
Thiên tai ở Việt Nam ngày càng khó lường
Đây là cảnh báo do chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra tại buổi Công bố báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và an ninh lương thực.
(TT&VH) - Năm 2100: VN có thể bị mất ít nhất 12,2% diện tích đất do biến đổi khí hậuĐây là cảnh báo được các chuyên gia trong và ngoài nước đưa ra tại buổi Công bố báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và an ninh lương thực do Tổ chức Hành động viện trợ (ActionAid) tổ chức diễn ra ngày 9-12 tại Hà Nội.
Ảnh Vietnamnet TS Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch mạng lưới dân sự xã hội về biến đổi khí hậu, cho biết VN nằm trong vùng trung tâm bão của thế giới nên có đầy đủ các loại thiên tai. Trong dòng biến đổi khí hậu, các cơn bão ngày càng mạnh lên khiến bài toán kinh tế trở thành vấn đề lớn. Bão và lũ lụt vẫn là hai loại hình thiên tai gây thiệt hại cho VN nhiều nhất, đòi hỏi chi phí phòng chống rất lớn. Ví dụ đê Giao Thủy (Thanh Hóa) phải chi tới 38 tỷ đồng/km đê để chống được bão cấp 10. Song số tiền chi ra phải lên 138 tỷ thì mới chống được bão cấp 12.Theo ông Phan Văn Ngọc, GĐ ActionAid tại VN, trong những năm qua, nhiều hiện tượng thay đổi bất thường khí hậu ở VN đã được ghi nhận như nhiệt độ tăng, lượng mưa tăng và thất thường, mực nước biển dâng, các đợt không khí lạnh giảm, số lượng bão có cường độ mạnh lên. Xu hướng biến đổi khí hậu ở VN là nhiệt độ trung bình có thể tăng thêm 30 C vào năm 2100; lượng mưa có xu thế biến đổi không đều giữa các vùng, có thể tăng ( từ 0% đến 10%) vào mùa mưa và giảm ( từ 0% đến 5%) vào mùa khô; mực nước biển trung bình trên toàn dải bờ biển VN có thể dâng lên 1m vào năm 2100.Mạnh Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN