Không được sát cánh với các học trò trong khu kỹ thuật, nhưng HLV cho hay ông không cảm thấy căng thẳng với giải pháp phải chỉ đạo cầu thủ qua máy bộ đàm.
(TT&VH) - Không được sát cánh với các học trò trong khu kỹ thuật, nhưng HLV cho hay ông không cảm thấy căng thẳng với giải pháp phải chỉ đạo cầu thủ qua máy bộ đàm. Ở cuộc họp báo, ông cũng đã có những phát biểu nhã nhặn, chứ không lớn tiếng về các vụ việc liên quan đến trọng tài như trước.

Với Công Vinh, ông Tô không chỉ trích phong độ yếu kém của tiền đạo được ông xem là sự lựa chọn số 1 trên hàng công. Tuy nhiên, ông Tô cũng đã ngỏ ý: “Công Vinh cần 1 bàn thắng. Nếu có được bàn thắng sẽ tốt cho anh ta. Anh ta đã cố gắng để thể hiện được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên ở hiệp 2, ĐTVN cần một sự mạnh mẽ hơn và tôi muốn thay Vinh”.
Lọt vào bán kết, mối quan tâm số 1 với ông Tô lúc này là trận đấu với Singapore, đối thủ ĐTVN đã cầm hòa ở 2 trận giao hữu trong 2 tháng qua. Ông Calisto đánh giá: “Trận đấu với Singapore sẽ rất khó khăn, Chúng tôi đã có 2 trận hòa với họ, nhưng ở các trận hòa đó chúng tôi đã nghĩ đến việc tại sao không thể giành chiến thắng. Với ĐTVN hiện nay, tôi nghĩ các cầu thủ có thể cải thiện được hơn nữa. Sau các trận đấu vừa qua, tôi không lo về việc ghi bàn. Malaysia có những tiền đạo tốt, nhưng họ chỉ ghi được 5 bàn, còn ĐTVN đã ghi được 7 bàn thắng”.
Theo ông Calisto thì vấn đề lúc này với ĐTVN là ở hai biên các cầu thủ đã phối hợp tốt, nhưng ở khu vực trước và xung quanh cầu môn đối thủ thì các cầu thủ VN chưa thực sự hiệu quả.
Trần Sơn (từ Thái Lan)