Việt Cường sẽ không thể có mặt trong trận chung kết lượt đi. Việt Thắng cũng không thể. Việt Nam XI (đội hình chính thức) như vậy thiếu 2 vị trí.
(TT&VH) - Việt Cường sẽ không thể có mặt trong trận chung kết lượt đi. Việt Thắng cũng không thể. Việt Nam XI (đội hình chính thức) như vậy thiếu 2 vị trí. Nó sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của ĐTVN hay không?
Dĩ nhiên là có. Tự bản thân việc ông Calisto xếp họ chơi từ vạch xuất phát 4 trong tổng số 5 trận đấu đã qua của đội tuyển đã là câu trả lời. Cường và Thắng chỉ ngồi ghế dự bị trong trận đấu với Lào ở vòng bảng.
Vấn đề còn lại chỉ là mức độ ảnh hưởng và liệu ông Calisto có những phương án đối phó.

Tính ưu việt của cầu thủ người Đồng Tháp này là khả năng chiến đấu vô tận. Những cú vào bóng quyết liệt (dù đôi khi anh là người bị đau hơn nạn nhân). Những động tác lăn xả để phòng ngự. Nhưng, lúc này, bất cứ cá nhân nào của tập thể ĐTVN cũng đều mang theo những phẩm chất đó. Kể cả Công Vinh cũng đã làm điều tương tự trong trận thắng Singapore 1-0.
Nên ông Calisto có thể thoải mái lựa chọn, căn cứ vào đối phương để nhặt ra sự thay thế sao cho phù hợp. Nếu ngày 24/12 là trận đấu phòng ngự phản công, có thể sẽ không phải là Quang Cường, một hậu vệ cánh thứ thiệt, mà là Minh Đức hoặc Phước Tứ-những trung vệ có thể hình và sức mạnh tốt hơn Quang Cường, thậm chí là tốt hơn cả Việt Cường.
Nói một cách bóng bảy, chiếc thẻ đỏ của Việt Cường có thể trở thành câu chuyện “Tái ông thất mã”, trong cái mất lại có cái được.
Trong khi ấy, việc tưởng như phức tạp hơn và sẽ ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của đội tuyển là trường hợp của Việt Thắng đã được tháo gỡ. ĐTVN đã được khẳng định, Việt Thắng đủ tư cách để đá trận chung kết lượt đi. Chiếc thẻ vàng của Việt Thắng ở vòng bảng đã được xóa, nên trong hồ sơ của cầu thủ này chỉ còn lưu lại 1 chiếc thẻ vàng từ trận đấu với Singapore ở Kallang.
Phạm Tấn