Trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto đã xáo trộn hoàn toàn đội hình từng được ông sử dụng như đội hình chính thức trong buổi tập trước đó 1 ngày.
(TT&VH) - Buổi tập áp chót của ĐTVN trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 có lẽ được HLV Calisto coi như là cơ hội để ông thử tài đoán định của báo giới về đội hình xuất phát dự kiến của ĐTVN. Nói vậy là bởi trong buổi tập hôm qua, HLV Calisto đã xáo trộn hoàn toàn đội hình từng được ông sử dụng như đội hình chính thức trong buổi tập trước đó 1 ngày.
Không những thế, HLV Calisto còn cho các học trò luyện tập thi đấu đối kháng trên một nửa sân nên lại càng khiến việc quan sát các cầu thủ thi đấu trở nên khó khăn hơn. Cặp trung vệ Như Thành-Minh Đức bị xé lẻ sang 2 đội hình khác nhau, và Như Thành bắt cặp với Phước Tứ, còn ở phần sân bên kia, Minh Đức chơi cặp cùng Thanh Giang.
.jpg)
Trước khi cho các cầu thủ bước vào bài tập thi đấu đối kháng, HLV Calisto đã cho họ ôn lại bài phối hợp tấn công biên, nhưng có được cải biến chút ít so với vòng bảng để dành đón tiếp Singapore. Thay vì chỉ chuyền bóng cho các tiền đạo dứt điểm như mọi khi, hôm qua các tiền vệ cánh đã được yêu cầu di chuyển vào trong để đón bóng chuyền vào của các tiền đạo lúc này đã dạt biên rồi tung ra những cú sút thật uy lực.
Ngoài ra, các tiền đạo cũng được HLV Calisto khuyến khích cầm bóng xộc thẳng vào hàng thủ đối phương và tung ra cú dứt điểm khi có vị trí thuận lợi ở trong hay ngoài vòng cấm. Có thể nhận thấy rất rõ dụng ý của HLV Calisto thông qua các bài tập này, bởi Singapore là một đối thủ khác hẳn với 3 đội bóng mà ĐTVN từng chạm trán ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008, nên ông đã yêu cầu các học trò khai thác triệt để lợi thế khéo léo về kỹ thuật để đối chọi với những cầu thủ Singapore cao to hơn nhưng không được đánh giá cao về mặt này.
H.Huy