thethaovanhoa.vn

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn: Ước mong có festival jazz của VN

06/12/2008 15:02 GMT+7

Trần Mạnh Tuấn cùng ban nhạc chuẩn bị lên đường đi Malaysia để dự Festival Penang Jazz. Anh sẽ trình bày 2 bài Chợ phiên, Ru rừng và 2 bài jazz kinh điển.

(TT&VH) - Ngày 6/12 ở TP.HCM có 2 buổi biểu diễn nhạc jazz tại IDECAF và Nhạc viện TP.HCM, đó cũng là ngày mà ban nhạc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn lên đường đi Malaysia để dự Festival Penang Jazz. Trò chuyện cùng Trần Mạnh Tuấn anh cho biết đang tiến hành để có thể có một festival jazz hàng năm do Việt Nam tổ chức…

* Dự festival jazz tại Malaysia lần này ban nhạc của anh sẽ trình diễn những gì?

- Chương trình có 5 sáng tác của Trần Mạnh Tuấn (trong đó có 2 bài cũ là Chợ phiên Ru rừng) và 2 bài jazz kinh điển. Trước khi biểu diễn vào tối 7/12, buổi chiều sẽ có một workshop do tôi trình bày, nội dung nói về tính đương đại trong vấn đề đưa âm nhạc dân gian Việt Nam vào nhạc jazz. Ngoài những tác phẩm mang yếu tố nhạc dân gian, lần này có cả nhạc cụ dân gian như t’rưng, tranh, sáo, cồng… cùng trình diễn nhạc jazz.

* Đã dự nhiều festival jazz quốc tế và ở Việt Nam, cảm nghĩ của anh thế nào?

- Tôi tham gia rất nhiều festival, riêng năm nay là 6 cuộc, cảm thấy rằng trình độ nghệ sĩ Việt Nam chơi jazz cũng không thua kém các nước, nhưng điều kiện để kích thích sự phát triển jazz ở Việt Nam chưa được chú trọng. Tôi đang vận động để có thể có một festival jazz quốc tế tại Việt Nam, do Việt Nam tổ chức.

* Nó có khác gì với Liên hoan nhạc jazz châu Âu (nay là Liên hoan âm nhạc châu Âu) diễn ra ở Việt Nam trong nhiều năm nay?

Festival Penang Jazz được tổ chức tại đảo Penang (Malaysia) từ 5 đến 8/12/2008. Tham gia festival này có các ban nhạc jazz đến từ Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Hungary, Anh, Đức, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam.

- Những festival này do châu Âu tổ chức và chủ yếu là các ban nhạc châu Âu trình diễn, trong những festival này tỷ lệ của các ban nhạc Việt Nam là quá ít, còn khi Việt Nam tổ chức, dĩ nhiên tỷ lệ này sẽ tăng lên, tùy tình hình thực tiễn của các ban nhạc jazz ở Việt Nam và festival sẽ đề cập đến những vấn đề của jazz Việt Nam nhiều hơn vì do chúng ta tổ chức.

* Anh đã làm gì để chuẩn bị cho dự án này?

- Dĩ nhiên muốn tổ chức một festival điều đầu tiên là cần kinh phí. Tuy nhiên nếu có kinh phí mà không có những điều kiện khác thì cũng khó thành công. Trong nhiều năm tham gia các festival ở nhiều nước, mối quan hệ của tôi là khá nhiều, có thể mời những ban nhạc jazz chất lượng ở Mỹ và nhiều nước khác tham gia. Hiện nay tôi đã mua trước tên miền website như vietnamjazzfestival.com, vietnamworldmusicfestival.com, thế mà cũng đã chậm chân bởi saigonjazzfestival.com đã có người mua rồi. Tôi cũng vừa thành lập Công ty TMT Production với chức năng tổ chức biểu diễn và sản xuất băng đĩa. Tất cả để nhằm chuẩn bị cho việc có thể tổ chức một festival jazz do Việt Nam tổ chức, phấn đấu đến 2010 nó sẽ trở thành hiện thực.

Bình Minh (thực hiện)



 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN