thethaovanhoa.vn

Sẽ có danh mục sách hoàn thành lưu chiểu

22/12/2008 15:17 GMT+7

Trong sự bùng nổ của thị trường sách, người giới thiệu sách đôi khi rất băn khoăn trước một cuốn sách vừa in ra: Nó đã được nộp lưu chiểu và chính thức phát hành chưa?

(TT&VH) - Trong sự bùng nổ của thị trường sách, người giới thiệu sách đôi khi rất băn khoăn trước một cuốn sách vừa in ra: Nó đã được nộp lưu chiểu và chính thức phát hành chưa? Trong quá trình đọc lưu chiểu cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản đã đánh giá như thế nào về cuốn sách đó? Làm sao để phối hợp giới thiệu đầy đủ, kịp thời văn hóa đọc đến đông đảo bạn đọc đồng thời tôn trọng đúng quy trình xuất bản?
 
>> NXB làm đúng luật thì không thể bị đối tác "qua mặt"

Tiếp theo bài NXB làm đúng luật thì không thể bị đối tác “qua mặt”, TT&VH tiếp tục có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục Xuất bản

* Thông thường một thông tin về cuốn sách có thể được biết đến từ rất sớm, ngay từ khi hoàn thành bản thảo, vẽ bìa… Theo ông, đưa ra những thông tin đó có đúng Luật Xuất bản?
 
Ông Nguyễn Kiểm

- Luật Xuất bản quy định sau 10 ngày nộp lưu chiểu, nếu cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản không có ý kiến gì thì cuốn sách mới được phát hành. Luật không quy định về việc trước đó, cuốn sách có được nhắc đến trong những dòng giới thiệu, quảng bá hay không. Chắc là trong các văn bản góp ý tới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề: Thời điểm nào thì được giới thiệu và quảng cáo về sách.

Theo tôi, về vấn đề quảng bá sớm, có mấy lưu ý sau: Việc giới thiệu ý tưởng về cuốn sách, về tác giả… thì không vấn đề gì vì đấy là quyền của tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ. Còn nếu nói đến tên cuốn sách, NXB… thì phải sau khi cuốn sách đó được đăng ký kế hoạch xuất bản ở Cục Xuất bản (nếu anh quảng bá tên, NXB của cuốn sách sớm quá, trước thời điểm được cơ quan Nhà nước về xuất bản xác nhận cuốn sách đã được đăng ký xuất bản thì là không hợp pháp). Còn bước thứ 2, sau khi cuốn sách được nộp lưu chiểu 10 ngày, cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản không có ý kiến gì thì bấy giờ mới được phát hành trên thị trường.
 

Quy định mới để chống sách lậu

Luật Xuất bản (mới) có hiệu lực từ 1/1/2009 quy định rõ các cơ sở phát hành xuất bản phẩm phải xuất trình hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp của xuất bản phẩm. Nếu không chứng minh được nguồn gốc của cuốn sách thì bị coi là phạm pháp. Đó là một bước tiến của Luật xuất bản mới để chống sách lậu. Lâu nay, các nhà sách khi bị phát hiện bán sách lậu thường thoái thác rằng họ mua sách từ những người không rõ về nhân thân để lách luật.

Trong trường hợp cuốn sách chưa hết thời gian nộp lưu chiểu mà anh đã giới thiệu tỉ mỉ về nội dung cuốn sách, trích những đoạt giật gân mà trái với các quy định của Pháp luật thì anh phải tự chịu trách nhiệm vì nội dung của cuốn sách chưa được pháp luật thừa nhận (qua việc hoàn thành nộp lưu chiểu). Nếu cuốn sách trong quá trình đọc lưu chiểu, phát hiện “có vấn đề” thì người giới thiệu trước sẽ phải chịu trách nhiệm.

Tôi cũng khuyên rằng những người giới thiệu sách nên đợi tờ khai lưu chiểu của NXB đi nộp lưu chiểu sau 10 ngày, lúc bấy giờ mới giới thiệu quảng bá về cuốn sách.

* Thực tế thì không dễ để kiểm tra xem sách đã hết hạn nộp lưu chiểu hay chưa, vì hàng ngày thông tin về sách ra rất nhiều… Hơn nữa, trong thời hạn nộp lưu chiểu, nếu cơ quan quản lý Nhà nước chưa cho phép phát hành, thì làm sao người giới thiệu sách nắm được thông tin đó để mà dừng việc giới thiệu?

- Nếu muốn giới thiệu sách, nên thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Phòng Xuất bản của Cục xuất bản. Chúng tôi sẽ ủng hộ việc này để những cơ quan giới thiệu sách có thể giới thiệu một cách đúng luật, an toàn. Khoảng cuối Quý I, 2009, trang web của Cục Xuất bản (www.cucxuatban.gov.vn) sẽ đi vào hoạt động, và chúng tôi sẽ thông báo trên đó Danh mục các cuốn sách đã nộp lưu chiểu và được phép phát hành.

* Xin cảm ơn ông

Nguyễn Mỹ (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN