹp, không có học thức, vụng về… nhưng mình lại yêu cô ấy ở đức tính quá tốt, biết thương người, bao dung, rộng lượng…Trong tình yêu không bao giờ có định mức chuẩn.
Theo Đời sống Gia đình