Theo kết quả thăm dò, doanh số bán ĐTDĐ trong năm 2009 sẽ giảm mạnh chưa từng thấy do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.
(TT&VH Online) - Theo kết quả thăm dò của Reuters, doanh số bán ĐTDĐ trong năm 2009 sẽ giảm mạnh chưa từng thấy do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Các nhà phân tích đều lo ngại rằng năm 2009 sẽ phải gánh chịu lượng hàng tồn kho lớn của năm 2008.

Trong một cuộc thăm dò tương tự hồi đầu tháng 11, các nhà phân tích còn dự đoán thị trường trong năm 2009 sẽ tăng 2,6%. Nhưng sau đó, “đại gia” Nokia, hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, cảnh báo về một sự suy thoái khi đưa ra dự báo doanh thu điện thoại di động của họ sẽ giảm 5% thậm chí còn hơn vào năm sau.
Chuyên gia Neil Mawston của hãng nghiên cứu và tư vấn chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số Strategic Analytics nhận định: “Nỗi lo sợ và tình trạng bất ổn chính là nguyên nhân khiến cho người tiêu dùng hoãn ý định mua thêm các thiết bị cầm tay mới”.
Nhu cầu về đồ điện tử của người tiêu dùng sụt giảm nhanh chóng trước lễ Giáng sinh đã khiến cho hãng Sony Corp phải sa thải 16.000 nhân viên còn các hãng Samsung Electronics và Texas Instruments giảm mức lợi nhuận dự báo.
Hôm Thứ Ba (16/12), tập đoàn điện tử của Anh Laird Plc, một nhà cung cấp linh kiện cho Nokia và một số tập đoàn khác, thông báo cắt giảm 5.000 nhân viên (gần một nửa nhân sự) và dự đoán doanh số toàn cầu sẽ giảm 10% trong năm sau.
Các nhà phân tích đều đồng loạt nhận định rằng với tình hình như hiện nay mức sụt giảm của thị trường sẽ vào khoảng 5 đến 10%. Nếu nền kinh tế vẫn tiếp tục có xu hướng đi xuống thì con số này sẽ còn xấu hơn nữa. Nhưng khi mức tăng trưởng vẫn còn chưa đến mức tồi tệ quá thì điều này sẽ khó xảy ra.
Nỗi lo về hàng tồn kho
Thị trường điện thoại di động 190 tỷ USD ra đời từ những năm 1980 và đã trở thành một ngành công nghiệp chủ chốt sau những bước tiến nhảy vọt cuối những năm 1990. Thị trường này mới chỉ trải qua một thời gian suy giảm ngắn vào năm 2001 khi doanh thu giảm khoảng 6%, lần sụt giảm duy nhất cho đến nay.
Các nhà phân tích cho rằng thị trường điện thoại di động trong thời gian này còn gặp khó khăn hơn nhiều so với năm 2001. Khi thị trường sa sút trong năm 2001, doanh thu từ nhóm khách hàng mua điện thoại để thay thế sụt giảm nhưng doanh thu từ các thuê bao lần đầu lại vẫn tăng lên do mức độ phổ biến của điện thoại di động vẫn còn rất thấp.
Thị trường châu Âu – nơi mà hầu hết mọi người đều sắm cho mình điện thoại di động và lợi nhuận của các hãng di động ở khu vực này rất cao do doanh thu từ việc bán ĐTDĐ công nghệ cao - dự kiến sẽ giảm mạnh trong năm nay và xu hướng này sẽ kéo dài sang năm sau.
Doanh thu tại các thị trường mới nổi đã vượt các thị trường phát triển từ năm 2005 và trong năm nay, dự báo 2/3 doanh thu thuộc về thị trường mới nổi.
Các nhà phân tích nói rằng điều họ lo lắng nhất, tương tự như năm 2001, đó là phải đối mặt với lượng hàng hoá dư thừa ngày một nhiều hơn.
Geoff Blaber, nhà phân tích của hãng CCS Insight cho biết: “Chúng tôi lo sợ rằng lượng hàng tồn kho sẽ thực sự trầm trọng trong quí 1 sang năm. Hồi đầu năm, một số các nhà cung cấp lớn đã đề ra mục tiêu doanh số rất cao. Để đạt được mục tiêu đó trong giai đoạn khó khăn này là điều không thể. Chính đây là nguyên nhân gây ra lượng tồn kho rất lớn trong quí I năm sau”.
Hồi đầu tháng 12/2008, giám đốc bộ phận viễn thông của LG tuyên bố: “Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được doanh số bán ra là 100 triệu sản phẩm bằng bất cứ giá nào”.
Tuy nhiên các nhà phân tích cho biết LG Electronics và Samsung Electronics là hai hãng có nguy cơ tồn kho nhiều nhất vì họ đã đặt mục tiêu lượng bán ra hằng năm tương ứng là 100 triệu và 200 triệu điện thoại di động.
Về thị phần, dự báo LG sẽ chiếm được vị trí số 3 của Sony Ericsson dù lượng bán ra dự báo sẽ giảm. Trong khi đó, Nokia và Samsung Electronics, sẽ củng cố được vị thế nhất-nhì trong năm 2009 với thị phần tương ứng là 39,6% và 17,3%.
Bình Minh (Theo Reuters)