Trạm bảo vệ rừng số 6 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã bị lâm tặc tấn công, giải vây cho những đối tượng bị bắt giữ vì vận chuyện gỗ lậu.
(TT&VH Online) - Thượng tá, Phan Thành Giáp, Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Vào lúc 16 giờ ngày 4/12/2008, công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là: Nguyễn Trí Kiểm (SN 1958) và Lê Ngọc Quý (SN 1977) đều ở xóm 3 xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên về tội "Chống người thi hành công vụ".
Ngày 30/11/2008, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên hồ Thượng Tuy xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên, tổ tuần tra của đội bảo vệ rừng số 6 (Ban quản lý khu bảo tồn thiên Kẻ Gỗ) gồm Phan Thanh Hải, Nguyễn Huy Hoàng, Bùi Văn Hạnh đã phát hiện một thuyền chở gỗ trái phép.
Trên thuyền gồm : Lê Ngọc Lương, Cao Văn Tuyến và Ông Nguyễn Thanh Bình (chủ phương tiện ở xã Cẩm Sơn) chở 7 bê gỗ. Trong khi đang áp tải thuyền về thì ba tên này đã điện thoại cho đồng bọn đến giải vây, tên Kiểm, Quý và ba tên khác đã xông lên thuyền đánh anh Hải bị thương ở đầu.
Khi thuyền về đến trạm bảo vệ rừng số 6, thì bọn chúng gọi tên Phạm Ngọc Hồng anh em cùng mẹ khác cha Lê Ngọc Lương cùng với Nguyễn Nguyễn Trí Kiểm huy động hơn 20 người thuộc xã Cẩm Thịnh đến đội bảo vệ rừng số 6 tiếp tục uy hiếp lực lượng ở trạm này và xông vào đánh, đập anh Hoàng, anh Hạnh và giải vây các đối tượng đồng thời tẩu tán hết số gỗ trên thuyền. Hậu quả, anh Phan Thanh Hải và anh Nguyễn Huy Hoàng phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh với vết thương thủng sâu trên đầu và các vết bầm tím ở tay, ở ngực.
Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập tên Hồng, Kiểm và tên Tuyến lên làm việc, qua đấu tranh khai thác bước đầu bọn chúng đã khai nhận tên Kiểm và Quý đã thực hiện hành vi đánh đập nhân viên đội bảo vệ rừng số 6. Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
Công Tường (Hà Tĩnh)