Thời gian đầu, việc đội mũ bảo hiểm được thực hiện rất nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng người dân không chấp hành

Nhận định về những hiệu quả rõ nét từ việc chấp hành quy định này, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn-Trưởng phòng hướng dẫn Luật và điều tra, xử lý TNGT, Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt (Bộ Công an) cho biết, tỷ lệ người dân tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy chấp hành việc đội mũ bảo hiểm đã chiếm từ 90-95% số người lưu thông trên các tuyến đường. Tại những đô thị lớn, trung tâm kinh tế phát triển như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh số người tham gia giao thông chấp hành việc đội mũ bảo hiểm đã đạt gần 100%. Thành quả này bắt nguồn từ nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền của các cấp, ngành trong xã hội và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Sau 1 năm thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm, lực lượng CSGT trên cả nước đã xử lý được hơn 700.000 trường hợp vi phạm; góp phần tích cực vào công tác đảm bảo TTATGT.
Theo ông Đào Công Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, công an thành phố Hà Nội, năm 2008, cảnh sát giao thông Hà Nội trung bình một ngày xử lý hơn 300 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Từ đầu năm cho tới nay, tổng cộng có 122.855 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị xử lý, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 89.000 trường hợp.



Một vấn đề cũng phải đề cập tới là vấn đề chất lượng mũ bảo hiểm. và những quy định về tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm. Theo đánh giá, trên thị trường, hiện có một số lượng lớn mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, sử dụng dấu, tem giả để đưa ra thị trường. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, sau Nghị quyết 32, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định việc lưu hành và kinh doanh mũ bảo hiểm, cũng như hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp “lách luật”. Tuy nhiên, việc thực hiện và triển khai các quy định đó còn thiếu sự đồng bộ và kiên quyết.
Nên chăng, để các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước và phát huy hơn nữa hiệu quả của Nghị quyết 32/CP, nên chăng, trước khi ban hành, các cơ quan có thẩm quyền cần xây dựng theo kiểu văn bản “mở’ dựa trên nhu cầu thực tiễn của cuộc sống; đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Bảo Trung