
Nhiều băng nhóm “xã hội đen” có biểu hiện “tái xuất”
Nhiệm vụ trong thời gian tới của CSĐT tội phạm hình sự là tập trung triệt phá các tổ chức phạm tội theo kiểu “xã hội đen” đang có biểu hiện “tái xuất giang hồ”.
(TT&VH) - Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) cho biết, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới cho lực lượng CSĐT tội phạm hình sự là tập trung triệt phá các tổ chức phạm tội theo kiểu “xã hội đen” đang có biểu hiện “tái xuất giang hồ”.
Kiên quyết không để hình thành các tổ chức tội phạm lớn, có quy mô lớn như các tổ chức tội phạm của Năm Cam, Khánh Trắng, Dung Hà… những năm trước đây.
Triệt phá hàng ngàn băng nhóm
Phát biểu tại “Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp đấu tranh chống tội phạm hình sự tại 14 tỉnh, thành phố trọng điểm” diễn ra hôm qua 18/12, Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định: “Tình hình an ninh trật tự đang bộc lộ những dấu hiệu phức tạp, các băng nhóm tội phạm hoạt động táo tợn, đã xuất hiện hiện tượng câu kết với các đối tượng nước ngoài để thành lập các đường dây hoạt động tội phạm xuyên quốc gia”.
Hiện trường vụ thảm sát tại bãi than ở Quảng Ninh
Theo số liệu báo cáo của Tổng Cục Cảnh Sát, năm 2008, lực lượng công an đã điều tra khám phá 17.267 vụ án hình sự, bắt giữ, xử lý 24.818 đối tượng. Kết quả thu giữ 120 khẩu súng các loại, 9 mìn tự tạo, 325 kg thuốc nổ, 3.200 kíp nổ, hơn 1.000 xe máy và gần 100 tỷ đồng.
Tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự diễn biến phức tạp tại một số địa phương trọng điểm như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nam Định… Đáng lưu ý, loại tội phạm có tổ chức đã có dấu hiệu hoạt động trở lại và tồn tại dưới các hình thức như bảo kê nhà hàng, bến bãi, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, mại dâm, đâm chém lẫn nhau để tranh giành địa bàn hoạt động. Thống kế cho thấy, trong năm 2008, đã có 2.412 băng nhóm bị triệt phá, bắt, xử lý 7.549 đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh. Trong đó, Hà Nội đã triệt phá hơn 1.000 băng nhóm, xử lý hơn 2.600 đối tượng; TP.HCM triệt phá 700 băng nhóm, xử lý trên 2.300 đối tượng... Ngoài ra, tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng, hình thành nhiều đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Đặc biệt, có những dấu hiệu cho thấy một số tổ chức tội phạm quốc tế bắt đầu xâm nhập và hoạt động tại Việt Nam.
Trước những tình hình trên, đại tá Nguyễn Xuân Bích, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) cho biết, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới cho lực lượng CSĐT tội phạm hình sự là tập trung triệt phá các tổ chức phạm tội theo kiểu “xã hội đen” đang có biểu hiện “tái xuất” và kiên quyết không để hình thành các tổ chức tội phạm lớn, có quy mô lớn như các tổ chức tội phạm của Năm Cam, Khánh Trắng, Dung Hà… những năm trước đây.
Ra tay tàn bạo
Trong thời gian qua, Công an TP.HCM đã bắt giữ một số băng nhóm tội phạm người nước ngoài dùng dao, mã tấu để thanh toán lẫn nhau... Công an TP. Hà Nội triệt phá tổ chức phạm tội núp dưới CLB Tán thủ chuyên đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, bắt 10 đối tượng; triệt phá tổ chức núp bóng Cty cứu hộ trên sông Hồng để cưỡng đoạt tài sản của các tàu, thuyền qua lại. Công an TP. Hải phòng đã bắt nhóm đối tượng dùng súng bắn chết anh Nguyễn Điều Độ, nhân viên Hải quan. Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 2 băng nhóm tội phạm dùng súng AK và K54 bắn nhau trên đường phố.
Những ngày vừa qua, dư luận hết sức phẫn nộ trước hàng loạt vụ việc đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trong thời gian ngắn trên nhiều tỉnh thành khác nhau. Đáng nói đến nhất là vụ giết người hàng loạt diễn ra tại một bãi than ở Quảng Ninh. Đến thời điểm này, thông tin từ cơ quan điều tra địa phương cho hay, các nạn nhân là 7 cửu vạn xúc than ở cảng Làng Khánh. Họ chỉ đi loại giày vải và đội nón mềm, vài người đeo găng tay, khẩu trang – những thứ đồ đặc trưng của người xúc than. Theo lời người cuối cùng còn sống sót, hơn 3h ngày 15/12, có hai người lạ mặt đi xe máy vào gặp nhóm người xúc than, dường như hai bên đã tranh cãi nhau về việc xúc số than đi khi chưa xác định rõ của ai. Bị nhóm xúc than cự lại nên hai người lạ mặt bỏ đi.
Hơn một tiếng sau, nhóm xúc than đã làm xong công việc, thuyền chở than rời bến, họ lên ba xe máy để quay trở về Hạ Long. Lúc đó có hai xe máy chở khoảng 5-6 người lạ đến. Nhóm người trên đi hai xe máy đã rút súng nã vào những người xúc than thuê. Người cuối cùng may mắn thoát chết vì chỉ dính đạn vào phần mềm và nằm yên giả chết.
Theo nhận định của các kỹ thuật viên khoa học hình sự, những vật chứng còn lại trên hiện trường cho thấy một số nạn nhân đã bị bắn ở cự ly rất gần. Chiếc mũ vải của một nạn nhân bị cháy xém, chứng tỏ đã bị kê vào đầu bắn nên mới gây nên vệt cháy như vậy.
Dưới bất kỳ góc nhìn nào, đây cũng là hành vi tội ác của băng nhóm, hành xử tàn bạo, đã “rút kiếm ra khỏi vỏ” là tìm cách giết đến người cuối cùng, rất xa lạ với ứng xử trong đời sống xã hội từ trước đến nay.
Dư luận hy vọng cơ quan chức năng dùng mọi biện pháp hạn chế được những hành vi này, giữ vững sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN