Từ Ottmar Hitzfeld đến Juergen Klinsmann, Bayern muốn chuyển đổi hình ảnh, từ một đội bóng chơi thứ bóng đá hiệu quả nhưng kém hấp dẫn sang lối tấn công quyến rũ.
(TT&VH) - Từ Ottmar Hitzfeld đến Juergen Klinsmann, Bayern muốn chuyển đổi hình ảnh, từ một đội bóng cũ kỹ chơi thứ bóng đá hiệu quả nhưng kém hấp dẫn sang một diện mạo mới với lối tấn công quyến rũ. Nhưng sau nửa chặng đường, có thể thấy mục tiêu đó của Bayern đã thất bại.
Một trong những quyết định quan trọng nhất của Klinsman là trao chiếc băng đội trưởng cho Mark van Bommel. Tiền vệ người Hà Lan trở thành thủ quân ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử Bayern. Lựa chọn người thay thế vai trò đội trưởng mà Oliver Kahn để lại từng là một đề tài gây nhiều tranh cãi ở Bayern, đến mức mất hơn nửa năm suy nghĩ mà Klinsmann vẫn chưa đủ mạnh dạn để quyết định và phải tham khảo ý kiến của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Khả năng bao quát, tầm ảnh hưởng cũng như tư cách của Van Bommel luôn là câu hỏi khiến rất nhiều người băn khoăn.

Đối với Bayern, việc thay đổi là cần thiết bởi họ muốn có một hình ảnh mới lạ, hấp dẫn để chinh phục châu Âu cũng như tấn công vào các thị trường còn rất nhiều tiềm năng như Bắc Mỹ hay châu Á, nhưng kết quả vẫn quan trọng hơn. Sự thay đổi sẽ chẳng đi đến đâu nếu Bayern thất bại và đó là lý do buộc đội bóng xứ Bavaria phải gác lại giữa chừng ý tưởng cách tân để quay về với những gì vốn đã trở thành truyền thống – một lối chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén khiến bất kỳ đối thủ nào cũng lo sợ.
Có thể xem ngôi đầu bảng ở Champions League và vị trí thứ hai ở Bundesliga, bằng điểm và chỉ kém đội dẫn đầu Hoffenheim về chỉ số phụ, là thành tích khả quan với Klinsmann – người chưa có kinh nghiệm trên cương vị dẫn dắt CLB. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ đổi mới, hay có thể gọi là cách mạng về lối chơi, thì Bayern đã thất bại. Việc thay đổi phong cách của một đội bóng không thể diễn ra trong một sớm, một chiều. Klinsmann phải mất đến hai năm mới tạo ra một đội tuyển Đức “xem được” ở World Cup 2006, làm nền tảng cho EURO 2008. Ông cũng từng bóng gió tuyên bố cần chừng ấy thời gian để thay đổi Bayern. Nhưng gần như ngay lập tức, yêu cầu của Klinsmann đã bị các sếp lớn của Bayern bác bỏ. Bằng mọi giá, Bayern phải có danh hiệu trong mùa giải này.