thethaovanhoa.vn

Lương Bằng Quang: "Thương hiệu âm nhạc khép kín”

04/12/2008 10:29 GMT+7

Ngày 3/12/2008 album Chạm (Touch) = hạn chế người dưới 16 tuổi của Lương Bằng Quang bắt đầu phát hành ra thị trường. Đây là CD Enhanced đánh dấu sự trở lại của ca sĩ - nhạc sĩ này.

(TT&VH) - Ngày 3/12/2008 album Chạm (Touch) = hạn chế người dưới 16 tuổi của Lương Bằng Quang bắt đầu phát hành ra thị trường. Đây là CD Enhanced đánh dấu sự trở lại của ca sĩ - nhạc sĩ này sau 2 năm vắng bóng. TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với ca sĩ - nhạc sĩ này.

* Đây là album mà gần như anh làm từ A tới Z với các ca khúc hoàn toàn mới, rất trẻ trung, tại sao lại hạn chế người dưới 16 tuổi - khi họ là đối tượng mua đĩa, phải chăng là một chiêu tạo ấn tượng?

- Vì ca từ và hình ảnh trong hai ca khúc ChạmHơi thở bên tai mô tả rất chi tiết cảm nhận và sự rung động của các đôi uyên ương khi họ ở bên nhau, trong những giây phút lãng mạn nhất. Dù hình ảnh ở đây chỉ dừng lại ở khía cạnh thẩm mỹ, hoàn toàn không mang tính gợi dục, nhưng tôi vẫn muốn cẩn thận một chút, sợ nhiều phụ huynh… phiền lòng.

* Nhưng nếu vì tò mò, họ cứ mua nghe, anh có lời khuyên gì?

- Không một lời khuyên nào cả, vì giai điệu hoà âm và ca từ sẽ cho họ một khái niệm mới về sự “va chạm” mang nhiều thẩm mỹ hơn, không dẫn họ vào những cảm nhận tầm thường…

* Những đặc điểm để nhận diện về mặt âm nhạc của Chạm là gì?

- Đặc trưng không thể lẫn vào đâu đó là thương hiệu âm nhạc khép kín Lương Bằng Quang, với sự đồng nhất từ sáng tác, hoà âm, trình bày và thiết kế… Thường những gì đồng bộ thì sẽ dễ chịu hơn và hiện đại hơn.

* Việc sử dụng công nghệ CD Enhanced và 3D có thực sự giúp cho album tăng hiệu quả, hay đó chỉ là chuyện hình thức, chạy theo công nghệ?

- Có nhiều cách để thể hiện chữ “hình thức” hơn là dùng cách làm CD Enhanced và 3D, vì đây là một công nghệ mới, đòi hỏi ê-kíp thực hiện phải chăm chút thật kỹ để tránh những sai sót về phần mềm trước khi cho ra sản phẩm cuối cùng. Điều này rất khó và mạo hiểm, và là quá trình tìm tòi của chúng tôi.

* Khi nghe CD được làm theo công nghệ mới, hẳn nhiều người sẽ bối rối, để nghe thì cần những phương tiện kỹ thuật gì?

- Để nghe thì chỉ cần bỏ vào đầu đĩa bình thường; còn để “nhìn” trọn vẹn CD thì cần một máy vi tính có cấu hình trung bình là đủ, với một thao tác đơn giản là đặt CD vào ổ đĩa vi tính và ngồi xem, vì nó tự động chạy.

* Một CD nhưng có hình ảnh kèm theo, khi đi xin cấp phép, anh đã thuyết minh như thế nào?

- Với quan niệm hiện nay, CD có hình thì gọi là VCD hoặc DVD, còn không có video clip thì phải gọi là CD, nên với Chạm (không có video clip nhưng có hình tĩnh kèm theo) thì phải có một thuật ngữ mới trong giấy phép, tạm gọi là: “Enhanced CD - CD Audio có tích hợp phần mềm”.

* Sau hai năm trở lại, cảm giác và hy vọng của anh là gì?

- Cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng khi đã hoàn thành xong Chạm một cách vừa ý nhất. Chỉ hy vọng khán giả xem việc mua CD gốc Chạm (Touch) là mua một CD nhạc Việt Nam đáng tiền.
 
Như Hà (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN