thethaovanhoa.vn

HLV Đoàn Phùng: Đối thủ là...ta

17/12/2008 08:52 GMT+7

Ông Calisto giỏi ai cũng biết, nhưng ông ấy không thể vào sân. Theo tôi, vấn đề của đội tuyển nằm ở chính phía cầu thủ. Họ vẫn chưa vượt qua được chính bản thân, nhất là bản lĩnh.

HLV Đoàn Phùng
(TT&VH) - Ông Calisto giỏi ai cũng biết, nhưng ông ấy không thể vào sân. Theo tôi, vấn đề của đội tuyển nằm ở chính phía cầu thủ. Họ vẫn chưa vượt qua được chính bản thân, nhất là bản lĩnh.

Hãy lường hết các phương án. Trước hết, Singapore là đội tâm lý thoải mái hơn. Đá với phương thức sân nhà- sân khách, rõ ràng trận bán kết lượt về trên sân Sing họ có thể căn chỉnh được vé vào chung kết.

Sẽ có 2 phương án mà chúng ta phải lường trước. Thứ nhất, Sing sẽ tấn công phủ đầu, duy trì lối chơi đó trong phần lớn thời gian trận đấu. Thứ hai, họ sẽ tổ chức thấp, nhường đất cho chúng ta để chờ thời cơ. Nếu thế sẽ đối phó thế nào?

Nếu phương án 1 xảy ra, chúng ta không sợ bởi cầu thủ Singapore phẩm chất kỹ thuật, độ nhanh, khéo không bằng Thái Lan. Tấn công thế sẽ lộ ra các khoảng trống để chúng ta phát huy lối chơi lắt nhắt, kỹ thuật. Sẽ có cửa đưa được bóng vào lưới họ khi bịt được không gian.

Tôi nghiêng vào Sing sẽ triển khai phương án 2. Từ vòng cung trở về sân mình, họ sẽ chơi cực kỳ chắc chắn. Nếu ta sơ hở ở hơn 40m, Sing sẽ tận dụng thể lực, tốc độ của các nhân tố ngoại để sử dụng những cú tấn công nhanh.

Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao phá vỡ được đội hình tổ chức thấp. Điều đó phụ thuộc vào con người cụ thể, phương pháp tập chứ lý thuyết thì cũng chỉ có 5 bước phá thế co cụm. Đấy là nỗi lo khi ngay cả Lào chúng ta còn có 45 phút đầu hết sức bế tắc.

Sử dụng những cú câu bóng vào, với một đội hình cao to như Sing thì chắc chắn phá sản.

Nếu là HLV, tôi sẽ chọn những cầu thủ khéo léo, biết bật tường khu vực ngắn. Các tiền vệ phải nhanh, có tốc độ xuất phát, nên tăng cường sút xa. Tấn công biên vẫn nên sử dụng, nhưng dám cầm bóng đi chéo vào, tăng cường các giải pháp tấn công trung lộ. Nên sử dụng trung phong mục tiêu.

Chúng ta nên ngăn chặn từ hai biên, chứ không phải chỉ chăm chú trước khung thành. Tiếc rằng 2 hậu vệ biên của mình cả thể hình, lẫn chất lượng không tốt.

Như Thành vẫn cho thấy phẩm chất thủ lĩnh, theo tôi nên sắp Minh Đức chơi chung vì trung vệ này có độ khéo léo, phán đoán tình huống tốt hơn.

Trên hàng tiền đạo, trong trạng thái tâm lý như thế này nên để Công Vinh dự bị. Chỉ nên tung anh vào sân thay người, tận dụng sức lực và kỹ thuật khi đối phương đã hao hụt sức. Nếu sử dụng, thì không nên để Vinh chơi trung phong cắm. Anh ta chỉ chơi tốt khi có khoảng trống, tự làm bóng rồi lao lên. Vinh không thể xoay lưng, tì đè kiểu như Việt Thắng, Thanh Bình.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh cầu thủ mới là những người quyết định trận đấu trên sân. Hãy tự giải phóng mình, chứ đừng quá ỷ lại vào BHL.

Tôi nghĩ một trận hoà sẽ xảy ra, và như thế đã là thành công với chúng ta.

Ngọc Hoà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN