Báo cáo nhấn mạnh: Tiếp cận nhạy cảm văn hóa là hiểu được nền văn hóa và biết cách ứng xử với nền văn hóa đó.
(TT&VH) - Hôm qua 18/12, tại Hà Nội, đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), UNESCO tại Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã công bố "Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2008" hướng tới nền tảng chung: Văn hóa, Giới và Quyền con người.
Báo cáo là lời kêu gọi hành động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và cam kết về văn hóa trong việc xây dựng, thực hiện các chương trình phát triển và quyền con người, đặc biệt là quyền của phụ nữ.
Báo cáo nhấn mạnh: Tiếp cận nhạy cảm văn hóa là hiểu được nền văn hóa và biết cách ứng xử với nền văn hóa đó. Việc tiếp cận nhạy cảm về văn hóa cực kỳ quan trọng cho công tác phát triển và tính hiệu quả của các dự án viện trợ. Vì vậy, các yếu tố văn hóa cũng quan trọng không kém các yếu tố chính trị, xã hội và kinh tế trong việc phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược hiệu quả. Các yếu tố văn hóa đặc biệt cần thiết để thực hiện các chương trình phát triển một cách thành công.
Thực tế cho thấy, văn hóa là lăng kính, một cánh cửa đưa tới sự tiến bộ lớn lao của quyền con người. Tiếp cận nhạy cảm văn hóa là một động lực chính để đạt được phát triển bền vững dựa trên cơ sở trân trọng những kinh nghiệm và truyền thống quý báu mỗi quốc gia, dân tộc.
Các quốc gia của thế giới phát triển dựa trên những yếu tố văn hóa tích cực không chỉ đảm bảo tính bền vững mà còn nâng cao nhận thức và niềm tự hào văn hóa, vì vậy sẽ bảo tồn và thúc đẩy đa dạng văn hóa. Để tạo ra sự thay đổi trong một cộng đồng hay trong một nền văn hóa, chúng ta không thể áp đặt từ môi trường bên ngoài cộng đồng đó, mà sự thay đổi phải đến từ chính nền văn hóa hay từ cộng đồng. Văn hóa vốn do con người tạo nên và con người có thể thay đổi văn hóa, nên các cộng đồng cần tìm hiểu các giá trị và thực tiễn cộng đồng mình để từ đó xác định nên phát huy điều gì và cần phải thay đổi như thế nào trong việc thực hiện quyền con người. Từ đó các cộng đồng có thể thúc đẩy những điểm tích cực và thay đổi những điểm tiêu cực.
Báo cáo cho rằng: Phát triển văn hóa cũng là một quyền tương đương với phát triển kinh tế và xã hội. Cách tiếp cận này rất quan trọng để hiểu được các mối quan hệ pháp lý, chính trị, kinh tế, quyền lực xã hội và vai trò của chúng đối với phát triển. Chúng ta cần phải thay đổi văn hóa trong chính các tổ chức của chúng ta; thúc đẩy nhiều hơn nữa sự tham gia và cách tiếp cận có tính đến tất cả mọi người, đồng thời lắng nghe mọi người xem họ cần gì, để có thể hỗ trợ một cách hiệu quả.
Nhân dịp này, Báo cáo đưa ra thông điệp dành cho giới trẻ với chủ đề "Thế hệ của sự thay đổi: Thanh niên và văn hóa".
Báo cáo kêu gọi mọi người hãy hướng tới thanh niên để thay đổi văn hóa. Họ là những người lạc quan, linh hoạt, có sự năng động và kiên trì để có thể tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng. Các chương trình phát triển nên hỗ trợ để thanh niên có thể phát triển hết tiềm năng của mình. Chìa khóa để phát triển tiềm năng của thế hệ trẻ là phải hiểu được cách suy nghĩ của họ và làm việc với họ như một đối tác để mang lại sự thay đổi tích cực.
T.V