Hiện nay, các cầu thủ chơi chưa hết với khả năng của họ. Các cầu thủ thể lực yếu nên mất tự tin, nhiều tình huống không dám cầm bóng mà chỉ muốn quả bóng rời khỏi chân.

Còn chuyện tại sao các cầu thủ chơi như thế và làm sao để họ chơi tốt hơn nữa thì rất khó. Áp lực thành tích ở tuyển rất lớn. Họ chịu sức ép có thành tích cao, trong khi không biết mình đang ở đâu nên một khi phải đuổi theo thành tích thì các cầu thủ sẽ rất căng thẳng.
Riêng với khả năng phòng ngự, tôi thấy hàng tiền vệ chưa làm tốt được nhiệm vụ phòng nhự từ xa nên khi bị đánh vỗ mặt thì tình huống mà Hồng Sơn sơ sẩy không phải là bất ngờ. Ở hàng hậu vệ, Minh Đức bọc lót tốt, khôn ngoan, nhưng anh không phải là người chuyên lo càn quét. Hai hậu vệ biên tôi thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ, kể cả vị trí của Quang Thanh thì đối thủ không qua được, nhưng do anh ta đứng không hợp lý nên chỗ đó bị tạt vào rất nhiều. Nếu để Thanh trở lại biên phải sẽ tốt hơn rất nhiều.
Trần Sơn