thethaovanhoa.vn

Ý kiến chuyên gia trước trận Thái Lan - Việt Nam

06/12/2008 14:10 GMT+7

"Có thể Việt Nam sẽ ghi bàn nhưng như thế là chưa đủ để giành chiến thắng trước người Thái, tôi nghĩ tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về Thái Lan", HLV Vương Tiến Dũng.

HLV CLB Thể Công Vương Tiến Dũng: ĐTVN đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng cho trận đấu này, họ đã có sự tiến bộ qua từng trận đấu, đặc biệt là ở T&T Cup và trận giao hữu với Singapore trên sân khách vừa qua.

ĐTVN qua 10 trận dưới thời HLV Calisto đã có những sự tiến bộ rõ rệt trước hết là ở thể lực. Ở trận gặp Thái Lan tại T&T Cup và Singapore chúng ta thấy các cầu thủ đã không còn đuối sức ở những phút cuối trận nữa. Tuy nhiên sự tiến bộ lớn nhất là ở cách triển khai lối chơi của đội tuyển, họ không còn bị rối loạn trong những tình huống triển khai bóng. Tuy vậy lối chơi của ĐTVN hiện nay so với Thái Lan vẫn còn nhiều hạn chế. Cách chơi tấn công của ĐTVN vẫn còn đơn điệu, đặc biệt họ không biết áp đặt trong từng thời điểm và gây áp lực lên đối phương như Thái Lan và điều này thể hiện độ vênh về đẳng cấp giữa hai đội.
 
HLV Vương Tiến Dũng

Về vấn đề nhân sự, các cầu thủ mà ông Calisto có trong tay theo tôi là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá VN hiện tại. Một dấu ấn của ông Calisto trong việc dùng người là việc đẩy Quang Thanh sang chơi ở vị trí hậu vệ trái và cầu thủ này đã chơi khá tốt trong vài trận gần đây.

Dù chúng ta đã có những tiến bộ nhưng theo tôi trong trận đấu tối nay, Thái Lan vẫn là đội kiểm soát trận đấu và chiếm ưu thế. Có thể Việt Nam sẽ ghi bàn nhưng như thế là chưa đủ để giành chiến thắng trước người Thái, tôi nghĩ tỷ số sẽ là 2-1 nghiêng về Thái Lan

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh
Giám đốc kỹ thuật HA.GL Nguyễn Văn Vinh: Tôi nghĩ 10 trận để chúng ta chuẩn bị cho giải đấu này là khá kỹ càng, dù chưa hoàn thiện nhưng có thể thấy các cầu thủ Việt Nam đã giải quyết được một phần nhược điểm của mình là tâm lý thi đấu, đặc biệt là trong trận mới đây nhất gặp Singapore trên sân khách.

Cách lựa chọn đối thủ của ĐTVN để chuẩn bị cho AFF Cup cũng tương đối hợp lý, đặc biệt là Thái Lan và Singapore, những đối thủ chính của ĐTVN tại giải đấu lần này. Hòa với tỷ số không thấp (2-2) trước họ đã chứng tỏ khả năng tấn công của chúng ta đã được cải thiện rõ rệt.

Thái Lan và Việt Nam đều hiểu nhau đến “chân tơ kẽ tóc” do đó hai đội không lạ gì lối chơi của nhau. Rõ ràng đội bạn nhỉnh hơn chúng ta ở kinh nghiệm thi đấu, thể lực và khả năng tổ chức. Trận gặp Việt Nam tại Mỹ Đình mới đây đã chứng tỏ điều này, Thái Lan chơi có nhịp điệu trong khi chúng ta như chạy như những “cái máy” trong suốt 90 phút, điều này thể hiện đẳng cấp của hai đội.

Hai đội sẽ có sự tính toán trong trận đấu này, bởi một trận đấu chưa thể quyết định tất cả. Điều quan trọng là phải đảm bảo một suất đi tiếp mà không quá tốn sức, ông Calisto và Reid chắc chắn sẽ tính toán tập trung vào trận đấu có nhiều phương án đi tiếp nhất.

Theo tôi vấn đề quan trọng nhất của ĐTVN lúc này là giải quyết được vấn đề tâm lý. Một khi tâm lý được đả thông các cầu thủ sẽ tự tin hơn và thực hiện tốt các chiến thuật mà HLV đề ra và đó là điểm tựa để chúng ta có thể chơi sáng tạo và ngẫu hứng. Tôi không muốn dự đoán về kết quả trận đấu này nhưng tôi muốn một trận hòa.
 
MV (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN